Trong văn bản, FLC cho biết ngày 22/10 vừa qua, tập đoàn đã nhận được công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu FLC trên hệ thống UPCoM, cùng quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu này từ ngày 20/10.

FLC khẳng định luôn nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, từng bước đưa hoạt động của tập đoàn trở lại trạng thái ổn định.
FLC cho biết nguyên nhân chính là do doanh nghiệp chưa hoàn tất việc kiểm toán và công bố Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán của các năm 2021, 2022, 2023, 2024 và BCTC bán niên 2025.
Thời gian qua, tập đoàn đã tích cực phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện BCTC nhưng hai bên vẫn chưa đạt được sự thống nhất về ý kiến kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Do đó, đến nay FLC vẫn chưa phát hành BCTC kiểm toán của 4 năm liên tiếp.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, việc chưa có BCTC kiểm toán cũng khiến FLC chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng hạn theo quy định.
Trước những thách thức đặt ra trong thời gian qua, FLC khẳng định luôn nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, từng bước đưa hoạt động của tập đoàn trở lại trạng thái ổn định.
Trước những thách thức đặt ra trong thời gian qua, Tập đoàn FLC khẳng định luôn nỗ lực và quyết tâm khắc phục khó khăn, từng bước đưa hoạt động của Tập đoàn trở lại trạng thái ổn định. Đối với công tác công bố thông tin, Tập đoàn đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.
Doanh nghiệp cho biết, đối với công tác công bố thông tin đang phối hợp với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán cho các năm 2021-2024 cùng các báo cáo liên quan. Ngay sau khi hoàn tất, tập đoàn sẽ tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy trình pháp luật.
FLC cũng cam kết sẽ báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện tới cơ quan quản lý, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư.
FLC kiến nghị cơ quan chức năng ghi nhận nỗ lực khắc phục, tạo điều kiện hỗ trợ về thời gian để doanh nghiệp hoàn thiện các công việc còn tồn đọng, sớm đưa hoạt động công bố thông tin vào nền nếp, ổn định.
Liên quan đến nhân sự cấp cao, mới nhất 2 thành viên HĐQT gồm ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công - người đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị công ty cùng nộp đơn xin từ nhiệm.
HĐQT Tập đoàn FLC có 5 thành viên, tuy nhiên đến nay đã có 3 người từ nhiệm. Tháng 12 năm ngoái, ông Lê Bá Nguyên - Chủ tịch HĐQT cũng đã có đơn từ chức với lý do không thu xếp được thời gian tham gia công việc.
Diệu Trang