Vừa qua, tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức Vòng thi trực tiếp Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm 2025 (Cụm thi số 1) dành cho học sinh khối trung học cơ sở các xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Chính ủy Hải đoàn 42 phát biểu khai mạc cuộc thi.
Trước đó, từ ngày 6/10 đến ngày 11/10/2025, vòng thi trực tuyến của Cụm thi số 1 đã thu hút hơn 20.000 lượt học sinh đến từ 29 trường THCS thuộc 10 xã ven biển của tỉnh Cà Mau tham gia. Con số ấy không chỉ cho thấy sức hút của cuộc thi, mà còn phản ánh nhu cầu, sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với kiến thức biển, đảo – một nội dung giáo dục có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Từ vòng thi trực tuyến, Ban Tổ chức đã lựa chọn 100 học sinh xuất sắc nhất bước vào vòng thi trực tiếp.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42 khẳng định: Cuộc thi là một hình thức giáo dục trực quan, sinh động, góp phần giúp học sinh hiểu đúng, hiểu sâu hơn về biển, đảo Việt Nam; về truyền thống của dân tộc, quê hương; về Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Qua đó, từng bước hình thành lý tưởng sống, hun đúc lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Quang cảnh cuộc thi trực tiếp.
Không dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức, Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" được thiết kế thành một chuỗi hoạt động trải nghiệm với 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền. Xen kẽ là các lượt "Giải cứu đồng đội" thông qua những trò chơi vận động như góp đá xây đảo, buộc dây vượt chướng ngại, nhảy dây cứu bạn… Qua mỗi phần thi, kiến thức pháp luật, lịch sử, địa lý biển đảo được lồng ghép khéo léo, giúp học sinh tiếp thu một cách tự nhiên, dễ nhớ và đầy hứng thú.
Nội dung câu hỏi xoay quanh các vấn đề cốt lõi của giáo dục biển, đảo hiện nay như: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Hải đoàn 42; cùng lịch sử, địa lý địa phương. Qua đó, học sinh không chỉ "học để biết", mà còn "học để hiểu" và "học để hình thành trách nhiệm" đối với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các em học sinh tham gia trả lời các câu hỏi.
Sự thành công của cuộc thi còn đến từ sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa Hải đoàn 42 và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau; sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, thầy cô giáo; cùng tinh thần hăng hái, sáng tạo của học sinh và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo phụ huynh, cổ động viên. Tất cả đã tạo nên một không gian giáo dục tích cực, lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, phù hợp với lứa tuổi học sinh.
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho em Võ Mai Thùy, học sinh lớp 8A1, Trường THCS 2 Sông Đốc; cùng 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các học sinh đạt thành tích cao – những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động tìm hiểu về biển, đảo quê hương.
Từ sân chơi nhỏ đến ý nghĩa lớn. Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" không chỉ khép lại bằng những giải thưởng, mà còn mở ra những "bài học dài lâu" về lòng yêu nước, ý thức chủ quyền và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ ven biển Cà Mau. Khi giáo dục biển, đảo được gieo mầm từ nhà trường, từ những trải nghiệm gần gũi và cảm xúc tích cực, đó chính là nền tảng vững chắc để tình yêu Tổ quốc lớn lên cùng các em, bền bỉ, tự nhiên và đầy sức sống.
Hồng Giang