Buổi gặp mặt do Đại tá Phạm Văn Vương, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) chủ trì, với sự tham dự của đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội.
Theo thông tin tại buổi gặp mặt, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 19/3/2026 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Hoạt động nhằm góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới hai nước.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí do Bộ Quốc phòng tổ chức, sáng 10/3.

Một trong những điểm mới nổi bật của chương trình giao lưu lần này là việc tổ chức tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc, kết hợp giao lưu, tham quan tàu và trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ, thủy thủ hai bên.

Đại diện Quân chủng Hải quân thông với báo chí
Tại buổi gặp mặt, đại diện Quân chủng Hải quân cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trong khuôn khổ chương trình giao lưu, Hải quân Việt Nam sẽ cử biên đội gồm hai tàu chiến là tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 012 Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tham gia tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.
Theo kế hoạch, lực lượng Hải quân hai nước sẽ tổ chức họp thống nhất nội dung, kế hoạch tuần tra và huấn luyện liên hợp; báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước về công tác chuẩn bị; tham quan tàu của nhau và tham dự lễ khởi hành tuần tra liên hợp. Sau khi báo cáo và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí, các biên đội tàu sẽ chính thức triển khai hoạt động tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.
Trong quá trình tuần tra, hai bên sẽ tổ chức nhiều khoa mục huấn luyện thực hành trên biển như: vận động đội hình, hộ tống hàng hải, xử lý tín hiệu ánh đèn trên biển, luyện tập chống cướp biển, phối hợp tìm kiếm cứu nạn và trao đổi kinh nghiệm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức sống tàu. Hoạt động này góp phần nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng Hải quân hai nước, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.
Theo chương trình dự kiến, ngày 18/3 tại Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động: lễ đón, tiễn đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh); trồng cây hữu nghị; lễ khởi công công trình Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn; thăm Trường THPT Trần Phú; thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ và hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.
Ngày 19/3 tại Trung Quốc, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tham gia lễ đón, tiễn tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (cầu Bắc Luân 2, Quảng Tây); thăm đơn vị biên phòng và trồng cây hữu nghị; tham dự lễ khởi hành tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; tham quan di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển; thăm doanh nghiệp địa phương và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.



Đại diện các cơ quan chức năng trong Quân đội thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bên cạnh các hoạt động chính, trước thềm giao lưu sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới; trao học bổng cho 100 học sinh nghèo; tặng 50 con bò giống cho các hộ gia đình khó khăn khu vực biên giới. Các hoạt động này dự kiến tổ chức tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Trung, xã Hoành Mô (Quảng Ninh).
Ngoài ra, tại đây cũng sẽ diễn ra sơ kết kết nghĩa cụm cư dân hai bên biên giới giữa thôn Cửa khẩu, xã Hoành Mô (Việt Nam) và thôn Động Trung, trấn Động Trung, khu Phòng Thành (Trung Quốc), góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố tình đoàn kết giữa cư dân khu vực biên giới hai nước.
Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền sâu đậm về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của chương trình giao lưu, góp phần lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc, chung tay xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Hồng Giang