Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại buổi lễ
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng...
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của nhân dân và tuổi trẻ Thủ đô đối với các Anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm và linh thiêng tại Nghĩa trang Mai Dịch, chương trình bắt đầu bằng lễ dâng hoa, dâng hương trọng thể tại Đài tưởng niệm Trung tâm. Toàn thể đại biểu, thân nhân các gia đình chính sách và các bạn đoàn viên, thanh niên dành một phút mặc niệm trong giai điệu trầm hùng của bài nhạc “Hồn tử sĩ” để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước anh linh các thế hệ đi trước.
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao di ảnh phục dựng cùng quà cho đại diện thân nhân gia đình các Anh hùng liệt sĩ
Đặc biệt, ngay tại Lễ thắp nến tri ân, Ban Tổ chức đã trực tiếp trao 130 di ảnh phục dựng cùng 130 phần quà cho đại diện các gia đình, thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Mỗi bức ảnh được trao không chỉ mang đến niềm an ủi to lớn cho người thân, mà còn là hành động thiết thực giúp gìn giữ ký ức lịch sử vô giá cho thế hệ hôm nay và mai sau. Cũng tại chương trình, 1.800 đoàn viên, thanh niên Thủ đô đồng lòng cùng kính cẩn dâng hương, dâng hoa và thắp lên những ngọn nến tri ân. Hàng nghìn ánh nến lung linh thắp sáng trong đêm không chỉ thể hiện sự biết ơn sâu sắc mà còn biểu trưng cho lời hứa của tuổi trẻ Hà Nội về việc tiếp nối truyền thống vẻ vang, không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo để chung sức xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Quang cảnh tại buổi lễ
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh, liệt sỹ, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh triển khai Dự án “Phục dựng di ảnh liệt sĩ”, ứng dụng công nghệ hiện đại để phục dựng 210 di ảnh đã phai màu theo thời gian; đồng thời, gửi tặng 210 phần quà ý nghĩa tới các gia đình, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Thành phố. Trong đó, ngày 23/7/2026, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt NamThành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân và trực tiếp trao di ảnh cho gia đình liệt sĩ Trần Quang Pha tại thôn Tam Hiệp 3, xã Hát Môn và phối hợp với Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam xã Hát Môn tổ chức “Bữa cơm tri ân” cùng gia đình Mẹ Nguyễn Thị Lại (105 tuổi), là mẹ của liệt sĩ Trần Quang Pha. Cũng trong tháng 7 tri ân, tuổi trẻ Thủ đô tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Trên khắp địa bàn thành phố, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức sinh hoạt truyền thống, dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và địa chỉ đỏ; ra quân vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ, góp phần gìn giữ, tôn tạo các công trình ghi dấu sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Cùng với đó, nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng; tổ chức “Bữa cơm tri ân”; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; thực hiện dự án “Tô màu ký ức” và “Bản đồ số” các đài tưởng niệm trên địa bàn và hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” được triển khai rộng khắp, lan tỏa tinh thần tri ân và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Thủ đô nỗ lực nối tiếp truyền thống, chủ động tham gia các hoạt động tri ân và an sinh xã hội. Qua từng hành động cụ thể, thế hệ trẻ Hà Nội mong muốn được đóng góp một phần sức mình vào việc gìn giữ những giá trị lịch sử, truyền thống của dân tộc, từ đó bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
Thanh Niên