logo
ISSN 2734-9020

Hà Nội sẽ có tổ hợp truyền thông 8,2 ha, hướng tới khởi công trong năm 2026

Thứ bảy, 15/08/2026 - 19:25

Hà Nội đang thúc đẩy các thủ tục chuẩn bị đầu tư Tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô trên khu đất khoảng 8,2 ha tại phường Đại Mỗ, với mục tiêu có thể khởi công ngay trong năm 2026.

Dự án được định hướng trở thành khu sản xuất báo chí, phát thanh, truyền hình đa nền tảng, với trường quay 1.000 chỗ và khối nhà chính cao 11 tầng.

Sáng 14/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm việc với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội để rà soát tiến độ chuẩn bị đầu tư và thống nhất các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới.

Theo quy hoạch, dự án nằm phía Nam Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, TP Hà Nội. Đây là dự án nhóm A, sử dụng ngân sách thành phố và dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Theo Ban Quản lý dự án, đến quý 4/2022, UBND quận Nam Từ Liêm trước đây đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 174 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức, với tổng diện tích đất thu hồi 5,7 ha.

Hà Nội sẽ có tổ hợp truyền thông 8,2 ha, hướng tới khởi công trong năm 2026- Ảnh 1.

Phối cảnh tổng thể dự án

Đến nay, 159 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, trong khi 15 hộ chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt trên 69%.

Các bên thống nhất kiến nghị UBND thành phố xem xét cho phép triển khai dự án theo cơ chế “làn xanh”. Cơ chế này sẽ hỗ trợ đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các thủ tục, xử lý những điểm nghẽn trong giai đoạn chuẩn bị, qua đó tạo điều kiện để dự án có thể khởi công trong năm nay.

Về quy mô, Tổ hợp truyền thông đa phương tiện Thủ đô được quy hoạch với nhiều hạng mục phục vụ sản xuất báo chí và truyền thông. Trong đó có Trung tâm điều hành sản xuất các sản phẩm báo chí, phim trường đa năng, trường quay đa năng quy mô 1.000 chỗ, khu biểu diễn ngoài trời cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.

Đáng chú ý, khối nhà chính cao 11 tầng được xác định là hạt nhân của toàn bộ tổ hợp. Công trình này dự kiến tích hợp các trung tâm sản xuất chương trình truyền hình, phát thanh, báo in và báo điện tử, phục vụ mô hình hoạt động báo chí trên nhiều nền tảng.

Dự án cũng tính đến hệ thống bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và các thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất chương trình theo tiêu chuẩn 4K, định hướng tiến tới 8K. Khi hoàn thành, tổ hợp sẽ tập trung nhiều khâu sản xuất báo chí, phát thanh, truyền hình và nội dung số trong cùng một khu vực.

Với phần mặt bằng đã được giải phóng trên 69%, nhiệm vụ trước mắt của Hà Nội là xử lý phần diện tích còn lại, đồng thời rút ngắn các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Nếu các vướng mắc được tháo gỡ theo cơ chế đề xuất, dự án 8,2 ha này được kỳ vọng có thể chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai trên thực địa trong năm 2026.

Tâm An