logo
ISSN 2734-9020

Giữ mãi thanh xuân của Đảng: Kỳ 3: Bí quyết giữ gìn thanh xuân của Đảng

Thứ năm, 05/02/2026 - 11:01

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đều chỉ điểm nguồn dưỡng chất giúp Đảng luôn tươi trẻ đến từ lực lượng thanh niên. Vậy nên, trong giai đoạn hiện nay cần quan tâm đặc biệt đến việc truyền cảm hứng, vun bồi tư tưởng cách mạng tiên tiến, tập hợp những người trẻ tuổi xuất sắc đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tăng cường "kháng thể thanh niên" cho "cơ thể" Đảng

Nếu coi Đảng như một cơ thể sống thì Đảng sinh tồn nhờ vào khả năng trao đổi chất mạnh mẽ. Vậy nên, cơ thể Đảng muốn khoẻ mạnh, gìn giữ được thanh xuân phải luôn chú trọng bổ sung nguồn dưỡng chất tươi mới. Lênin đã từng khẳng định: "Đảng chúng ta là một Đảng của tương lai, mà tương lai lại thuộc về thanh niên, Đảng chúng ta là một Đảng của những người luôn nêu ra cái mới mà thanh niên thì bao giờ cũng tự nguyện đi theo họ... Đảng chúng ta sẽ mãi mãi là một Đảng thanh niên của giai cấp tiên tiến"[1]".

Giữ mãi thanh xuân của Đảng: Kỳ 3: Bí quyết giữ gìn thanh xuân của Đảng   - Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng thanh niên "Một nǎm khởi đầu là mùa Xuân. Một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội"[2].

Giữ mãi thanh xuân của Đảng: Kỳ 3: Bí quyết giữ gìn thanh xuân của Đảng   - Ảnh 2.

Như vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đều chỉ điểm nguồn dưỡng chất giúp Đảng luôn tươi trẻ đến từ lực lượng thanh niên. Vậy nên, trong giai đoạn hiện nay cần quan tâm đặc biệt đến việc truyền cảm hứng, vun bồi tư tưởng cách mạng tiên tiến, tập hợp những người trẻ tuổi xuất sắc đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Với một Đảng có tuổi đời gần thế kỷ, chìa khóa giữ cho Đảng mãi mãi tuổi thanh xuân nằm ở việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng những thế hệ kế cận trẻ trung, đáng tin cậy. Trong hơn chín thập niên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt nhiều thế hệ thanh niên một lòng theo Đảng, kiên định lý tưởng cộng sản, nỗ lực phấn đấu và cống hiến tuổi trẻ cho sự tiến bộ xã hội, thịnh vượng quốc gia và hạnh phúc của Nhân dân.

Vậy nên, trong kỷ nguyên phát triển mới, Đảng phải trở thành người bạn tâm giao của thanh niên, là người ủng hộ nhiệt tình cho công tác thanh niên và là người dẫn đường tận tâm cho thanh niên. Phải làm sao hòa nhịp cuộc đấu tranh của tuổi trẻ vào sự nghiệp cách mạng, dùng sức trẻ, mồ hôi, trí óc đồng hành cùng Đảng, cùng dân tộc tạo nên kỳ tích chấn hưng nước nhà.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, sự nghiệp cách mạng của Đảng không thể tách rời thế hệ thanh niên đầy khát vọng và triển vọng. Tương lai thuộc về thanh niên, và thanh niên thuộc về Đảng. Đây là những tế bào tươi trẻ, tràn đầy sức sống để tiếp cùng Đảng đảm đương sứ mệnh đưa con thuyền dân tộc cập bến phồn vinh.

Bổ sung vi chất thời đại, đổi mới tư duy lý luận của Đảng

Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết mở, luôn vận động theo dòng chảy của thực tiễn. Điều đó cho thấy việc trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin không đồng nghĩa với việc rập khuôn, mà phải biết phát triển nó theo yêu cầu của thời đại. Trong suốt hành trình cách mạng hơn chín thập kỷ qua, Đảng ta luôn chứng minh rằng sức mạnh và sự trẻ trung của một Đảng Mác-xít không nằm ở tuổi đời, mà ở khả năng tự đổi mới về tư duy lý luận, bắt được nhịp cầu nối giữa lý luận và thực tiễn. Chính sự sáng tạo, thường xuyên bổ sung vi chất cho Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước trong từng giai đoạn đã giúp Đảng ta luôn giữ được sức sống của tuổi trẻ, luôn vững vàng đứng ở tuyến đầu trên con thuyền của dân tộc và thời đại.

Lênin cũng từng khẳng định: "Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống"[3]. Vậy nên, việc đổi mới lý luận không chỉ là yêu cầu khách quan, mà là quy luật phát triển tất yếu để Đảng luôn tươi mới, tránh rơi vào tình trạng trì trệ, bảo thủ. Thực tiễn đất nước trong kỷ nguyên mới đặt ra hàng loạt vấn đề mới mà lý luận cũ không thể dự lường và giải quyết. Chính trong thử thách ấy, Đảng đã phát triển lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về phát huy dân chủ gắn với kỷ cương, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đó là minh chứng sống động cho bản lĩnh đổi mới lý luận, để Đảng luôn "trẻ" trong tư duy, "mới" trong hành động và "gần" với thực tiễn cuộc sống.

Ngày nay, trước làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, cùng những biến động địa chính trị toàn cầu, yêu cầu đổi mới lý luận càng trở nên cấp thiết. Đó là đổi mới để tiếp tục làm rõ mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời đại mới; đổi mới để giữ vững bản sắc dân tộc trong hội nhập; đổi mới để mỗi cán bộ, đảng viên thấm sâu tinh thần khoa học, nhân văn và sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Khi lý luận của Đảng bắt nhịp được với thời đại, thì sức sống của Đảng cũng được nhân lên, niềm tin của Nhân dân cũng được củng cố.

Kết sợi dây đồng tâm với Nhân dân để giữ mạch nguồn sức trẻ

Đứng về phía Nhân dân, mưu cầu lợi ích cho dân là giá trị mà Đảng ta luôn theo đuổi kể từ ngày thành lập cho đến nay. Nhân dân là mạch nguồn sức sống, là người đồng hành tin cậy của Đảng trong suốt gần thế kỷ qua. Đây chính là "nguồn dưỡng khí" để Đảng không bị lão hóa tư tưởng, không xa rời thực tiễn.

Chính sự giám sát, phê bình và yêu cầu khắt khe của Nhân dân giúp Đảng luôn tỉnh táo, luôn khiêm cung giữ mình tránh rơi vào tự mãn. Chính gắn bó, tình yêu và niềm tin của Nhân dân giống như "suối nguồn tuổi trẻ" khiến Đảng luôn có sức sống, trường tồn cùng dân tộc.

Ngày nay, việc gắn bó với dân không chỉ là đi cơ sở, tiếp xúc cử tri, mà để ý nguyện Nhân dân hiện diện trong từng quyết sách. Chỉ khi dân cảm nhận được rằng "Đảng ở bên mình, Đảng vì mình", thì sức sống chính trị của Đảng mới được trỗi dậy mỗi ngày. Một Đảng trẻ trung là một Đảng không ngừng đổi mới. Đổi mới phải xuất phát từ thực tiễn phong phú của đời sống Nhân dân. Nhân dân chính là trường học cách mạng lớn nhất, sản sinh ra vô vàn sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong lao động, sản xuất, quản lý và phát triển xã hội. Khi Đảng dựa vào dân, lắng nghe dân, tôn trọng dân, Đảng sẽ nắm bắt được hơi thở của cuộc sống, những thay đổi của thời đại và nhu cầu thực tế của xã hội. Từ đó, đường lối, chủ trương mới của Đảng sẽ bắt nguồn từ thực tiễn, đáp ứng kịp thời những yêu cầu của đất nước. Chính nhờ vậy, Đảng không rơi vào giáo điều, trì trệ, bảo thủ, rơi vào tình trạng "lão hóa" tư duy.

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng khẳng định: "…mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu."[4]. Trong cuộc hành trình mới, Đảng ta phải luôn tin tưởng và tôn trọng Nhân dân, tôn trọng lao động, trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của Nhân dân. Thông qua cải cách, hoàn thiện thể chế, Đảng phải tập trung khơi dậy nhiệt tình, sáng tạo của Nhân dân, phát huy tối đa trí tuệ của nhân tạo động lực tiến vào kỷ nguyên mới.

Có thể khẳng định rằng, không thành tựu nào to lớn bằng, vẻ vang bằng sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân. Để đánh giá thành công của Đảng, không thước đo nào chuẩn xác bằng sự đồng thuận, hài lòng của Nhân dân. Chỉ có học hỏi từ Nhân dân, không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và Nhân dân, giành được sự ủng hộ của Nhân dân mới có thể giành được những thắng lợi mới trong kỷ nguyên mới.

Giữ lửa đấu tranh - Mạch nguồn thanh xuân của Đảng trong kỷ nguyên mới

Ngọn lửa nào giữ cho Đảng luôn rực cháy giữa dòng chảy thời gian? Đó chính là dũng khí tự cách mạng và tinh thần đấu tranh không ngơi nghỉ. Chính tự cách mạng, tự chỉnh đốn, tự soi mình, tự sửa mình, dám nhận khuyết điểm và dám đổi thay là bí quyết giúp Đảng luôn trẻ trung. Bởi đây là là quá trình Đảng phủi bụi tinh thần, thanh lọc những cặn bã bảo thủ, quan liêu, xa dân, để trở lại với bản chất cách mạng thuần khiết ban đầu.

Cùng với tự cách mạng, giữ vững tinh thần đấu tranh cách mạng chính là cách Đảng duy trì ngọn lửa sinh tồn. Đấu tranh không chỉ với thế lực bên ngoài, mà trước hết là đấu tranh với cái sai, cái cũ kỹ trong nội bộ mình. Khi còn dám đấu tranh, Đảng còn sức sống; khi thôi đấu tranh, Đảng tự đánh mất mình. Một khi cán bộ, đảng viên nêu cao cái gan: "gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý, không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc"[5] thì đó chính là liều vắc xin hữu hiệu để Đảng nâng cao sức chiến đấu chống lại mọi tật bệnh. Và trong hành trình dài hướng tới sự trẻ hóa của Đảng, nếu mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng giữ được lửa đấu tranh, dũng cảm lau được nhọ trên trán mình sẽ giúp Đảng trở thành người khổng lồ, có sức mạnh vĩ đại vượt qua mọi con sóng to của thời đại để đưa con thuyền vận mệnh dân tộc đi đến bến bờ phồn vinh, hạnh phúc.

ThS Trương Thị Điệp

Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng


[1] V.I. Lê-nin. Toàn tập, t. 4, tr. 163.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2011, t.4, tr.194.

[3] V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, t. 4, tr. 232.

[4] ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.27-28

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập. NXB quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.292.