logo
ISSN 2734-9020

Hành trình lan tỏa thông điệp chống khai thác IUU

Thứ bảy, 12/09/2026 - 09:49

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong hai ngày 9 và 10-9-2026, Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hành trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU tại các cảng cá khu vực miền Trung, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong hoạt động khai thác thủy sản.

Hành trình lan tỏa thông điệp chống khai thác IUU - Ảnh 1.

Cán bộ Phòng pháp luật BTL Vùng CSB 2 tuyên truyền chống khai thác IUU, phát tờ rơi tuyên truyền và tặng cờ Tổ quốc cho chủ tàu, thuyền trưởng và các ngư dân tại cảng cá Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị

Hành trình được triển khai với các Tổ công tác trực tiếp đến những cảng cá có đông tàu cá neo đậu để tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác IUU cho chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.

Trong hai ngày, các Tổ công tác đã đến 12 cảng cá thuộc 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn đơn vị quản lý, gồm: Cảng cá Cửa Việt, Cảng cá Nhật Lệ, Cảng cá Gianh, Cảng cá Hòn La (tỉnh Quảng Trị); Cảng cá Thuận An (thành phố Huế); Cảng cá Thọ Quang (thành phố Đà Nẵng); Cảng cá Tịnh Kỳ, Cảng cá Mỹ Á, Cảng cá Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi); Cảng cá Tam Quang, Cảng cá Đề Gi, Cảng cá Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Hành trình lan tỏa thông điệp chống khai thác IUU - Ảnh 2.

Đồng chí Trung tá Trần Ngọc Ngoạn, Phó Trưởng phòng Pháp luật, BTL Vùng CSB 2 đang tuyên truyền pháp luật chống khai thác IUU cho chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân và hộ kinh doanh hải sản tại cảng cá Mỹ Á, tỉnh Quảng Ngãi

Tại các điểm đến, các Tổ công tác chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Quản lý cảng cá và Bộ đội Biên phòng trực tiếp đến từng tàu cá đang neo đậu, gặp gỡ chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và ngư dân để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn những quy định pháp luật cần thiết trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU; những hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên trong khai thác thủy sản; quy định về thiết bị giám sát hành trình (VMS), nhật ký khai thác và các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm.

Hành trình lan tỏa thông điệp chống khai thác IUU - Ảnh 3.

Cán bộ Phòng pháp luật BTL Vùng CSB 2 tuyên truyền chống khai thác IUU và phát tờ rơi tuyên truyền cho các tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các Tổ công tác đã tuyên truyền cho hơn 323 tàu cá với 2.077 ngư dân; tặng hơn 400 lá cờ Tổ quốc; cấp phát hơn 2.100 tờ rơi tuyên truyền có gắn mã QR, phát gần 1.200 cuốn Sổ tay Luật Cảnh sát biển Việt Nam; gắn 12 pano tuyên truyền cỡ lớn có mã QR tại các vị trí phù hợp trong khu vực cảng cá; treo 30 phướn thả, 5 khẩu hiệu tuyên truyền và hơn 300 áp phích tuyên truyền có gắn mã QR trên các tàu cá.

Điểm mới trong hoạt động lần này là mã QR được xây dựng như một "điểm truy cập pháp luật số" dành cho ngư dân. Chỉ với thao tác quét mã, ngư dân có thể thuận tiện tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, cùng những quy định và kiến thức pháp luật cần biết trong quá trình khai thác, đánh bắt trên biển. Đặc biệt, mã QR còn tích hợp kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh và chia sẻ của ngư dân, tạo sự tương tác hai chiều giữa lực lượng Cảnh sát biển với bà con ngư dân.

Hành trình lan tỏa thông điệp chống khai thác IUU - Ảnh 4.

Cán bộ Phòng pháp luật BTL Vùng CSB 2 tuyên truyền chống khai thác IUU, tặng quà và cờ Tổ quốc cho chủ tàu cá và thuyền viên đang neo đậu tại cảng cá Thuận An, thành phố Huế.

Qua đó, công tác tuyên truyền pháp luật từng bước chuyển từ "tuyên truyền trực tiếp" sang "tuyên truyền số, tương tác hai chiều", giúp thông tin pháp luật được tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện và lâu dài hơn.

Hành trình lan tỏa thông điệp chống khai thác IUU - Ảnh 5.

Cán bộ Phòng pháp luật BTL Vùng CSB 2 giới thiệu về mã QR, hình thức chuyển đổi số trong tuyên truyền cho bà con ngư dân tại cảng cá Tịnh Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến các quy định pháp luật mà còn là dịp để cán bộ Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và vấn đề thực tế của chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên trong quá trình hoạt động trên biển. Từ đó, cán bộ tuyên truyền kịp thời giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất để nghiên cứu, tham mưu biện pháp tháo gỡ, góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển đúng pháp luật.

Hành trình lan tỏa thông điệp chống khai thác IUU - Ảnh 6.

Cán bộ Phòng pháp luật BTL Vùng CSB 2 giới thiệu về mã QR, hình thức chuyển đổi số trong tuyên truyền được dán trên tàu cá cho chủ tàu đang neo đậu tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.

Với phương châm "đến từng cảng cá, gặp từng chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân", hành trình đã tạo nên những điểm kết nối trực tiếp giữa cán bộ pháp luật với ngư dân dọc tuyến biển miền Trung. Mỗi cuộc gặp gỡ là một lần các quy định pháp luật được giải thích cụ thể, dễ hiểu hơn; mỗi tờ rơi được trao tận tay là thêm một cơ hội để ngư dân hiểu đúng quy định, chủ động phòng ngừa vi phạm.

Hành trình lan tỏa thông điệp chống khai thác IUU - Ảnh 7.

Cán bộ Phòng Pháp luật BTL Vùng CSB 2 đang tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU cho bà con ngư dân tại cảng cá Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Hai ngày tuyên truyền đã khép lại, nhưng những thông điệp về chống khai thác IUU sẽ tiếp tục được lan tỏa từ cảng cá đến từng con tàu, từ cán bộ pháp luật đến chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Qua đó, góp phần hình thành thói quen khai thác thủy sản đúng quy định, nâng cao trách nhiệm của ngư dân trong mỗi chuyến biển, cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần xây dựng biển, đảo bình yên, phát triển./.

P.V