logo
ISSN 2734-9020

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo gửi thư cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sau Đại lễ Khai đạo

Thứ sáu, 10/07/2026 - 08:18

Sau Đại lễ Khai đạo kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã gửi thư cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Qua bức thư, Giáo hội bày tỏ sự tri ân trước sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy các hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo gửi thư cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sau Đại lễ Khai đạo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phát biểu tại Đại lễ Khai đạo kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo.

Sau Đại lễ Khai đạo năm 2026 được tổ chức thành công tại An Hòa Tự (tỉnh An Giang) và nhiều điểm lễ trên cả nước, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã gửi thư cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo Ban Trị sự Trung ương, Đại lễ năm nay diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự hiện diện của đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đông đảo chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Một điểm nhấn của Đại lễ là thư chúc mừng của lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được công bố tại lễ đài chính ở An Hòa Tự, đồng thời được đọc tại 212 điểm lễ và 8 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung từ Gia Lai đến Cà Mau, đặc khu Phú Quốc. Theo Giáo hội, điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đồng bào Phật giáo Hòa Hảo, đồng thời góp phần lan tỏa chủ trương nhất quán về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh lời cảm ơn, Giáo hội cũng nhìn lại những kết quả đạt được sau hơn một năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tín đồ toàn đạo nhiệm kỳ VI (2024 - 2029). Hệ thống tổ chức của Giáo hội đã được kiện toàn theo địa giới hành chính mới của Nhà nước, từ 13 Ban Đại diện cấp tỉnh còn 9 Ban Đại diện và từ 406 Ban Trị sự cơ sở được sắp xếp thành 212 Ban Trị sự cấp xã, phường, đặc khu.

Việc kiện toàn tổ chức được thực hiện đồng bộ nhưng vẫn bảo đảm các hoạt động đạo sự diễn ra ổn định, nhiều chỉ tiêu tiếp tục đạt kết quả cao hơn so với những năm trước. Giáo hội tiếp tục kiên trì đường hướng hành đạo "Vì đạo pháp, vì dân tộc, đồng hành cùng dân tộc", đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chính quyền các cấp phát động.

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo gửi thư cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sau Đại lễ Khai đạo - Ảnh 2.

Đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ nhiều địa phương hành hương về Tổ đình An Hòa Tự, tỉnh An Giang, dự Đại lễ Khai đạo năm 2026.

Song song với các hoạt động tôn giáo, công tác an sinh xã hội tiếp tục được Giáo hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều mô hình thiện nguyện đã được duy trì và mở rộng như bếp ăn 0 đồng phục vụ bệnh nhân, hơn 400 xe chuyển bệnh miễn phí hoạt động 24/24 giờ, xây dựng cầu đường nông thôn bằng nguồn vốn xã hội hóa, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và nhiều hoạt động nhân đạo khác.

Từ năm 1999 đến nay, lực lượng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã góp phần xây dựng hơn 2.500 cây cầu nông thôn tại các tỉnh Nam Bộ. Riêng nhiệm kỳ V (2019 - 2024), toàn đạo hỗ trợ xây dựng hơn 12.000 căn nhà đại đoàn kết, làm mới và sửa chữa 110 km đường giao thông nông thôn, đồng thời thực hiện trên 177.000 chuyến xe chuyển bệnh miễn phí.

Nguồn lực dành cho công tác an sinh xã hội cũng tăng qua từng nhiệm kỳ. Nếu nhiệm kỳ đầu huy động được khoảng 22 tỷ đồng thì đến nhiệm kỳ V con số này đã đạt khoảng 2.500 tỷ đồng. Riêng năm 2025, tổng nguồn lực huy động cho các hoạt động thiện nguyện đạt khoảng 610 tỷ đồng.

Theo Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, những kết quả đạt được thời gian qua có sự đóng góp quan trọng từ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Thời gian tới, Giáo hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần "Tri ân và Báo ân", huy động nguồn lực của toàn đạo để đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đồng hành cùng các cấp, các ngành trong chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Hà Vy