Gốc phượng lung lay nhưng lòng người nên vững

Thứ năm, 04/06/2020 - 09:48

TNV - Trong những ngày qua, nhiều gốc phượng bị bật gốc, đổ ngã, làm mất an toàn, thậm chí có nơi gây chết người. Chính vì thế, trong lúc này, chúng ta cần bình tâm lại để có những quyết sách mang tính căn cơ, lâu dài xoay quanh công tác quản lý cây xanh đô thị.

Nhiều cây phượng tại một trường học bị đốn hạ hàng loạt (ảnh VOV)

Những cây phượng bật gốc đều già cỗi, sâu bệnh

Vừa qua, ngoài sự kiện một học sinh Trường THCS Bạch Đằng (Quận 3) bị tử vong do cây phượng bật gốc bất ngờ đè trúng, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột), Trường Đại học Văn Hóa (Quận 9), Trường Tiểu học Nguyễn Du (Đồng Nai), Trường Tiểu học Thái Hòa A (Bình Dương) và một số nơi khác cũng xuất hiện những cây phượng cao to bị bật gốc, đổ ngã, khiến không ít người dân lo lắng.

Điểm chung của các cây phượng này là được trồng lâu năm, thân hầu hết bị rỗng ruột, nhiều sâu bệnh, độ bám của rễ yếu, nên dễ ngã đổ khi gặp gió mạnh.

Cây xanh bị “hạ gục” tại một trường Đại học ở TP.HCM

Hiểu để làm đúng

Theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 về quản lý cây xanh đô thị, cây được trồng trong các trụ sở, trường học, bệnh viện, nghĩa trang,… được xếp vào loại Cây xanh sử dụng hạn chế trong đô thị. Và việc trồng nhóm cây này phải đảm bảo tính an toàn, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và người đứng đầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong khuôn viên mình quản lý.

Còn đối với những cây già cỗi; cây hoặc một phần của cây dễ gãy đổ gây tai nạn cho người, làm hư hỏng các phương tiện, công trình; cây bị sâu bệnh có nguy cơ lây lan trên diện rộng, thì được xếp vào nhóm Cây nguy hiểm .

Trong Nghị định này cũng quy định, thủ trưởng các cơ quan không được tự tiện trồng những loại cây nào mình thích, mà phải tuân thủ theo danh mục do UBND cấp tỉnh, thành phố phê duyệt.

Hoa phượng gắn liền với tuổi học trò

Theo ông Châu Kiến Quang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 11 nhận định: “Phượng vĩ thuộc họ cây rễ chùm. Có ưu điểm là mọc khỏe, phát triển nhanh, tuy nhiên có tuổi thọ không cao. Cây trồng lâu năm dễ bị mục rỗng thân và xuất hiện sâu bệnh, nấm mốc. Nếu trồng ở những khu đất rộng như công viên, trường học hay những l àng quê thì sau khoảng thời gian , dù cây còn khoẻ cũng p hải trồng mới để đảm bảo an toàn”.

“Những cánh phượng ép vở trao tay, những trang lưu bút viết vội, những những ánh mắt long lanh , ngại ngùng, l uyến tiếc ,… là những ký ức không thể nào quên được trong cuộc đời mỗi chúng ta về một thời áo trắng. Đặc biệt, mỗi khi nhìn thấy hoa phượng, lòng ta lại xuyến xao, tưởng nhớ về tuổi học trò sáng trong, thơ mộng” , chị Đặng Thùy Khánh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM chia sẻ.

Hàng phượng vĩ ở góc đường Nguyễn Lương Bằng (TP.HCM) bị cắt trơ trọi

Bình tâm để có quyết định tốt

Theo ông Nguyễn Ngọc Vinh, Đội trưởng Đội Cây xanh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 11 cho biết: V iệc chăm sóc cây xanh phải được thực hiện định kỳ, thường xuyên và tùy theo loại cây mà có chế độ chăm sóc khác nhau. Việc chăm cây muốn đạt hiệu quả cao, đòi hỏi sự chu đáo, tỉ mỉ như chăm con trong nhà. Trước mùa giông b ão, c húng tôi phải tiến hành “khám” tổng quát “sức khoẻ” từng cây, để kịp thời điều trị sâu bệnh, gia cố hoặc đề xuất thay thế nếu cần. Sau đó, thực hiện hạ độ cao của cây, mé nhánh, tỉa cành , n hằm hạn chế thấp nhất các rủi r o cây bị ngã đổ do gió giật”.

Thực tế hiện nay, ở Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác vẫn còn rợp sắc đỏ của phượng vĩ trong các sân trường mỗi khi hè về. Phượng là một lựa chọn vừa túi tiền, vừa giữ được nét đẹp văn hoá truyền thống học đường, mà vẫn đảm bảo an toàn, nếu người trồng thực hiện chế độ theo dõi, chăm sóc phượng đúng cách.

Chính vì vậy, thiết nghĩ trong lúc này, những người quản lý đừng vội đưa ra quyết định đốn hàng loạt cây xanh theo trào lưu, mà nên thận trọng lắng nghe ý kiến phân tích, đánh giá từ đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực cây xanh.

Những mảng xanh công cộng ngoài việc tạo nên mỹ quan đô thị, còn giữ vai trò lọc khí độc, bảo vệ môi trường sống, đặc biệt rất cần thiết tại những nơi đông người như trường học. Cho nên chúng ta đừng vì sợ liên đới trách nhiệm mà không ngừng vun tay cắt dần đi “lá phổi” của thành phố một cách vô cảm.

Bên cạnh đó, những bậc phụ huynh nên căn dặn con em mình khi chơi đùa trong sân trường cần tránh xa những cây cổ thụ, đặc biệt trong những lúc mưa giông, lốc xoáy hay gió giật. Các em cần cố gắng nâng cao ý thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trước những rủi ro ngoài ý muốn, không lường trước trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi chúng ta hãy là những công dân thông thái để sống có trách nhiệm với cộng đồng và góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Lê Thanh

-