Tọa đàm chính là hoạt động trọng tâm nằm trong dự án "Tao nhân tân thế" – dự án phi lợi nhuận của nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Dự án mang tinh thần trẻ trung, sáng tạo với nhiều sản phẩm độc đáo như truyện tranh tích hợp AR, thẻ Văn Miếu Chi Ngôn, trò chơi di sản, nhằm kết nối giới trẻ với di sản bằng ngôn ngữ của thời đại.

Các diễn giả trong tọa đàm chia sẻ góc nhìn về "hiền tài" thời đại số.
Chia sẻ tại tọa đàm, TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, câu "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" ra đời trong bối cảnh xã hội và triều đại vua Lê Thánh Tông, một triều đại rất trọng dụng nhân tài. Ông cho rằng ý nghĩa của câu nói này là nhấn mạnh vai trò của các bậc hiền tài và mối quan hệ mật thiết của họ với sự phát triển của đất nước. Dù thời hiện đại có nhiều thay đổi, cốt lõi vẫn là vai trò của hiền tài trong sự phát triển của đất nước. Ông cũng lưu ý rằng trong thời xưa, quy trình tuyển chọn hiền tài rất nghiêm ngặt và công bằng, đòi hỏi cả đức lẫn tài. Điều này vẫn có giá trị cho đến ngày nay, khi mà việc trọng dụng người tài không chỉ dựa trên chuyên môn mà còn là sự cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước.

TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Điều đáng chú ý trong tọa đàm này là việc thảo luận về những kỹ năng mà 'hiền tài' trong thời đại công nghệ cần trang bị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của kỷ nguyên 4.0. Các diễn giả đều đồng tình rằng, ngoài việc nắm vững chuyên môn, người trẻ ngày nay cần phát triển kỹ năng mềm như tư duy phản biện, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm. CEO Nguyễn Thái Hà nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện đại, người tài không chỉ cần kiến thức chuyên sâu mà còn phải có một bộ "kỹ năng lai" – tức là sự kết hợp linh hoạt giữa nhiều kỹ năng khác nhau. Chẳng hạn, các chuyên gia công nghệ thông tin như IT, không chỉ là những người biết lập trình, mà còn cần có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và chăm sóc khách hàng để giải quyết các vấn đề hiệu quả hơn trong môi trường toàn cầu hóa. CEO Thái Hà cũng chỉ ra một vấn đề đang được quan tâm: thế hệ trẻ hiện nay có xu hướng lạm dụng AI, dẫn đến thiếu hụt "tính người". Điều này yêu cầu giới trẻ phải chú trọng hơn vào việc phát triển các kỹ năng mềm và phẩm chất cá nhân, những yếu tố không thể thay thế bởi công nghệ. Trước khi trở thành "hiền tài" trong môi trường số, người trẻ cần trau dồi những thói quen và kỹ năng cơ bản như đúng giờ, chỉn chu ngoại hình, biết quan sát và làm việc nhóm hiệu quả.

Khán giả chăm chú lắng nghe những chia sẻ từ các diễn giả trong tọa đàm.
Ngoài ra, tọa đàm còn đưa ra câu hỏi liệu những người trẻ, đặc biệt là người nổi tiếng xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội, có thể được coi là "hiền tài" của thời đại công nghệ 4.0 hay không. Đây là một vấn đề thú vị khi mà nhiều bạn trẻ hiện nay trở nên nổi tiếng và có thu nhập cao từ việc xây dựng hình ảnh cá nhân qua các nền tảng như TikTok, Instagram, hay YouTube. Một số quan điểm cho rằng, để được gọi là "hiền tài", những người này không chỉ cần có tài năng mà còn phải có đóng góp cụ thể và thiết thực cho cộng đồng. Hoa khôi Báo chí 2025 Nguyễn Thị Khánh Huyền chia sẻ rằng, theo cô, những bạn trẻ xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội hoàn toàn có thể được xem là hiền tài nếu họ mang đến giá trị cho cộng đồng. Khánh Huyền cũng lưu ý rằng, trong thời đại số, những kỹ năng mềm và khả năng giao tiếp, kết nối của những người nổi tiếng này có thể tạo ra những tác động tích cực trong xã hội. Do đó, nếu họ sử dụng nền tảng của mình một cách có trách nhiệm và mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, thì đó cũng là một biểu hiện của "hiền tài" trong thời đại mới.

Trò chơi di sản, truyện tranh tích hợp AR và loạt sản phẩm độc đáo đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia trải nghiệm. (Ảnh: BTC).
Trong khuôn khổ dự án "Tao nhân tân thế" còn có trò chơi "Bảo vật hiền tài", được tổ chức tại khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là cơ hội cho công chúng không chỉ tham gia vào các hoạt động thú vị mà còn có thể sở hữu những sản phẩm độc đáo từ dự án. Chương trình đã mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, kết nối giữa giá trị văn hóa truyền thống và những sáng tạo hiện đại, đồng thời tạo ra cơ hội giao lưu và học hỏi cho các bạn trẻ.
Mai Khuyên