Theo bản công bố trên Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Di chuyển xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) đã hoàn tất đợt tăng vốn từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng trong ngày 8/1.

Cơ cấu cổ đông của đơn vị này không được công bố sau khi phát hành thêm cổ phần.
Cùng thời điểm, đơn vị vận hành Xanh SM giảm số lượng ngành nghề đăng ký kinh doanh từ 55 còn 36. Một số ngành nghề cốt lõi vẫn tiếp tục là vận tải và thuê xe, giáo dục và đào tạo (dạy lái xe, dạy tự vệ...), dịch vụ hỗ trợ.
Một số ngành nghề bị loại bỏ là bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe động cơ, bán buôn-bán lẻ ô tô và xe động cơ...
Trước đó, hồi tháng 11/2025, công ty cũng tăng vốn từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vài tháng, hãng xe điện của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 17.500 tỷ đồng vốn điều lệ.
Xanh SM được thành lập vào tháng 3/2023 bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, với vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng.
Trong cơ cấu góp vốn ban đầu, chủ tịch Tập đoàn Vingroup nắm giữ 95% vốn thông qua việc chuyển quyền sở hữu hơn 50,7 triệu cổ phiếu VIC thuộc tài sản cá nhân. Bà Phạm Thu Hương sở hữu 3% vốn, trong khi Tập đoàn Đầu tư Việt Nam nắm 2% còn lại.
Hiện tại, Xanh SM đã có mặt tại 34 tỉnh thành, trở thành nền tảng gọi xe có độ phủ rộng nhất cả nước. Theo báo cáo của Mordor Intelligence, tính đến cuối quý 2/2025, Xanh SM dẫn đầu thị phần trên thị trường taxi Việt Nam với 44,68%, vượt Grab (36,08%).
Phương Vy