logo
ISSN 2734-9020

HLV Nguyễn Cảnh Lâm, người mang đến trẻ thơ nụ cười

Thứ tư, 14/09/2022 - 10:30

Đầu tháng 10 tới, CLB bóng đá Học đường Immanuel Huế sẽ đón sinh nhật tuổi lên 4. Vượt qua những khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, vườn ươm của các tài năng bóng đá trẻ Cố đô vẫn “sống khỏe, sống tốt” nhờ sự tận tâm, tận tụy đến từ các thầy cô trong CLB.

Cùng thưởng lãm tách trà nóng, HLV Nguyễn Cảnh Lâm - cựu tiền vệ SHB Đà Nẵng và Huế, đồng thời Trưởng ban CLB lập tức phủ nhận khi người viết ngỏ ý: “Tôi muốn viết gì đó về Immanuel, CLB bóng đá cộng đồng, học đường lớn nhất tỉnh này”. Ông Lâm giải thích rằng: “Anh nói sai rồi, Chúng tôi không phải CLB bóng cộng đồng, học đường lớn nhất ở đây nhé! Ở đây có nhiều CLB khác như chúng tôi, mà anh chưa biết hết. Cũng như bao CLB khác, các thầy cô ở đây chỉ muốn mang đến sức khỏe nụ cười, sức khỏe cho các em. Nếu may mắn thì có học viên xuất sắc trúng tuyển vào lò đào tạo của bóng đá Huế. Đơn giản vì đam mê thôi!”.

Các học viên Immanuel mạnh về thể chất, giàu về tình cảmHLV Nguyễn Cảnh Lâm, người mang đến cho trẻ em nụ cười

Phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục, người đàn ông sắp chạm đến ngưỡng tứ tuần mới đồng ý cho người viết phỏng vấn, viết bài. Nhưng HLV này cũng căn dặn: “Trước khi anh lên bài, tôi muốn khẳng định lần nữa các thầy cô trong CLB xuất phát bằng cái tâm, không muốn đánh bóng hay làm thương hiệu. Phải nói thế bởi lỡ khi bài được đăng mà bị phản ứng ngược tác dụng thì khổ công chúng tôi gầy dựng”.

Trận giao hữu của CLB với đội trẻ SLNA

Phóng viên: Immanuel sắp bước sang tuổi lên 4, nhưng có đến 3 năm song hành với dịch Covid-19. Sao CLB vẫn sống khỏe vậy!?

- HLV Nguyễn Cảnh Lâm: Như tôi đã nói, đó là cái tâm. Các thầy cô không yêu trẻ con, không phấn đấu nỗ lực và giàu tính hy sinh thì không thể bao giờ tồn tại được với công việc này. Không thể phủ nhận có rất nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm đến cùng. Không chỉ riêng khó khăn về dịch đâu, mà còn cả những trở ngại về thời tiết, sân bãi hay dụng cụ tập luyện. Rất nhiều thời điểm bài toán kinh tế khiến các thầy ở đây đau đầu. Nhưng rồi, chúng tôi cũng đồng lòng vượt qua được. Tàu lớn đã xuất bến và đi xa thì phải đến đích, chứ không thể quay lại được.

HLV Đinh Công Thịnh cùng HLV Nguyễn Cảnh Lâm là 2 người đồng sáng lập CLB 

Ngoài ra, trong những thời điểm khó khăn, CLB đã nhận được sự giúp đỡ và đồng hành rất lớn từ các nhà tài trợ, những người thân trong gia đình của các HLV và đặc biệt là các bậc phụ huynh, học viên luôn tin tưởng vào chúng tôi.

Phóng viên:Vậy đâu là động lực của các thầy cô?

  • Chính là những nụ cười mà các em niềm nở vào cuối tuần. Cứ đến thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, nhìn các em nhắc nhở ba mẹ chở đến sân tập với niềm háo hức và đợi chờ, đó chính là động lực của chúng tôi. Tuổi các em, bên cạnh sự đầu tư về việc học thì cần phải chăm lo về sức khỏe lẫn tinh thần. Không nói quá, nhưng tôi tự hào khi các học viên ở đây đều có sức khỏe tốt và tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, biết vâng lời ba mẹ.

Chuyến đi du đấu, tham quan ở Đà Nẵng của CLBChuyến đi du đấu, tham quan ở Đà Nẵng của CLB

Ngoài ra, việc có những em đậu vào các tuyến trẻ của bóng đá Huế lẫn đội tuyển trẻ Việt Nam đã thôi thúc cho chúng tôi hơn nữa trong công việc này. Khi đậu tuyển sinh, các em báo thông tin về làm chúng tôi mừng rỡ, vui mừng. Nhưng chúng tôi không nhận công trạng, mà điều này còn đến từ nỗ lực của các em lẫn ủng hộ từ phụ huynh.  

HLV thủ môn Nguyễn Văn Dũng của U13 và U15 Huế đứng lớp ở CLB bóng đá học đường Immanuel

Phóng viên: Tôi cũng nghe người ta gọi Immanuel là “vườn ươm của các tài năng bóng đá trẻ Cố đô”. Nhưng đây chỉ là CLB học đường, cộng đồng, ông có nghĩ đến chuyện dẫn dắt đội U Huế?

- Nói vườn ươm của các tài năng bóng đá trẻ Cố đô thì hơi quá. Học viên nào có năng lực thì tôi hay các thầy dẫn đi thi tuyển sinh thôi! Tất nhiên, đã làm công việc này thì ai cũng đều có ước mong được trở thành HLV của một đội U nào đó. Nhất là khi bản thân mình là cựu cầu thủ và đã có bằng HLV được Liên đoàn Bóng đá châu Á cấp. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào duyên số nữa. Nên tôi không thể trả lời được câu hỏi này!

 

Cựu cầu thủ Huế Hồ Viết Hải huấn luyện đội năng khiếu

Phóng viên: Vậy ước muốn của ông với CLB thế nào?

- Tôi chỉ mong các thầy cô ở đây có sức khỏe, có những thêm những nhà tài trợ đồng hành, được các bậc phụ huynh giúp đỡ và học viên quan tâm để CLB có thể phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Bởi với tôi thì đã làm phải làm cho đến nơi đến chốn, không có nửa vời được.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Immanuel là thương hiệu bóng đá học đường, cộng đồng đầy uy tín ở Huế với khoảng 50 học viên từ 6-15 tuổi đăng ký sinh hoạt trên 2 cơ sở. Vào cao điểm mùa hè, số lượng “cầu thủ nhí” tập luyện lên đến con số trăm. Thời điểm này, CLB bên cạnh các buổi tập luyện giữa và cuối tuần còn tuổi chức những chuyến đi du đấu ở các địa phương khác để tham quan, giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Đà Nẵng Downtown Sapa Tours Số Taxi Phan Rang Chuyển đổi số cùng https://viettel-hanoi.vn/ tại đâyChuyển đổi số cùng https://viettelnet.vn/ Viettel The Fullton Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng: http://vinhomeshaivanbaydanang.com.vn/