logo
ISSN 2734-9020

Hà Nội hạn chế xây nhà tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún

Thứ năm, 01/10/2026 - 15:11

Hà Nội vừa ban hành quy định mới về yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, trong đó yêu cầu hạn chế bố trí, xây dựng công trình tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, động đất.

Quy định được nêu tại Quyết định số 132/2026 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và tài sản trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, đối tượng áp dụng gồm các hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng, quản lý, vận hành công trình, nhà ở gắn với công tác phòng, chống thiên tai.

Một trong những nguyên tắc được Hà Nội đặt ra là việc xây dựng, quản lý công trình phải tuân thủ Luật Phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đồng thời hài hòa lợi ích của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Các yêu cầu phòng, chống thiên tai sẽ được thực hiện xuyên suốt trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, phù hợp với đặc điểm địa hình, điều kiện thực tế của từng khu vực và phân vùng rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố.

Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại khu vực ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Internet

Công trình phải tính đến nguy cơ ngập lụt, gió lớn, rung lắc

Theo quy định mới, các hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng công trình, nhà ở phải hướng tới mục tiêu không làm gia tăng hoặc phát sinh rủi ro thiên tai. Chủ công trình được khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn và khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu hạn chế bố trí, xây dựng công trình, nhà ở tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, đặc biệt là những nơi có khả năng chịu tác động của lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất và động đất.

Đối với những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở hoặc sụt lún, phương án thiết kế, kết cấu công trình, vật liệu xây dựng và biện pháp thi công phải được tính toán để phù hợp với các tác động bất lợi của thiên tai.

Các công trình tại những khu vực này cũng phải được kiểm tra, gia cố khi cần thiết để bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Có thể dừng thi công khi rủi ro thiên tai từ cấp 2

Một nội dung đáng chú ý khác trong quy định là khi có cảnh báo rủi ro thiên tai từ cấp 2 trở lên, việc thi công công trình, nhà ở phải được xem xét dừng lại và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

UBND thành phố yêu cầu phương án thiết kế, kết cấu, vật liệu và tổ chức thi công phải tính toán đến khả năng xảy ra lũ, ngập lụt kéo dài, bảo đảm công trình có khả năng chịu tác động trong điều kiện bất lợi.

Quy định mới được áp dụng đối với toàn bộ quá trình từ xây dựng đến quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Hà Nội cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra

Tâm An