HAGL đua trụ hạng: Vòng lặp của một chu kì?

Thứ hai, 03/07/2023 - 13:55

HAGL tiếp tục với câu chuyện đua trụ hạng tại V-League sau một quãng thời gian khởi sắc.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong những năm gần đây luôn có một sức hút đặc biệt với NHM cả nước. Họ xây dựng lối đá đẹp, cầu thủ nội được đào tạo bài bản, thường xuyên lên tuyển. Không chỉ đội 1, các lứa trẻ của họ cũng nhận được tình cảm của phần đông khán giả.

Được yêu mến làm thế, song số phận của con thuyền HAGL cũng lênh đênh tại đấu trường cao nhất bóng đá Việt – V-League. Kể từ mùa giải 2014 đến 2020, nỗi lo ám ảnh của đội bóng Phố Núi chính là 2 từ “trụ hạng”. Mạnh yếu mỗi thời khác nhau nhưng HAGL chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng so với tiềm lực của mình.

HAGL thua Bình Định và rơi xuống nhóm đua trụ hạng. Ảnh: VPF.

Sau 2 mùa giải khởi sắc 2021 và 2022, đặc biệt là mùa 2021 (dẫn đầu BXH cho đến khi giải đấu bị hủy vì COVID-19).  Đội chủ sân Pleiku tiếp tục trở về với cuộc đua trụ hạng. Thất bại 1-2 trước Bình Định tại lượt trận thứ 13 cuối tuần qua khiến HAGL rơi xuống nhóm B của V-League 2023. Rõ ràng, khi biểu đồ đã đạt đến đỉnh thì có vẻ như họ lại tiếp tục 1 chủ kì mới với mũi tên đi xuống.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta cùng bình luận sau hơn về những nhân tố khiến cho đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang mất đi những uy phong vốn có như 2 năm về trước.

"Chảy máu" lực lượng

Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, HAGL chứng kiến cuộc thay đổi sâu rộng về lực lượng. Những trụ cột trong bộ khung chính đã từng chinh chiến nhiều năm đã rời đi. Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Thanh nói lời chia tay đội bóng và mang đến không ít xáo trộn lực lượng. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự đi xuống của đội.

HAGL chưa tìm lại được chính mình. Ảnh: VPF.
Chưa có thế hệ kế cận

Khi những cầu thủ thuộc khóa I HAGL JMG rời đi, thế hệ kế cận khóa II và khóa III chưa đủ kinh nghiệm cũng như đẳng cấp để thay thế. Thanh Bình, Thanh Nhân, Bảo Toàn, Ngọc Quang, Quang Nho,… vẫn cần thêm thời gian. Những Tuấn Anh, Minh Vương hay cả Văn Sơn vẫn phải gồng gánh nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ khác của lò đào tạo hiện tại vẫn đang được đi cho mượn vì chưa đáp ứng yêu cầu.

Thắng ít - hòa nhiều

HAGL chỉ thua 3 trận ở giai đoạn 1 nhưng họ chỉ có 2 chiến thắng và hòa đến 8 trận. Đây chính là mấu chốt khiến cho số điểm tích lũy của đại diện Tây Nguyên phải rơi xuống nhóm B. Họ thiếu đi sự bản lĩnh hay khả năng kết liễu trận đấu.

Chưa cân bằng công-thủ

HAGL ghi được 15 bàn song cũng để thủng lưới 16 bàn. Điều đó có nghĩa rằng họ chưa thể cân bằng được cán cân công và thủ để mang về số điểm tối đa. Có lẽ HLV Kiatisak Senamuang đã đau đầu rất nhiều và so về con số, rõ ràng hàng thủ vẫn chưa mang đến sự an toàn cần thiết.

Với việc có 14 điểm và sẽ thi đấu 3 trận sân nhà tại giai đoạn 2, có thể thấy HAGL đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua trụ hạng. Dẫu biết là thế nhưng NHM vẫn thấy hối tiếc khi nhà vô địch V-League 2004 lại không thể góp mặt ở nhóm đua tranh vô địch. Song “thời thế thế thời thời phải thế” ở mỗi giai đoạn và hoàn cảnh khác nhau, HAGL dù gặp một chút khó khăn và không thể có danh hiệu tại V-League năm nay, họ vẫn giữ vị trí đặc biệt trong NHM. Tất cả mong mỏi thầy trò Zico Thái tiếp tục cống hiến lối đá đẹp và có màn trình diễn ấn tượng ở 5 trận đấu còn lại.

Video highlights Bình Định vs HAGL.

Nguồn: Bóng đá Việt.