Hải Dương sẽ đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 17 khu vật liệu san lấp

Thứ sáu, 30/08/2024 - 13:17

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, tỉnh này hiện có 17 khu vật liệu san lấp cần đấu giá quyền khai thác khoáng sản trước khi cấp phép.

Hải Dương sẽ đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 17 khu vật liệu san lấp- Ảnh 1.

Mỏ đất đồi Hang Hổ ở phường Hoàng Tiến (Chí Linh).

Trong đó có 13 khu vực phải hoàn thiện các thủ tục trước khi đấu giá quyền khai thác khoáng sản với trữ lượng khoảng 30,379 triệu m3 đất san lấp và 3,954 triệu m3 cát san lấp.

Cụ thể, ở thị xã Kinh Môn có 3 mỏ đất đồi, cát làm vật liệu san lấp, sét làm gạch ngói ở núi Hũng Con thuộc phường Phú Thứ, núi Một ở phường Thái Thịnh và bãi sông Kinh Môn ở thôn Trần Xá, xã Lạc Long. Tổng diện tích 3 mỏ rộng 15ha với tổng trữ lượng 0,837 triệu m3.

TP Chí Linh có 5 mỏ đất đồi cần đấu giá quyền khai thác nằm trên địa bàn các phường Hoàng Tiến, Văn An, Chí Minh, Hoàng Tân, Bến Tắm và An Lạc. Tổng diện tích là 73,9587ha, tổng trữ lượng là 13,959 triệu m3.

Ngoài ra tại Chí Linh còn có các mỏ đất đồi cần điều chỉnh khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản và phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại núi Đại Hàn, khu vực mở rộng đồi Hố Đa, khu vực đồi Cơ Khí thuộc các phường Văn Đức, Văn An, Chí Minh, Sao Đỏ. Tổng diễn tích các mỏ này là 73,82ha, tổng trữ lượng là 15,817 triệu m3.

Tại huyện Tứ Kỳ có các mỏ cát đen, đất sét pha cát làm vật liệu san lấp ở xã Tứ Xuyên rộng 62,47ha, với trữ lượng 3,39 triệu m3. Tại thôn Bồ Nông, xã Tuấn Việt (Kim Thành) có Bãi Thoi rộng 20ha, với trữ lượng 0,33 triệu m3.

Tổng trữ lượng khai thác tại 17 khu vật liệu san lấp khoảng 50,526 triệu m3 đất san lấp, 3,954 triệu m3 cát san lấp và 3,14 triệu m3 khoáng sản khác.

Nếu những mỏ này được đấu giá, cấp quyền khai thác sẽ góp phần giải “cơn khát” vật liệu san lấp trong tỉnh thời gian qua.

Khiêm Phạm