GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Dấu mốc lịch sử của giáo dục đại học Việt Nam

Thứ ba, 16/12/2025 - 11:21

Ngày 15/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2729/QĐ-TTg bổ nhiệm NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), giữ chức vụ Giám đốc ĐHQG-HCM. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐHQG-HCM – hệ thống đại học có quy mô và uy tín hàng đầu Việt Nam – có nữ giám đốc, đánh dấu một dấu mốc đặc biệt đối với giáo dục đại học nước nhà và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong khoa học – giáo dục.

Việc bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai diễn ra trong bối cảnh ĐHQG-HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, có vị thế cao trong khu vực và trên thế giới. Với bề dày kinh nghiệm quản lý, năng lực khoa học nổi bật cùng uy tín học thuật trong và ngoài nước, bà được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐHQG-HCM phát triển bền vững, đổi mới mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nữ giám đốc đầu tiên của hệ thống giáo dục đại học có quy mô hàng đầu Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nữ giám đốc đầu tiên của hệ thống giáo dục đại học có quy mô hàng đầu Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi. Bà tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM) năm 1996. Ngay sau khi ra trường, bà gắn bó với Khoa Hóa học và tiếp tục con đường học tập, nghiên cứu chuyên sâu. Năm 2001, bà nhận bằng Thạc sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa phân tích tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Năm 2002, bà được cử sang Nhật Bản theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Dược Toyama và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dược học vào năm 2005. Sau khi hoàn thành học vị, bà trở về nước, tiếp tục công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Từ năm 2007, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa và Trưởng khoa Hóa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị.

Năm 2021, bà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên; từ năm 2022 kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu – một mô hình đào tạo đặc thù, có vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu cho TP.HCM và cả nước. Với những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục, bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020 và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2024.

Ngày 12/6/2024, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, phụ trách các lĩnh vực then chốt như hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp – địa phương và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trên cương vị này, bà đã thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác chiến lược, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đồng thời tăng cường gắn kết giữa đại học với doanh nghiệp và địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển giao tri thức và công nghệ.

Không chỉ là nhà quản lý giáo dục, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai còn là nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ nguồn dược liệu trong nước, mở ra hướng đi có giá trị khoa học cao và tiềm năng ứng dụng thực tiễn lớn. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nghiên cứu các sản phẩm từ ong tại Việt Nam, nhóm của bà đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, được trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2017 và Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM năm 2019.

Năm 2021, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được trao Giải thưởng Kovalevskaia – giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, khẳng định vị thế của nhà khoa học Việt Nam trên trường học thuật thế giới.

Trên bình diện quốc tế, tháng 10/2025, tại Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil), GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được công nhận là Viện sĩ TWAS, trở thành một trong những nữ khoa học Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này. Đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với trí tuệ, bản lĩnh và đóng góp của đội ngũ khoa học Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Giám đốc ĐHQG-HCM: Dấu mốc lịch sử của giáo dục đại học Việt Nam

Ngày 15/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2729/QĐ-TTg bổ nhiệm NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), giữ chức vụ Giám đốc ĐHQG-HCM. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐHQG-HCM – hệ thống đại học có quy mô và uy tín hàng đầu Việt Nam – có nữ giám đốc, đánh dấu một dấu mốc đặc biệt đối với giáo dục đại học nước nhà và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong khoa học – giáo dục.

Việc bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai diễn ra trong bối cảnh ĐHQG-HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, có vị thế cao trong khu vực và trên thế giới. Với bề dày kinh nghiệm quản lý, năng lực khoa học nổi bật cùng uy tín học thuật trong và ngoài nước, bà được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐHQG-HCM phát triển bền vững, đổi mới mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi. Bà tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM) năm 1996. Ngay sau khi ra trường, bà gắn bó với Khoa Hóa học và tiếp tục con đường học tập, nghiên cứu chuyên sâu. Năm 2001, bà nhận bằng Thạc sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa phân tích tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Năm 2002, bà được cử sang Nhật Bản theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Dược Toyama và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dược học vào năm 2005. Sau khi hoàn thành học vị, bà trở về nước, tiếp tục công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Từ năm 2007, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa và Trưởng khoa Hóa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị.

Năm 2021, bà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên; từ năm 2022 kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu – một mô hình đào tạo đặc thù, có vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu cho TP.HCM và cả nước. Với những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục, bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020 và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2024.

Ngày 12/6/2024, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, phụ trách các lĩnh vực then chốt như hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp – địa phương và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trên cương vị này, bà đã thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác chiến lược, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đồng thời tăng cường gắn kết giữa đại học với doanh nghiệp và địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển giao tri thức và công nghệ.

Không chỉ là nhà quản lý giáo dục, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai còn là nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ nguồn dược liệu trong nước, mở ra hướng đi có giá trị khoa học cao và tiềm năng ứng dụng thực tiễn lớn. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nghiên cứu các sản phẩm từ ong tại Việt Nam, nhóm của bà đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, được trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2017 và Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM năm 2019.

Năm 2021, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được trao Giải thưởng Kovalevskaia – giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, khẳng định vị thế của nhà khoa học Việt Nam trên trường học thuật thế giới.

Trên bình diện quốc tế, tháng 10/2025, tại Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil), GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được công nhận là Viện sĩ TWAS, trở thành một trong những nữ khoa học Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này. Đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với trí tuệ, bản lĩnh và đóng góp của đội ngũ khoa học Việt Nam.

Việc bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai làm Giám đốc ĐHQG-HCM không chỉ mang ý nghĩa về mặt nhân sự, mà còn thể hiện rõ chủ trương đề cao năng lực, trí tuệ và bình đẳng giới trong lãnh đạo khoa học – giáo dục. Dấu mốc lịch sử này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới, góp phần đưa ĐHQG-HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tấn Tài