FIFA ưu ái Hà Lan ở trận cuối cùng của ĐT nữ Việt Nam tại VCK World Cup?

Thứ ba, 01/08/2023 - 08:41

Liên đoàn bóng đá thế giới có quyết định hơi bất ngờ khi Những chiến binh sao vàng đụng độ Cơn lốc màu da cam.

Chiều nay vào lúc 14h, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Hà Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E VCK World Cup nữ 2023. Những chiến binh sao vàng không còn cơ hội vào vòng 1/8, nhưng chắc chắn vẫn cố gắng tạo ra màn chia tay đẹp với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước thềm trận đấu tại SVĐ Forsyth Barr, FIFA đã công bố danh sách tổ trọng tài sẽ tham gia điều khiển màn đọ sức. Có đôi chút bất ngờ khi trọng tài chính được Liên đoàn bóng đá thế giới bố trí là Ivana Martincic người Croatia.

Trọng tài Martincic sẽ bắt chính trận Việt Nam - Hà Lan.

Thông thường khi 2 đội tuyển khác châu lục chạm trán nhau, trọng tài được chỉ định sẽ đến từ châu lục thứ 3 để đảm bảo tính công tâm. Ở cả 2 trận đấu giữa Việt Nam với Mỹ và Bồ Đào Nha, trọng tài chính đều là người châu Phi (Bouchra Karboubi người Morocco và Salima Mukansanga người Rwanda). Tương tự khi Hà Lan đụng độ Mỹ, trọng tài chính là Yoshimi Yamashita người Nhật Bản. 

Tiền đạo tuyển nữ Việt Nam chỉ ra lý do khó ghi bàn ở VCK World Cup

Trong thời gian gần đây, có vẻ FIFA đã nới lỏng hơn về quy định trọng tài. Các trọng tài chỉ cần bảo đảm không cùng quốc gia với 2 đội thi đấu thì sẽ được làm nhiệm vụ. Ở VCK World Cup 2022 của bóng đá nam, trọng tài Danny Makkelie người Hà Lan cũng từng bắt chính trận Ba Lan - Argentina.

Cuộc chạm trán Hà Lan là trận đấu cuối cùng của Việt Nam ở giải đấu.

Martincic đã giữ vai trò trọng tài bàn ở trận ra quân của tuyển Việt Nam đọ sức Mỹ. Hỗ trợ cho trọng tài sinh năm 1985 là các trợ lý người Estonia bao gồm Sanja Rodak-Karsic và Karolin Kaivoja, cùng trọng tài bàn Iuliana Demetrescu người Romania.

Video: Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha

Nguồn: Next Sports

Bóng đá nữ Việt Nam thành lập từ năm 1990, nhưng phải đến năm 1997, đội tuyển nữ mới có trận đấu đầu tiên. Đội đã trở thành một trong những đội bóng nữ mạnh nhất Đông Nam Á kể từ năm 2001 cùng với Thái Lan. Việt Nam củng cố vị thế của mình trong khu vực bằng việc giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á vào các năm 2006, 2012 và 2019. Ngoài ra, ở môn bóng đá nữ tại SEA Games, Việt Nam cũng củng cố vị thế của mình khi giành HCV vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 và 2023.