Gần 5,3 triệu con giống được thả để tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực Vịnh Bắc bộ

Thứ hai, 01/04/2019 - 20:25

Sáng ngày 01/4, tại Bán đảo Tuần Châu (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) gần 5,3 triệu con giống thủy sản các loại (cá giò, cá song, cá đối mục, cá vược, tôm sú…) được thả xuống vùng biển tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực Vịnh Bắc bộ.

Đây là hoạt động do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2019). Và là hoạt động nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc bộ giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc đã ký kết vào năm 2017, nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc.

Tham dự buổi lễ có: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Lãnh đạo  Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc; Lãnh đạo  Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây cùng các  thành viên trong đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc,  Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố ven biển; và lãnh đạo các Bộ: Quốc Phòng, Công An, Ngoại giao; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng…; cùng các ban ngành, đoàn thể, các em học sinh, các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; các hội, hiệp hội về thủy sản; các nhà tài trợ; các tổ chức quốc tế về thủy sản…

Tại buổi lễ, gần 5,3 triệu con giống thủy sản các loại (cá giò, cá song, cá đối mục, cá vược, tôm sú..) được thả xuống vùng biển tự nhiên. Theo kế hoạch triển khai năm 2019, trên phạm vi cả nước có 45 tỉnh, thành phố tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, ước tính gần 30  triệu con giống thủy sản các loại được thả xuống thủy vực, góp phần không nhỏ phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên phạm vi cả nước.

Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản; góp phần phát triển nghề cá trong Vịnh Bắc bộ nói riêng và cả nước nói chung; đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc cũng như nhân dân hai nước.

Thông qua hoạt động này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát động toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau; Tổ chức thả bổ sung giống các loài thủy sản bản địa nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị kinh tế vào vùng nước tự nhiên góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

Được biết từ năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã chỉ đạo Tổng cục Thủy sản phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn các Tăng ni, Phật tử thực hiện hoạt động thả giống phóng sinh các loài thủy sản một cách hiểu biết và có hiệu quả, đặc biệt vào các dịp như Phật Đản, Vu Lan. Đây là một nét văn hóa tâm linh của người Việt và được người dân Việt Nam thực hiện từ bao đời nay. Việc phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa để đẩy mạnh công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sự đồng thuận trong xã hội và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Một số hình ảnh tại Lễ thả giống tại Bán đảo Tuần Châu.




Bài: Phạm Quỳnh, ảnh: BTG