GS Phan Văn Trường - người gần 80 tuổi, từng đi qua 80 quốc gia, đàm phán 60 tỷ USD thẳng thắn: Người trẻ “bước vào đời” hãy vô tư, thân thiện và TỬ TẾ!

Chủ nhật, 23/02/2025 - 16:39

Theo GS. Phan Văn Trường, điều quan trọng nhất đối với người trẻ mới ra trường là hãy giữ tâm thế vô tư, thân thiện và luôn nghĩ đến sự tử tế. Đồng thời, mỗi ngày hãy cố gắng tiến bộ một chút.

GS. Phan Văn Trường là một trong những chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực quản trị, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế. Ông từng cố vấn thường trực của Chính phủ Cộng hòa Pháp về thương mại quốc tế từ thập niên 1990. Ông hai lần được Tổng thống Pháp phong Hiệp sĩ (Đài ghi công - 1990, Bắc đẩu bội tinh - 2006), và được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (2010).

GS. Phan Văn Trường có nhiều năm làm lãnh đạo doanh nghiệp quy mô toàn cầu, tham gia giảng dạy ở các trường đại học danh tiếng. Trong sự nghiệp của mình, GS từng đi qua 80 quốc gia, đàm phán các hợp đồng lên tới 60 tỷ USD.

Ngoài ra, GS. Phan Văn Trường cũng chính là tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng như: Một đời thương thuyết (2014), Một đời quản trị (2017), Một đời như kẻ tìm đường (2019), Công dân toàn cầu - Công dân vũ trụ (2022), Cơn lốc quản trị - Ba trụ cột của văn hóa doanh nghiệp (2023).

Ở tuổi 79, GS. Phan Văn Trường vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động truyền cảm hứng, chia sẻ những kinh nghiệm, lời khuyên đến các bạn trẻ. Năm 2019, GS. Phan Văn Trường còn thành lập hệ sinh thái “Cấy nền”, một hệ sinh thái với chuỗi các khoá học miễn phí, hướng thanh niên khởi nghiệp và giải quyết những khó khăn nghề nghiệp và đời sống.

Trong các hoạt động của “Cấy nền”, GS Phan Văn Trường thường có nhiều buổi workshop, video chia những bài học giá trị, lời khuyên đến các bạn trẻ.

GS Phan Văn Trường - người gần 80 tuổi, từng đi qua 80 quốc gia, đàm phán 60 tỷ USD thẳng thắn: Người trẻ “bước vào đời” hãy vô tư, thân thiện và TỬ TẾ!- Ảnh 1.

Giáo sư Phan Văn Trường.

Hãy vô tư, thân thiện và tử tế - Một lời khuyên cho bạn trẻ

Trên kênh TikTok “Cấy Nền Radio”, GS. Phan Văn Trường từng trả lời câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, đó lầ “ Một người trẻ vừa mới ra trường thì nên chuẩn bị tâm thế như thế nào?” và đưa ra lời khuyên.

GS. Phan Văn Trường chia sẻ: “Các bạn có biết không, tôi cũng đã từng là đứa trẻ đó, tôi bắt đầu cuộc đời của tôi năm 21 tuổi, mới ra trường, may mắn là kiếm được việc ngay. Và tôi đã tự hỏi đúng cái câu hỏi mà các bạn đang tự hỏi, đó là “Mình phải chuẩn bị cái gì?”. Các bạn ạ, mình có một cuộc đời nghề nghiệp kéo dài khoảng 35 năm - 40 năm, nếu mình có những công ty riêng thì mình còn làm 50-60 năm”.

“Các bạn sẽ rất ngạc nhiên là các bạn không phải chuẩn bị gì hết. Trên quãng dài ba bốn chục năm, năm sáu chục năm, các bạn có nhiều thời gian để điều chỉnh. Lời khuyên duy nhất trước khi các bạn đi vào đời là các bạn hãy vô tư, thân thiện, lúc nào cũng nghĩ đến sự tử tế. Người ta quý là người ta quý con người của mình, người ta có quý mình thì người ta mới nể mình, mở đường cho mình đi”, GS. Phan Văn Trường nói thêm.

Theo GS. Phan Văn Trường, điều quan trọng nhất đối với người trẻ mới ra trường là hãy giữ tâm thế vô tư, thân thiện và luôn nghĩ đến sự tử tế. Đồng thời, mỗi ngày cố gắng tiến bộ một chút.

“Mình vừa đi, vừa học, các bạn nhé! Chứ không phải là các bạn bảo các bạn đã học hết rồi, bao nhiêu thứ học hết rồi. Không, không như thế đâu. Chúng ta hãy vô tư, hãy tử tế, rồi mở lắng tai nghe, mở mắt để quan sát và ai cứ làm gì hay thì mình học. Các bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của bạn chỉ vịn trên 1 điểm, mỗi ngày hãy tiến một tí, mỗi ngày tiến một tí bạn nhé. Cuộc đời của bạn sẽ đi rất nhanh”, GS. Phan Văn Trường nói.

GS Phan Văn Trường - người gần 80 tuổi, từng đi qua 80 quốc gia, đàm phán 60 tỷ USD thẳng thắn: Người trẻ “bước vào đời” hãy vô tư, thân thiện và TỬ TẾ!- Ảnh 2.

Khi mình sống hồn nhiên, bao giờ mình cũng lựa chọn đúng

Chọn hướng đi, hướng phát triển cũng là một chủ đề, một câu hỏi mà người trẻ luôn quan tâm. Trên kênh TikTok Cấy Nền Radio, GS. Phan Văn Trường cũng đã từng giải đáp câu hỏi này.

GS. Phan Văn Trường chia sẻ: “Hôm nay có 1 bạn hỏi tôi “Làm thế nào để biết rằng mình đi đúng hướng?”. Không ai biết mình đi đúng hướng hay không đúng hướng. Tôi xin nói thật, ngày xưa có lúc tôi nghĩ rằng tôi đi đúng hướng, thế xong mấy năm sau mình mới biết rằng mình đi sai hướng. Đó là khi mình chọn môn học của mình rồi sau đó mình vướng víu chân tay của mình vào trong đó rồi mình thấy nó không hợp với mình.

"Thế rồi có những điều mà mình chọn không đúng hướng. Thế sau này mình lại khám phá ra mấy năm sau đúng hướng. Đó là khi mình chọn bạn bè, khi mình chọn người đời đường của mình, cái này quan trọng lắm. Lúc đầu, còn trẻ, mình hay cãi nhau, mình xung đột, thế sau đó thì yêu nhau lắm và sống với nhau cả đến sáu chục năm sau", GS nói.

Theo GS. Phan Văn Trường, chúng ta khó có thể biết trước mình có chọn đúng hướng đi hay không. GS khuyên rằng, hãy chọn hướng đi khiến mình cảm thấy hạnh phúc, thoải mái và cứ hồn nhiên mà sống, bởi lẽ “khi mình sống hồn nhiên, bao giờ mình chọn cũng đúng”.

GS. Phan Văn Trường chia sẻ: “Mình không thể nào biết trước được đâu. Cái khó trong sự lựa chọn là ngày hôm nay mình lựa chọn đúng và mình cho rằng mình lựa chọn đúng, nhưng ngày mai mình lại thấy mình lựa chọn sai. Hướng đi, hướng chọn nghề nghiệp, hướng chọn môn học, hướng chọn cuốn sách,... đều có cái khó khăn của nó”.

“Thế nhưng mà có 1 điều mà tôi muốn khuyên các bạn, khi mình lựa chọn, mình cứ hạnh phúc chỗ nào, mình đi chỗ đó. Mình thấy mình thoải mái, mình thấy mình phù hợp, mình thấy việc lựa chọn của mình làm cho mình yêu đời, rất tích cực thì mình cứ vui lúc đó đi đã. Thế rồi, sau này nếu mình thấy rằng lựa chọn ban đầu của mình không phù hợp nữa thì lúc đó vẫn có “hạ hồi phân giải”, chúng ta sẽ lại lựa chọn một hướng mới, chọn những người bạn mới. Sống theo hạnh phúc mà sống, cứ hồn nhiên mà sống. Đây là một lời khuyên, khi mình sống hồn nhiên, bao giờ mình chọn cũng đúng”, GS nói thêm.

Nguồn: Cấy Nền Radio

Minh Nguyệt