logo
ISSN 2734-9020

Hành trình mang nụ cười đến đảo xa: chăm sóc răng miệng cho học sinh và người cao tuổi tại Côn Đảo

Thứ tư, 08/04/2026 - 14:33

Những ngày đầu tháng 4 năm 2026, Côn Đảo không chỉ đón những con sóng hiền hòa từ biển Đông mà còn đón nhận một hành trình đầy ý nghĩa của ngành y tế – hành trình mang theo tri thức, kỹ thuật và trên hết là tình người. Trong hai ngày 06 và 07/4, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng quy mô lớn dành cho học sinh và người cao tuổi tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng nơi đảo xa thiêng liêng của Tổ quốc.

Hành trình mang nụ cười đến đảo xa: chăm sóc răng miệng cho học sinh và người cao tuổi tại Côn Đảo - Ảnh 1.

Đây là hoạt động thiết thực triển khai theo định hướng của Bộ Y tế về phát triển mô hình nha học đường “Trường – Trạm”, đồng thời tăng cường chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Không đơn thuần là một chuyến công tác chuyên môn, chương trình còn là biểu tượng sinh động của tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sự hội tụ của những tấm lòng vì cộng đồng

Chương trình vinh dự đón tiếp sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác y tế vùng biển đảo. Nổi bật trong đó là ông Nguyễn Phước Lộc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh;TS.BS Đặng Quang Tấn -Vụ trường Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế; cùng lãnh đạo địa phương và các đơn vị phối hợp.

Hành trình mang nụ cười đến đảo xa: chăm sóc răng miệng cho học sinh và người cao tuổi tại Côn Đảo - Ảnh 2.

Sự hiện diện của các đại biểu không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn khẳng định tầm quan trọng của việc đầu tư cho y tế cơ sở, đặc biệt tại các khu vực hải đảo – nơi điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu còn nhiều hạn chế. Đây cũng là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai hiệu quả các chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nha học đường: Ươm mầm những nụ cười tương lai

Tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, không khí trở nên sôi nổi khi hơn 1.000 học sinh được tham gia chương trình khám và chăm sóc răng miệng toàn diện. Theo mô hình “Trường – Trạm”, các bác sĩ đã triển khai quy trình khép kín từ khám sàng lọc, tư vấn, lập nha bạ đến điều trị tại chỗ.

Hành trình mang nụ cười đến đảo xa: chăm sóc răng miệng cho học sinh và người cao tuổi tại Côn Đảo - Ảnh 3.

Việc lập nha bạ cho từng học sinh được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý sức khỏe răng miệng học đường. Thông qua đó, các em được theo dõi xuyên suốt quá trình phát triển răng, giúp phát hiện sớm các bệnh lý và có hướng can thiệp kịp thời. Song song đó, các bác sĩ cũng trực tiếp hướng dẫn kỹ năng vệ sinh răng miệng đúng cách, từ cách chải răng, lựa chọn bàn chải phù hợp đến chế độ dinh dưỡng có lợi cho men răng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động chuyên môn, chương trình còn mang đến những giờ học ngoại khóa sinh động, giúp các em hình thành ý thức tự chăm sóc sức khỏe ngay từ nhỏ. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức của các em học sinh chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả và ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Một bác sĩ trong đoàn chia sẻ: “Việc xây dựng thói quen chăm sóc răng miệng từ sớm sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sức khỏe toàn diện của trẻ. Với điều kiện địa lý đặc thù của Côn Đảo, chúng tôi mong muốn mang những dịch vụ tốt nhất đến tận nơi, để các em không bị thiệt thòi so với học sinh ở đất liền.”

Kỹ thuật cao vươn ra biển đảo

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình lần này là việc triển khai thành công kỹ thuật cấy ghép Implant nha khoa – một trong những kỹ thuật hiện đại và phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực nha khoa.

Hành trình mang nụ cười đến đảo xa: chăm sóc răng miệng cho học sinh và người cao tuổi tại Côn Đảo - Ảnh 4.
Hành trình mang nụ cười đến đảo xa: chăm sóc răng miệng cho học sinh và người cao tuổi tại Côn Đảo - Ảnh 5.

Trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế tại đảo, ê-kip chuyên gia của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công 06 ca cấy ghép Implant cho người cao tuổi bị mất răng lâu năm. Đây là những trường hợp trước đó khó có điều kiện di chuyển vào đất liền để điều trị.

Việc phục hồi chức năng ăn nhai không chỉ giúp người cao tuổi cải thiện dinh dưỡng mà còn tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể và tinh thần. Với nhiều người, đây không chỉ là sự phục hồi về mặt y học mà còn là sự hồi sinh niềm vui sống trong những năm tháng tuổi già.

Một cụ bà sau khi được cấy ghép Implant xúc động chia sẻ: “Tôi không nghĩ ở đảo xa như thế này lại được điều trị kỹ thuật cao như vậy. Giờ có thể ăn uống bình thường, tôi thấy khỏe và vui hơn rất nhiều.”

Tăng cường năng lực y tế cơ sở

Nhận thức rõ vai trò then chốt của y tế địa phương trong việc duy trì hiệu quả chăm sóc sức khỏe lâu dài, đoàn công tác đã trao tặng gói thiết bị nha khoa trị giá 300 triệu đồng cho Trung tâm Y tế Quân – Dân y Côn Đảo.

Hành trình mang nụ cười đến đảo xa: chăm sóc răng miệng cho học sinh và người cao tuổi tại Côn Đảo - Ảnh 6.

Gói hỗ trợ bao gồm các thiết bị chuyên dụng phục vụ khám và điều trị răng miệng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là bước chuyển giao quan trọng về kỹ thuật, giúp địa phương từng bước tự chủ trong công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Việc đầu tư vào y tế cơ sở được xem là giải pháp bền vững, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không cần di chuyển xa, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Gắn kết nghĩa tình quân – dân

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Radar 32 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã được nghe chia sẻ về cuộc sống và nhiệm vụ của những người lính ngày đêm canh giữ vùng trời Tổ quốc.

Hành trình mang nụ cười đến đảo xa: chăm sóc răng miệng cho học sinh và người cao tuổi tại Côn Đảo - Ảnh 7.

Những câu chuyện về tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường của các chiến sĩ đã để lại nhiều xúc động sâu sắc. Sự giao lưu chân thành giữa đội ngũ y bác sĩ và lực lượng vũ trang không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân mà còn tiếp thêm động lực cho mỗi cá nhân trong hành trình cống hiến.

Tri ân quá khứ, hướng tới tương lai

Đến với Côn Đảo – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đoàn công tác đã dành thời gian dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Những phút giây trang nghiêm trước linh đài không chỉ là dịp để tri ân mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị cao đẹp của cha ông.

Lan tỏa thông điệp sức khỏe toàn dân

Chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Sức khoẻ toàn dân 7/4, càng làm nổi bật thông điệp về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe từ những điều nhỏ nhất.

Thành công của chuyến công tác tại Côn Đảo đã khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp giữa bệnh viện tuyến Trung ương và y tế cơ sở. Không chỉ giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh trước mắt, chương trình còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống y tế địa phương.

Hành trình khép lại, nhưng những giá trị mà nó mang lại sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Những nụ cười trẻ thơ tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc sẽ ngày càng rạng rỡ hơn, những người cao tuổi trên đảo sẽ có cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ hơn.

Đó cũng chính là mục tiêu cao cả mà ngành y tế Việt Nam luôn hướng tới: xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn và công bằng – nơi mọi người dân, dù ở bất kỳ đâu, đều được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện.

Tấn Tài