Ảnh minh họa
Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh Quảng Trị, hệ thống chính quyền và các thiết chế liên quan sau khi sáp nhập đã nhanh chóng đi vào ổn định, sắp xếp và vận hành hiệu quả nhằm đảm bảo mọi chính sách đến với người dân. Trong đó, đặc biệt là chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bởi công tác này luôn được coi là một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội.
Tính đến ngày 15/8, trên địa bàn tỉnh đã có gần 120.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp sau hợp nhất; trong đó, hơn 3.200 người đã được chi trợ cấp thất nghiệp, và hơn 150 người được hỗ trợ học nghề. Tất cả các chế độ đều được thực hiện kịp thời, chính xác và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Theo ông Lê Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm DVVL Quảng Trị, một điểm sáng của việc triển khai là công tác truyền thông đã được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Trung tâm đã sử dụng đa dạng kênh như pano, biển điện tử tại các bến xe, bến phà, ngã tư trọng điểm, phát tờ rơi – tài liệu hỏi đáp về BHTN tới lao động tại khu công nghiệp, đồng thời tận dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo) và truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Quảng Trị để rà soát danh sách người đang hưởng trợ cấp, kịp thời điều chỉnh hoặc thu hồi nếu phát hiện sai sót. Nhờ đó mà công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tuy nhiên, công tác thực hiện chính sách vẫn gặp không ít thách thức. Mặc dù số người tham gia lớn, nhưng tỷ lệ người nhận trợ cấp thất nghiệp được giới thiệu việc làm hoặc học nghề còn thấp. Nguyên nhân được chỉ ra là nhiều người lao động có tâm lý nghỉ ngơi, tự kinh doanh hoặc quay lại chăm lo gia đình thay vì tham gia khóa đào tạo hoặc lập tức tìm việc làm sau mất việc.
Để khắc phục, Trung tâm DVVL Quảng Trị đề ra nhiều giải pháp trọng tâm: mở rộng tuyên truyền sâu rộng hơn tại các địa phương trong địa bản tỉnh sau hợp nhất hành chính; tăng cường phối hợp liên ngành – đặc biệt giữa trung tâm, Bảo hiểm Xã hội, ngân hàng và cơ sở đào tạo nghề; phát triển cơ sở dữ liệu thị trường lao động để cập nhật nhu cầu tuyển dụng và kỹ năng mới, từ đó tư vấn sát với thực tế. Đồng thời, mạng lưới kết nối doanh nghiệp được mở rộng, tìm kiếm và giới thiệu đa dạng ngành nghề phù hợp với nhiều đối tượng lao động.
Ông Hùng cho hay, Trung tâm cũng kiến nghị tới Bộ Nội vụ hỗ trợ tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ và đặc biệt là chia sẻ cơ sở dữ liệu bảo hiểm giữa các tỉnh, nhằm sớm phát hiện người lao động đã có việc làm nhưng vẫn đang hưởng trợ cấp để tránh trục lợi chính sách.
Về định hướng tiếp theo, Trung tâm DVVL Quảng Trị sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ quy định pháp luật về BHTN; hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và đảm bảo đúng nghiệp vụ; nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện chính sách; đổi mới cơ chế tài chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai; đẩy mạnh tuyên truyền; học tập và trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác trong nước.
Bên cạnh đó, công tác thông tin thị trường lao động được chú trọng nhằm hỗ trợ người thất nghiệp tìm kiếm việc làm phù hợp. Hoạt động phiên giao dịch việc làm được tổ chức thiết thực để người lao động tham gia nhanh chóng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, cơ sở đào tạo để hướng dẫn, hỗ trợ người lao động tiếp cận các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của đối tượng thụ hưởng.