Gặp gỡ “Bông hồng thép” của DJ star mùa 2

Thứ sáu, 16/12/2022 - 20:38

TNV - Chương trình DJ mùa 2 đang nóng lên từng ngày với việc tuyển chọn thí sinh tham dự vòng loại Audio Online từ các DJ trên khắp cả nước. Chương trình chính thức phát sóng ngày 19/11 trên VTVcab7 và VTVcab15.

Đây là một sân chơi nhằm tìm kiếm tài năng DJ với thể loại âm nhạc điện tử được kỳ vọng phát triển, là “đặc sản” của ngành kinh tế về đêm Nightlife. Thông qua đó, chương trình muốn gửi thông điệp đến công chúng với cái nhìn khách quan, cởi mở với dòng âm nhạc điện tử Vinahouse và V-Bass, sớm công nhận dòng nhạc này trở thành một thể loại âm nhạc chính thức. Để hiểu rõ hơn về DJ star mùa 2, chúng tôi có cuộc trao đổi với chị Chu Thị Hồng Hạnh – Cindy Hạnh Chu “bông hồng thép” duy nhất của BTC trong vai trò là Giám đốc sản xuất và truyền thông của chương trình.

Pv: Xin chào chị Cindy Hạnh Chu – giám đốc sản xuất và truyền thông của chương trình DJ star mùa 2! Được biết, chương trình đang trong giai đoạn tuyển chọn thí sinh tham dự vòng loại Audio Online trên khắp cả nước. Thí sinh DJ hầu như toàn nam giới, chị có gặp khó khăn và thuận lợi gì khi làm việc với họ?

Cindy Hạnh Chu : Rất cảm bạn đã quan tâm đến chương trình DJ Star mùa 2 và dành thời gian để tôi chia sẻ. Tôi luôn đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu, nên làm việc với nam hay nữ đều giống nhau, miễn là hiệu quả. Cá nhân tôi vẫn thầm nghĩ không biết có phải tôi nam tính quá hay không khi tôi thấy phù hợp làm việc với nam giới hơn. Tôi thích sự đơn giản, tính nhường nhịn có sẵn (cười) và sẵn sàng thỏa hiệp với những yêu cầu của họ. Trong khi phụ nữ chúng tôi thường hơi phức tạp hay quan tâm đến tiểu tiết, cẩn thận, cầu toàn hơn. Do đó là phụ nữ tôi thấy mình có lợi thế khi làm việc với các nam DJ trẻ và tôi cũng là phụ nữ duy nhất trong BTC của chương trình.

Pv: DJ là nghề lao động về đêm, vốn không có nhiều thiện cảm, nhất là những người thuộc thế hệ trước. Là một giám đốc sản xuất và truyền thông của chương trình, làm thế nào để chị có thể thay đổi tư duy của mọi người?

Cindy Hạnh Chu: Cá nhân tôi nghĩ trong âm nhạc có những giai điệu phù hợp với lứa tuổi. Thực ra DJ là thể loại dễ nghe, giống như khi họ buồn họ có thể nghe để vui hơn. Khi họ vui nghe xong thì lại càng hưng phấn hơn nữa. Thậm chí DJ còn có khả năng “chữa” bệnh. Rất nhiều công trình nghiên cứu âm nhạc, trong đó có DJ có thể  chữa bệnh tàn tật, tự kỷ có kết quả rất là tốt. Để chạm tới trái tim, bản thân mỗi DJ khi sáng tạo ra bản nhạc nào đó, họ đã dùng cảm xúc, tình cảm và cả trái tim mình vào. Do đó, sự chân thành ấy sẽ gặp những tâm hồn bạn trẻ ở một tần số nào đó giống nhau, tạo thành “gu” âm nhạc. Từ đó DJ mới có các fan hâm mộ và phát triển sự nghiệp. Với vai trò của nhà sản xuất tôi sẽ nỗ lực để “lột tả” các DJ trên nhiều khía cạnh và giúp các bạn trẻ  “bắt” được tần số này. Thông qua chương trình khán giả sẽ hiểu hơn về DJ, yêu mến họ. Điều mà trước kia chương trình Việt Nam next Top Model cũng đã làm được.

Pv: Lao động về đêm của các bạn trẻ DJ có nhiều cám dỗ và khó có cuộc sống bình thường vì lệch múi giờ sinh hoạt. Vậy làm sao để DJ cân bằng?

Cindy Hạnh Chu: Tôi cũng đôi lần hỏi với DJ, nhất là các huấn luyện viên. Đúng là họ thường phải làm việc rất muộn. Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi họ buông bỏ, bỏ qua những khuôn phép để được sống hết mình. Và cũng không dễ để cân bằng. Tất nhiên, trong thời gian dài họ phải tìm cách để thích nghi với con người và hoàn cảnh. Nếu hôm sau có những công việc mang tính cá nhân các bạn vẫn phải điều tiết. Và chỉ có đam mê thì mới giúp họ có thể làm việc rất muộn, cống hiến cho nghệ thuật như vậy. Tôi nghĩ khi các bạn có Thừa đam mê, các bạn sẽ tự cân bằng bản thân mình.

Pv: Là “bông hồng thép” duy nhất trong BTC, vậy các bạn DJ “sợ nhất” điều gì ở chị?

Cindy Hạnh Chu: Cảm ơn đã dùng mỹ từ cho Minh Châu. Trong  BTC đều là các huấn luyện viên DJ có tiếng, nhưng  họ và các bạn DJ không quen làm việc theo deadline, vì các bạn là nghệ sĩ nên đôi lúc bị cảm xúc chi phối. Còn tôi thì quen làm việc theo kế hoạch, giới hạn thời gian cũng là một yêu cầu bắt buộc nếu muốn công việc thực sự hiệu quả. Thời gian đầu cũng hơi khó khăn, sau đó các bạn tôn trọng vì biết tôi đang làm tốt nhất cho chương trình. Do đó các bạn hiểu và tôn trọng tôi, hợp tác nhịp nhàng. Nói cách khôi hài là đôi khi các bạn cũng “nhường” tôi nữa.

Cảm ơn chị và mong chương trình DJ star mùa 2 thành công, chương trình sẽ tìm kiếm được những tài năng DJ thực sự, góp phần phát triển dòng âm nhạc điện tử hòa với sự phát triển của thể loại này bắt kịp với thế giới.

P.V