Tình trạng lợi dụng chính sách phát triển nhà ở xã hội (NOXH) để lừa đảo, trục lợi đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, đặc biệt trên môi trường mạng. Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, nhiều đối tượng đã sử dụng các chiêu trò tinh vi nhằm đánh vào tâm lý mong muốn sở hữu nhà giá rẻ của người dân để chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng thường quảng cáo rầm rộ về việc có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc “suất chắc mua” tại các dự án NOXH, thậm chí khẳng định có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo, chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền. Từ đó, họ tạo dựng niềm tin, tiếp cận người mua và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc “phí chạy suất”.
Thực tế cho thấy, đã có nhiều trường hợp người dân giao số tiền rất lớn, có vụ lên tới hàng tỷ đồng, với hy vọng được sở hữu căn hộ NOXH. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện được cam kết, tìm cách trì hoãn, trả lại nhỏ giọt hoặc thậm chí cắt đứt liên lạc và bỏ trốn, khiến người mua rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.
.jpg)
Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần phát đi cảnh báo, không ít người vẫn sập bẫy do tin vào những lời hứa hẹn không có cơ sở pháp lý.
Công an thành phố khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với mọi thông tin rao bán NOXH không chính thống. Theo quy định, việc đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội chỉ được thực hiện thông qua chủ đầu tư khi có thông báo chính thức từ cơ quan quản lý như Sở Xây dựng, UBND địa phương hoặc các kênh thông tin chính thống.
Người dân tuyệt đối không giao dịch, đặt cọc hay chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng có “suất nội bộ”, “suất ngoại giao”. Đồng thời, không làm theo hướng dẫn của môi giới trong việc làm giả hồ sơ, giấy tờ để hợp thức hóa điều kiện mua nhà, bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng.
Đối với những trường hợp đã trót chuyển tiền hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
Ngoài ra, với các trường hợp đã được hưởng chính sách NOXH, cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng. Việc chuyển nhượng trái phép, lập vi bằng mua bán khi chưa đủ điều kiện đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý, đặc biệt trong bối cảnh công tác thanh tra, kiểm tra đang được siết chặt.
Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, câu chuyện “suất ngoại giao” thực chất chỉ là chiếc bẫy được dựng lên tinh vi. Người mua nhà, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp cần tỉnh táo hơn bao giờ hết để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò tưởng chừng là “cơ hội” nhưng lại đầy rủi ro.
Tâm An