Festival Pi noọng – Món quà xuân ý nghĩa của sinh viên Ngành Quan hệ công chúng – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Thứ sáu, 05/01/2024 - 09:23

TNV - Với mong muốn khơi dậy giá trị cội nguồn của dân tộc trong việc bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, những ngày giáp xuân mới 2024, sinh viên Ngành Quan hệ công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức thành côngFestival với chủ đề Pi Noọng.

Mặc dù mới là sinh viên năm thứ 2, các bạn trẻ K11-  Ngành Công chúng truyền thông đã thể hiện tài năng và sáng tạo trong một chương trìnhFestivalvề văn hóa dân tộc, hội tụ đầy đủ khía cạnh nét đẹp văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam: Từ trang phục, nhạc, họa  cho đến các món ăn đậm đà bản sắc vùng miền…

Đến với FestivalPi Noọng trong một khuôn viên nhỏ, xinh vừa đủ để mọi người say say, bảng lảng giữa tiếng khèn dập dìu, giữa những chàng trai cô gái dập dìu trong trang phục truyền thống, đẹp như những đóa hoa rừng. Khó mà cưỡng lại sự dịu dàng, mời gọi từ màu của khói lam chiều nơi bản nhỏ, màu của những nhàng ban trắng hay âm vang của tiếng cồng chiêng giữa đài ngàn…tất cả, âm thanh đó, hình ảnh đó khiến cả ban tổ chức chương trình và khách mời đều rất ấm áp, đều thấy yêu thương quê hương mình đến lạ. Hình ảnh các làng quê, các chàng trai, những cô gái đẹp đến lạ thường, hai tiếng “ Quê hương”, “Đồng bào”, “Dân tộc” lại trở nên vô cùng thân thiết và thiêng liêng.

Đại diện Đoàn thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Giảng viên, Ths. Vũ Việt Chinh chia sẻ:“ Tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu, nét đẹp văn hóa của dân tộc ta. Hai từ “Pi Noọng” trong tiếng Tày có nghĩa là anh em. 54 dân tộc, đa dạng văn hóa, đa dạng tiếng nói song tất cả chúng ta đều là anh em một nhà. Trong sự kiện lần này, chúng tôi hướng đến một lễ hội được coi là nhịp cầu nối truyền thống và hiện đại, tuyên truyền nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Để giới trẻ kế thừa, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc. Nhờ vậy mà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và vươn xa hơn nữa …”

Sinh viên Hà Quang Dương – Trưởng ban tổ chức chương trình chia sẻ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Quả thực, việc đấu tranh cho bản sắc dân tộc cũng là một khía cạnh của bảo vệ độc lập của đất nước. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc chính là nhiệm vụ hàng đầu của thế hệ trẻ ngày nay . Chính vì vậy tôi cùng các cộng sự của mình hy vọng rằng, thông qua lễ hội này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tôn vinh công lao các bậc tiền nhân trong quá trình hình thành, phát triển đất nước, tuyên truyền giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.”

Sự kiện không chỉ tái hiện những mô thức văn hóa cổ xưa mà qua đó thể hiện khát khao nhân bản được tiếp nối và phát huy sức mạnh dân tộc. Đó là sự cộng hưởng các giá trị về mặt lịch sử, phong tục, nghệ thuật, là bảo tàng sống về các giá trị tinh thần, dân chủ, nhân văn đã được kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử. Qua đó tạo cho thế hệ trẻ niềm tin nhớ về cội nguồn truyền thống.

Minh Hường - Sinh viên K11 tham dự chương trình cho biết: “ Bắt nguồn từ ý tưởng muốn gắn nội dung hcoj tập để tôn vinh nét đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam, chúng em đã chuẩn bị chương trình này rất công phu. Sự kiện không chỉ tái hiện những mô thức văn hóa cổ xưa mà qua đó thể hiện khát khao nhân bản được tiếp nối và phát huy sức mạnh dân tộc. Đó là sự cộng hưởng các giá trị về mặt lịch sử, phong tục, nghệ thuật, là bảo tàng sống về các giá trị tinh thần, dân chủ, nhân văn đã được kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử. Qua đó tạo cho thế hệ trẻ niềm tin nhớ về cội nguồn truyền thống. Với mong muốn thế hệ trẻ được tiếp cận, cảm nhận được nhiều màu sắc của âm nhạc dân gian và những  trang phục cổ truyền, những món ăn đặc trưng riêng biệt không thể hòa lẫn của các vùng miền. Qua những giai điệu câu hát không chỉ giới thiệu về âm nhạc dân tộc mà còn khơi dậy cho thế hệ trẻ tình yêu dành cho những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của nước nhà …”.

Với phong cách tổ chức sự kiện mang tính chuyên nghiệp, xu thế truyền thông hiện đại về mảng đề tài văn hóa các dân tộc thông. Sử dụng hệ thống ánh sáng, âm thanh, trang phục hiện đại mang giá trị nhân văn sâu sắc, Festival Pi noọng đã dẫn dắt người xem trở về với cội nguồn dân tộc, với nét đẹp của bản lảng thôn xóm, tinh thần đoàn kết, san sẻ yêu thương trong cộng đồng – Đây là chủ ý sáng tạo mà các bạn sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam muốn chia sẻ nhân dịp đón xuân mới Giáp Thìn 2024.

Hà Dung