Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18/6/2025 tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: Getty Images
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Fed đã nâng dự báo lạm phát trong năm 2025 – theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – sẽ vượt mốc 3%, cao hơn đáng kể so với mức 2,8% dự báo trước đó vào tháng 3. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ cũng bị hạ xuống còn 1,4%, từ mức dự báo 1,7%.
Sự kết hợp giữa tăng trưởng chậm và lạm phát cao khiến giới quan sát bắt đầu lo ngại về viễn cảnh "lạm phát đình trệ", hiện tượng từng khiến kinh tế Mỹ lao đao trong thập niên 1970.
Powell: Thuế quan sẽ đẩy giá tiêu dùng tăng mạnh
Tại cuộc họp báo sau quyết định giữ lãi suất, Chủ tịch Fed Jerome Powell thẳng thắn cảnh báo rằng chính sách thuế quan hiện tại có thể khiến giá cả tiêu dùng gia tăng.
“Bất kỳ ai tôi biết cũng đang dự báo rằng lạm phát sẽ tăng đáng kể trong những tháng tới do ảnh hưởng của thuế quan, bởi ai đó cuối cùng sẽ phải trả chi phí đó, và người tiêu dùng sẽ gánh một phần”, ông Powell nói.
Dù các số liệu kinh tế gần đây mang màu sắc tích cực, như 139.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,2%, nhưng ông Powell lưu ý rằng tác động của thuế quan thường mất thời gian để lan tỏa đầy đủ trong nền kinh tế.
“Chúng tôi mới chỉ bắt đầu thấy các tác động xuất hiện, và chúng tôi kỳ vọng chúng sẽ rõ ràng hơn trong các tháng tới”, ông nói.
Anh Mai