logo
ISSN 2734-9020

Hải Phòng tăng thêm hơn 72.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp

Thứ ba, 12/05/2026 - 18:05

Trong chiến lược phát triển đô thị đến năm 2030, Hải Phòng đặt mục tiêu bổ sung hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 72.800 căn hộ dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Đây là một trong những chỉ tiêu nổi bật trong Quyết định số 1741/QĐ-UBND vừa được thành phố ban hành về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030.

Theo kế hoạch, riêng trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ hoàn thành khoảng 56.133 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 4,09 triệu m2 sàn.

Chương trình phát triển nhà ở được xây dựng trong bối cảnh Hải Phòng hướng tới mục tiêu trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ Đông Nam Á vào năm 2030. Thành phố cũng đặt tham vọng trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, du lịch chất lượng cao và năng lượng sạch hàng đầu cả nước.

Để đáp ứng tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, Hải Phòng đề ra mục tiêu nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên 37,17 m2 sàn/người vào năm 2030. Trong đó, khu vực đô thị đạt gần 39 m2/người, còn khu vực nông thôn đạt hơn 33 m2/người. Thành phố cũng đặt ra yêu cầu đến năm 2030, toàn bộ nhà ở trên địa bàn đều đạt tiêu chuẩn kiên cố hoặc bán kiên cố, chấm dứt hoàn toàn tình trạng nhà ở tạm bợ, đơn sơ.

Hải Phòng tăng thêm hơn 72.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp- Ảnh 1.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng

Tổng diện tích sàn nhà ở toàn thành phố dự kiến đạt hơn 203,69 triệu m2 vào năm 2030, tăng thêm khoảng 98,27 triệu m2 so với hiện nay. Ngoài hơn 5 triệu m2 nhà ở xã hội, phân khúc nhà ở thương mại sẽ đóng góp gần 43 triệu m2, trong khi nhà ở do người dân tự xây dựng dự kiến tăng thêm hơn 50 triệu m2 sàn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hải Phòng dự kiến cần tổng nguồn vốn đầu tư hơn 930.758 tỷ đồng, đồng thời bố trí khoảng 187,5 ha đất dành riêng cho phát triển nhà ở xã hội.

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển nhà ở của Hải Phòng là định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển gắn với giao thông công cộng). Các khu nhà ở mới sẽ được quy hoạch dọc theo những tuyến hạ tầng chiến lược như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, tạo ra các khu đô thị hiện đại, kết nối thuận tiện và đồng bộ.

Thành phố cũng khuyến khích phát triển nhà ở xanh, nhà ở thông minh, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và năng lượng tái tạo. Các dự án được yêu cầu phải đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như nước biển dâng.

Song song với việc mở rộng nguồn cung nhà ở mới, Hải Phòng tiếp tục ưu tiên cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và nâng cao chất lượng sống tại khu vực nội đô.

Tâm An