Hải quân Việt Nam: Xử trí kịp thời, hiệu quả, đúng đối sách các tình huống trên biển, không để bị động bất ngờ

Thứ hai, 22/03/2021 - 16:30

TNV - Đây là khẳng định của Quân chủng Hải quân Việt Nam tại buổi gặp mặt báo chí đầu xuân Tân Sửu 2021 vào ngày 19/3 vừa qua dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Văn Bổng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Dự buổi gặp có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị cùng nhiều cơ quan báo chí tại Hà Nội, Hải Phòng…

Bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược, các hoạt động kinh tế biển

Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; trên biển Đông, Trung Quốc tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, đồng thời gia tăng các hoạt động trên thực địa nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng chủ trì buổi gặp mặt báo chí.

Quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP); Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chủ động tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra trinh sát; đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với QUTW, BQP và triển khai lực lượng, phương tiện, xử trí kịp thời, hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, đặc biệt là các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình trên biển.

Thay mặt Quân chủng Hải quân, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện (Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng), khái quát một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 của Quân chủng với 4 nội dung: Công tác sẵn sàng chiến đấu; Xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; Xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Các doanh nghiệp của Quân chủng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, xác định 5 nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2021, trong đó có các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021).

Theo Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, trong năm 2020, các đơn vị trong toàn Quân chủng duy trì nghiêm chế độ trực, lực lượng, phương tiện SSCĐ; kịp thời xây dựng các kế hoạch, điều chỉnh phương án tác chiến và triển khai lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược ; các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và các hoạt động kinh tế biển; ngăn chặn, xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam (đã tiến hành xua đuổi trên 700 lượt tàu cá nước ngoài).

“Chủ động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn (TKCN), bảo vệ giúp đỡ ngư dân làm ăn trên các vùng biển đảo, nhất là trên các vùng biển xa bờ, vùng biển giáp ranh; đặc biệt là hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng chống bão, lũ tại các tỉnh miền Trung; nhân dân khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn, được các Bộ, Ngành Trung ương và nhân dân các địa phương đánh giá cao”, Chuẩn đô đốc nêu rõ.

Có đủ khả năng phòng vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền đất nước

Đề cập đến nội dung xây dựng Hải quân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đại tá Đào Xuân Tuấn (Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân) cho biết, Quân chủng đang trong giai đoạn tiến thẳng lên hiện đại nên được bổ xung nhiều phương tiện, vũ khí, trang bị mới hiện đại về nhiều chủng loại, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác huấn luyện nhất là huấn luyện làm chủ trang thiết bị mới. Quân chủng đã tích cực đổi mới nội dung chương trình huấn luyện bám sát với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ bản, chiến thuật là trọng tâm; huấn luyện sát với phương án, đối tượng tác chiến, sát chiến trường, tập trung huấn luyện làm chủ, khai thác hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật mới.

Các đại biểu thăm quan Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng
(đơn vị thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) thuộc Quân chủng Hải quân.

Thông tin thêm về xây dựng Hải quân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Chính ủy Nguyễn Văn Bổng khẳng định: Muốn xây dựng Hải quân hiện đại chúng tôi xác định là con người Hải quân phải hiện đại trước.

Làm rõ một số nội dung báo chí quan tâm, trong đó có bài học rút ra từ sự kiện Gạc Ma năm 1988, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh: “Đó là bài học về sự cảnh giác , chủ động phòng bị bảo vệ đất nước từ khi đất nước chưa nguy. Do vậy, Hải quân phải được đầu tư hiện đại, phải có sức mạnh, sẵn sàng đương đầu trước các mối đe dọa , có đủ khả năng phòng vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền đất nước”./.

Năm 2020, Quân chủng Hải quân tổ chức 185 đợt hoạt động TKCN; sử dụng trên 160 lượt phương tiện; cứu nạn được 319 người (trong đó có 117 người bị bệnh, bị nạn trên biển); cứu kéo, khắc phục sửa chữa 38 phương tiện gặp nạn trên biển; bố trí chỗ neo đậu cho 199 lượt tàu cá vào nới tránh, trú bão, tại các âu tàu trên quần đảo Trường Sa. Hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Tây Nam bộ, khắc phục hạn hán và tình trạng xâm nhập mặn với trên 9 triệu lít nước sinh hoạt, 370 bồn đựng nước sinh hoạt và trên 3 nghìn bình nước lọc…

Tổ chức tốt Hội thi “Thanh niên với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông” ; chương trình “Tuổi trẻ Hải quân chung tay phòng, chống dịch Covid-19” ; tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 20 đạt kết quả tốt, với 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 08 giải Khuyến khích.

Phạm Quỳnh