logo
ISSN 2734-9020

Hà Nội vẽ bản đồ "thành phố không ngủ" với 8 khu kinh tế đêm

Thứ ba, 12/05/2026 - 12:26

Hà Nội đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới khi chính thức phê duyệt Đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Theo kế hoạch, Thủ đô sẽ hình thành từ 6 đến 8 khu kinh tế đêm trọng điểm cùng 15 đến 20 không gian, tuyến phố hoạt động sau 24h, mở ra viễn cảnh về một “thành phố không ngủ” với các hoạt động văn hóa, du lịch, giải trí và thương mại sôi động suốt đêm.

Quyết định phê duyệt đề án do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành. Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2035, kinh tế đêm sẽ trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế đô thị, đóng góp khoảng 7-8% GRDP của thành phố và duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 12-14% mỗi năm trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của đề án là định hướng phát triển khu kinh tế đêm dọc trục cảnh quan sông Hồng thành trung tâm sáng tạo năng động, nơi hội tụ các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và thương mại giá trị cao. Không gian này được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Hà Nội, góp phần nâng tầm vị thế Thủ đô trên bản đồ sáng tạo của khu vực và thế giới.

Thủ đô sẽ hình thành từ 6 đến 8 khu kinh tế đêm trọng điểm cùng 15 đến 20 không gian, tuyến phố hoạt động sau 24h.

Theo quy hoạch, ít nhất 3 trong số 6-8 khu kinh tế đêm sẽ đạt tiêu chuẩn khu trải nghiệm văn hóa - du lịch đêm cấp khu vực. Toàn bộ các khu trọng điểm sẽ được kết nối với hệ thống giao thông công cộng và vận hành theo mô hình đô thị thông minh. Thành phố đặt mục tiêu 80-90% giao dịch tại các khu vực này sẽ được thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời 100% khu trọng điểm được trang bị hệ thống giám sát an ninh và hạ tầng số đồng bộ.

Hà Nội sẽ phát triển kinh tế đêm theo ba lớp không gian gồm vùng động, vùng tĩnh và vùng chuyển tiếp để bảo đảm cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa và chất lượng sống của người dân.

Khu vực trung tâm như Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các vùng phụ cận sẽ tập trung phát triển du lịch văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm di sản và ẩm thực truyền thống.

Không gian quanh Hồ Tây, các tuyến phố đi bộ, công viên và hệ thống bảo tàng, rạp hát, triển lãm sẽ trở thành tâm điểm của các hoạt động trình diễn ánh sáng, lễ hội, nghệ thuật đương đại và công nghiệp sáng tạo.

Ở khu vực ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Sơn Tây, Ba Vì, Bát Tràng và Vạn Phúc, thành phố sẽ phát triển các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng qua đêm, trải nghiệm làng nghề và du lịch cộng đồng. Trong khi đó, khu vực Hòa Lạc được định hướng trở thành vùng sáng tạo và công nghệ cao với nhiều hoạt động đêm mang tính hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội đặt mục tiêu đưa kinh tế đêm đóng góp trên 12% GRDP, đồng thời xây dựng thương hiệu “Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm”. Thành phố kỳ vọng mỗi năm sẽ thu hút từ 8 đến 10 triệu lượt khách quốc tế tham gia các hoạt động về đêm, với nhiều không gian và sự kiện đạt tầm vóc quốc tế.

Nếu được triển khai đúng lộ trình, đề án này không chỉ kéo dài thời gian chi tiêu của du khách mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng cho các lĩnh vực du lịch, bán lẻ, dịch vụ và bất động sản thương mại, góp phần định hình một diện mạo mới cho Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Tâm An