Kỳ 3: Giữ vững "thế trận lòng dân" - điểm tựa vững chắc cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới
Trận địa mới, yêu cầu mới trong kỷ nguyên phát triển mới
An ninh Tổ quốc là huyết mạch của quốc gia và tiền đề quan trọng, tiên quyết bảo đảm bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Nếu xem an ninh trật tự như một "thành lũy", thì Nhân dân chính là những viên gạch bền chắc nhất xây nên thành luỹ ấy. Chỉ khi nào huy động Nhân dân tích cực đóng góp vào phong trào an toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc mới có thể bảo vệ an ninh quốc gia một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đà Nẵng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cần vượt qua để giữ vững "thế trận lòng dân". Cùng với sự phát triển của công nghệ, các loại tội phạm mạng, lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội… ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân. Điều này đòi hỏi công tác vận động quần chúng phải nhanh nhạy, kịp thời bám sát thực tiễn, nắm bắt những thủ đoạn mới để cảnh báo người dân cảnh giác. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số và những biến động địa - chính trị trong khu vực cũng như trên thế giới đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với địa bàn đặc biệt quan trọng như Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn trật tự trị an đơn thuần mà cần phải đa chiều hơn, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và đáp ứng yêu cầu mới.
Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng có địa bàn rộng, nhiều vùng địa bàn hiểm trở có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thêm vào đó, đô thị lớn như thành phố Đà Nẵng sẽ là thỏi nam châm thu hút hàng chục nghìn lao động nhập cư mỗi năm. Sự biến động dân số, phạm vi quản lý tác động mạnh mẽ đến công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Việc tổ chức mô hình chính quyền 2 cấp làm gánh nặng của lực lượng công an ở cơ sở càng thêm nặng nề. Để bắt kịp yêu cầu thực tiễn, giữ lửa phong trào và lan toả mạnh mẽ trong quần chúng, trong toàn xã hội cần tập trung một số nội dung sau đây:
Điểm tựa cho Phong trào
Thứ nhất, cần nâng cao hơn nữa nhận thức của Nhân dân về tầm quan trọng và sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc của quần chúng. Bên cạnh đó cần tiếp tục có phương thức thích hợp để huy động tài dân, sức dân xây dựng phòng tuyến Nhân dân bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn. Bởi xét cho cùng, tình an ninh trật tự ổn định, người dân chính là chủ thể thụ hưởng đầu tiên.
Thứ hai, cần tập trung đổi mới phương pháp và hình thức tuyên truyền, đảm bảo nhận thức về an ninh Tổ quốc phải thấm nhuần, ăn sâu vào tâm trí người dân. Trong đó, Công an thành phố cần phát huy tối đa kênh truyền thông chính thống như phối hợp với Báo và Đài Phát thành - Truyền hình, Ban Chuyên đề Báo Công an thành phố để khuếch trương, mở rộng các chuyên mục để mở rộng kênh tiếp cận với người dân, góp tăng cường công tác tuyên truyền về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bên cạnh các kênh truyền thông truyền thống cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền linh hoạt, hiện đại, gần gũi quần chúng Nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Sự bùng nổ của mạng xã hội và ứng dụng di động mở ra cơ hội lớn để đưa thông điệp pháp luật, khuyến cáo an ninh đến với đông đảo người dân một cách nhanh chóng, sinh động. Các video ngắn, đồ họa trực quan, clip tình huống, bản tin hình… được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là tầng lớp thanh niên sẽ giúp lan toả Phong trào này một cách trực quan sinh động nhất, tự nhiên nhất, tạo được ấn tượng tích cực.
Thứ ba, tăng cường phát huy vai trò lực lượng nòng cốt tại cơ sở đặc biệt là Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ ở khu dân cư và cảnh sát khu vực. Đây chính là lực lượng bám địa bàn, am hiểu tình hình cơ sở, là "tai mắt", là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân, là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân. Họ nắm rõ từng gia đình, từng tuyến đường, từng biến động nhân khẩu, nên có khả năng phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn phát sinh hay hoạt động đáng ngờ. Tuy nhiên, để lực lượng này thực sự phát huy hiệu quả, cần trang bị cho họ kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp.
Thứ tư, đan dày mạng lưới phối hợp giữa lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình. Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, do đó cần có sự phối hợp đồng bộ giữa công an, các đoàn thể, doanh nghiệp và hộ gia đình. Khi đan được mạng lưới đủ dày, đủ vững chãi, kết nối được nhiều chủ thể sẽ tạo được lớp bảo vệ vừa rộng khắp, vừa chặt chẽ. Trong thời gian tới cần củng cố, tăng cường việc ký kết giao ước giữa những đơn vị của Công an thành phố trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng được cụ thể hoá sẽ giảm được tính hình thức, lan toả và phát huy được tính hiệu quả trong thực tế.
Thứ năm, nhân rộng những mô hình hiệu quả, có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời. Việc ghi nhận, nhân rộng những mô hình tốt và có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ tạo động lực mạnh mẽ, động viên, khích lệ Phong trào ngày càng phát triển. Điều quan trọng là những gương người tốt, việc tốt, điển hình trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần được khuếch trương, khen thưởng công khai và truyền thông rộng rãi. Ngoài hình thức bằng khen, giấy khen, có thể áp dụng hỗ trợ vật chất, ưu tiên trong một số chính sách xã hội… để thể hiện sự trân trọng của chính quyền đối với những trường hợp này. Đây chính là kênh quan trọng nhất để lan toả tinh thần trách nhiệm, khuyến khích quần chúng Nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, chung tay giữ gìn trật tự trị an khu vực mình sinh sống nói riêng và thành phố nói chung.
Thiếu tá Trần Hữu Phước
Cán bộ Phòng Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng