
Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật - Ảnh: VGP/MT
Sự kiện do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông TP. Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội và Công an TP. Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, cũng như nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện.
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện .
Sự kiện còn có ý nghĩa chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ" vào năm 2045.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giúp giảm 42% tỷ lệ tử vong và 69% tỷ lệ chấn thương đầu do va chạm giao thông. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều người tham gia giao thông, đặc biệt là giới trẻ, nhóm học sinh, thanh thiếu niên vẫn sử dụng mũ kém chất lượng hoặc không đội mũ bảo hiểm khi di chuyển bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện gây mất an toàn và ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.
Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội và Cảnh sát giao thông, Công an thành phố tiếp tục phối hợp thành lập triển khai 15 đội hình "Giao thông xanh" cấp thành phố và 30 đội hình giao thông xanh cấp cơ sở với 675 thành viên với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô túc trực, tham gia tình nguyện, hỗ trợ các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 15 chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.
theo Chinhphu