Hải Phòng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, phát triển toàn diện, đúng định hướng

Thứ tư, 14/10/2020 - 17:05

TNV - Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ  XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/10/2020 nêu rõ:Kinh tế thành phố phát triển toàn diện, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư mạnh mẽ và hiện đại hóa, cơ cấu kinh tế, chất lượng tăng trưởng chuyển dịch phát triển theo đúng định hướng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP gấp 2,1 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước

Theo đó, bình quân 5 năm 2016-2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 14,02%/năm, gấp 1,34 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra (10,5%/năm), gấp 2 lần giai đoạn 2011-2015 (7,08%/năm) và gấp 2,1 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước (6,78%/năm). GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.863 USD, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra (5.600 USD), gấp 1,93 lần so với năm 2015 (3.042 USD), gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước (khoảng 3.000 USD).

Nhiệm kỳ qua, kinh tế thành phố phát triển toàn diện, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao,
tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 14,02%/năm

5 năm qua tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng vượt bậc, đạt 408.498 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn 2011-2015 (256.119 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa tăng đột biến, năm 2017 đã đạt 21.777 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội XV trước 03 năm; tổng thu nội địa trong 05 năm 2016-2020 đạt 120.698 tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn 2011-2015 (45.570 tỷ đồng).

Việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Tổng vốn đầu tư đạt 564.295 tỷ đồng, cao gấp 1,28 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra (440.000 tỷ đồng) và gấp 3 lần giai đoạn 2011-2015 (188.355 tỷ đồng). Cơ cấu vốn đầu tư chuyển mạnh theo hướng xã hội hóa. Trong đó, vốn khu vực ngoài nhà nước và FDI đạt 532.150 tỷ đồng, gấp 6,14 lần so với nhiệm kỳ trước. Vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 9,41 tỷ USD, gấp 1,23 lần nhiệm kỳ trước. Tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân vào GRDP, thu nội địa đều tăng trong nhiệm kỳ, tương ứng là 26,8% năm 2015 lên 38,37% năm 2020 và từ 25,4% năm 2015 lên 35,5% năm 2020.

Hầu hết các công trình, dự án đầu tư công trong nhiệm kỳ này đều bảo đảm đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, có một số công trình đạt được những kỷ lục về tiến độ thi công như cầu Hàn, cầu Đăng, cầu sông Hóa, nút giao Nam cầu Bính, tuyến đường vào Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng lên, hệ số ICOR giai đoạn 2016-2020 là 3,48, thấp hơn 1,52 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP tăng từ 25,12%, năm 2015 lên 38,97% năm 2020. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo tăng nhanh từ 16,4% năm 2015 lên 45,5% năm 2020. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, đầu tư vào các lĩnh vực chế tạo, sản xuất có giá trị kinh tế cao, như: Tập đoàn LG (Hàn Quốc) đầu tư trên 6 tỷ USD vào tổ hợp nhà máy sản xuất linh kiện điện tử hiện đại, có giá trị thương mại cao; Tập đoàn Vingroup đầu tư và hoàn thành Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, tạo sự chuyển biến cơ bản trong tái cấu trúc lại ngành công nghiệp thành phố, khẳng định Hải Phòng là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Khu kinh tế Cát Hải

Kinh tế dịch vụphát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng GRDP khu vực dịch vụ bình quân 5 năm đạt 9,42%. Thương mại có bước phát triển, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 34,42%/năm, năm 2020 ước đạt 18,94 tỷ USD, vượt chỉ tiêu Đại hội XV (12 đến 17 tỷ USD), gấp 4,5 lần năm 2015 (4,23 tỷ USD); thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng, từ 107 lên 126 thị trường.

Sản lượng hàng hóa qua cảng tăng nhanh, bình quân tăng 15,9%/năm, năm 2018 đạt 110 triệu tấn, vượt mục tiêu Đại hội XV đề ra trước 02 năm, năm 2020 ước đạt 142,84 triệu tấn, gấp 2,1 lần năm 2015. Dịch vụ logistics tăng trưởng cao, bình quân đạt 23%/năm. Dịch vụ hàng không phát triển mạnh, đã có 06 hãng hàng không với 10 đường bay nội địa và 04 đường bay quốc tế được khai thác; năm 2020 đạt 3,024 triệu lượt khách, gấp 2,4 lần so với năm 2015.

Lượng khách du lịchnăm 2020 đạt 7,51 triệu lượt khách, gấp 1,32 lần năm 2015 (5,69 triệu lượt khách). Cơ sở vật chất kỹ thuật để phát triển dịch vụ (thương mại, du lịch) đã được đầu tư đồng bộ, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử được giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị, như: Vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà đã được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, Khu di tích bãi cọc Bạch Đằng đã được phát lộ và triển khai dự án đầu tư, Dự án bãi biển nhân tạo tại Đồ Sơn đã được đầu tư giai đoạn 1.

Mở rộng không gian đô thị, giao thông phát triển vượt bậc, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trước 01 năm

Không gian đô thị đã được mở rộng, phát triển về 3 hướng đột phá. Hướng phát triển về phía Bắc sông Cấm đã hoàn thành cầu Hoàng Văn Thụ, hạ tầng giao thông kết nối các công trình lớn Khu công nghiệp VSIP, đảo Vũ Yên. Hướng phát triển về phía Cát Hải - Cát Bà, đã hoàn thành Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, hệ thống cáp treo vượt biển Cát Hải - Cát Bà, một số dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại Cát Bà; 02 bến khởi động Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Hướng phát triển về phía Đồ Sơn, ven sông Lạch Tray đã hình thành một số khu đô thị sinh thái, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí, bãi biển nhân tạo Đồ Sơn.

Quận Lê Chân hỗ trợ các gia đình chính sách xây dựng nhà ở mới.

Kết cấu hạ tầng giao thông đã có bước phát triển vượt bậc. Sau khi đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi vào vận hành, thành phố tiếp tục khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường trục World Bank, Quốc lộ 10 mở rộng. Tổng nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020 đạt 43.886 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giai đoạn 2011-2015, trong đó vốn ngân sách thành phố là 24.653 tỷ đồng, gấp 3 lần giai đoạn 2011 - 2015 (8.211 tỷ đồng). Điểm nổi bật nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, cùng 46 cây cầu các loại, trong đó có nhiều cây cầu lớn, với tổng chiều dài 23 km.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách, như: hỗ trợ xi măng để Nhân dân xây dựng đường thôn xóm, đường nội đồng; hỗ trợ gạch, xi măng để xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010-2015 (15.857 tỷ đồng); trong đó Nhân dân đóng góp 5.865 tỷ đồng. Đến năm 2019, đã có 100% số xã (139/139 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Đại hội XV đề ra trước 01 năm.

Ngoài ra, thành phố có nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Đã hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. Thu nhập bình quân đầu người trong sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 56,4 triệu đồng/năm, tăng 52% so với năm 2015 (36,9 triệu đồng/người). Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2020 ước đạt 15.335,9 tỷ đồng, gấp gần 1,08 lần năm 2015 (14.235,8 tỷ đồng).

Thành công từ chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên sự chuyển biến căn bản về hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, điều kiện sinh sống, lao động sản xuất và đời sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện, nâng cao đáng kể.

H ỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp, thu nhập người dân tăng gấp 1,41 lần năm 2015

Nhờ kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng tốc độ cao, nên nguồn lực đầu tư cho giáo dục được tăng cường, giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo là 22.123,836 tỷ đồng, gấp 5,6 lần giai đoạn 2011-2015 (3.954,08 tỷ đồng). Phòng học kiên cố, cao tầng ở nội thành đạt 97%, ở ngoại thành đạt 85%. Toàn thành phố đã có 419 trường đạt chuẩn quốc gia (bằng 51,2% tổng số trường). Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp, Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với đội ngũ giáo viên, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Bước đầu đã thu hút được một số doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo; chất lượng giáo dục được giữ vững.

Hải Phòng đang tập trung đầu tư lớn cho giáo dục. Trong ảnh Học sinh đọc sách tại thư viện
thân thiện tại Trường Tiểu học Chu Văn An quận Ngô Quyền

Bên cạnh đó, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm đầu tư. Theo đó, tổng mức đầu tư cho y tế giai đoạn 2016-2020 đạt gần 17.666 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn 2011-2015 (10.953 tỷ đồng). Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã có nhiều chính sách, ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất mới cho ngành y tế. Đã hoàn thành đầu tư mới và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vĩnh Bảo. Đầu tư mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Tiệp 1, Bệnh viện Đa khoa quốc tế, Bệnh viện Phụ sản, các bệnh viện tuyến quận, huyện. Thiết bị công nghệ của ngành y tế được đổi mới, hiện đại hóa.

Mặt khác, các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao được đầu tư tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế và có nhiều chính sách, cách làm mới; tiêu biểu như: chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các công trình văn hóa, lịch sử truyền thống; tổ chức thành công cuộc thi “Hải Phòng - Khát vọng vươn lên” với  561 tác phẩm của 556 tác giả trong và ngoài nước tham gia… Đặc biệt trong lĩnh vực thể thao, Hải Phòng duy trì vị trí là một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước, giai đoạn 2016-2020 đạt 2.331 huy chương các loại, trong đó 157 huy chương quốc tế, 1.448 huy chương quốc gia, lập 27 kỷ lục quốc gia.

Với chủ trương “đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”, giai đoạn 2015 – 2020, thành phố đã cấp gạch, xi măng, hỗ trợ tiền giúp 17.595 hộ gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, hộ nghèo có điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 462 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố đã chi 1.438 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo vào các dịp lễ, tết (mức quà tặng năm 2020 đạt 04 triệu đồng cho mỗi gia đình người có công, tăng gấp 5,6 lần năm 2015).

Cánh đồng mẫu lớn ở huyện Vĩnh Bảo

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Nhà nước và thành phố, nên tỷ lệ hộ nghèo của Hải Phòng giảm liên tục qua các năm, từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra; thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm, năm 2015 là 4,23 triệu đồng/người/tháng, ước năm 2020 đạt 5,97 triệu đồng/người/tháng, gấp 1,41 lần năm 2015./.

Tự hào về những thành tựu đạt được, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thành phố đặt quyết tâm cao và có niềm tin sâu sắc vào mục tiêu tổng quát mà Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định: “Đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch của cả nước; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030”.

Phạm Quỳnh

Nguồn ảnh: CTT Hải Phòng, NLĐ