1. Giành suất thăng hạng
Tính đến thời điểm hiện tại có đến 6 đội bóng trên lý thuyết vẫn có thể thăng hạng (2 suất thăng hạng trực tiếp). Từ Khánh Hòa, Công An Nhân dân (CAND), Quảng Nam, Phố Hiến, Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Long An. Tuy nhiên, trên thực tế, có lẽ câu chuyện giờ đây chì còn gói gọn với Phố Hiến (35 điểm), CAND (37 điểm) và Khánh Hòa (38 điểm).
Khánh Hòa chiếm thế thượng phong trong cuộc đua thăng hạng. Ảnh: VPF.
Đội bóng phố biển Nha Trang đang nắm thế thượng phong trong cuộc đua này khi họ vừa có trận hòa 0-0 với Quảng Nam và chỉ phải gặp 2 đội bóng hết mục tiêu là Long An và Cần Thơ ở 2 trận đấu cuối. Trong khi đó, ở vòng 21, CAND sẽ tiếp đón Phố Hiến – màn tỷ thí của 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
2. Chạy trốn khỏi lưỡi hái tử thần
Trong khi đó, ở nhóm cuối BXH, cuộc chạy đua thoát khỏi lưỡi hái tử thần cũng đang rất khốc liệt. Bình Phước và Dak Lak xếp cuối bảng (cùng có 15 điểm), trong khi đó Phù Đổng (18 điểm) và Phú Thọ (20 điểm) vẫn đang trong vòng nguy hiểm.
Bình Phước căng sức cho cuộc đua trụ hạng. Ảnh: VPF.
Song màn so kè song mã giữa Bình Phước và Dak Lak mang tính chất quan trọng hơn cả vì chỉ có 1 suất xuống hạng. Bình Phước còn gặp Phù Đổng và Huế, trong khi đại diện Tây Nguyên sẽ đụng độ Huế và CAND. Rõ ràng cơ hội của họ là ngang nhau và tất cả còn phụ thuộc vào khả năng và sự quyết tâm.
Chỉ còn 2 vòng đấu nữa là Hạng Nhất 2022 sẽ khép lại. CLB Khánh Hòa đã duy trì sự ổn định trong suốt mùa giải và tỏ rõ quyết tâm lên hạng. Trong khi CAND và Phố Hiến cũng rất khát khao. Ở nhóm cuối, Bình Phước và Dak Lak là 2 nhân vật chính đua tranh để tiếp tục giữ suất chơi Hạng Nhất 2023.
Video highlights Quảng Nam vs Khánh Hòa
Nguồn: VPF.