Ấn phẩm SMM Sport của Thái Lan mới đây đã thống kê lại thành tích không như kỳ vọng của các đại diện Thái Lan trên nhiều mặt trận trong năm nay. Trang tin xứ sở chùa vàng liệt kê thất bại ở chung kết giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia, trận thua Việt Nam ở chung kết SEA Games, bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á tại Uzbekistan, hạng 4 giải U19 Đông Nam Á ở Indonesia và hạng 3 giải U16 Đông Nam Á cũng tổ chức tại xứ vạn đảo.
SMM Sport dùng từ "thất bại thảm hại" mô tả các kết quả của đội U16, U19 cũng như U23 Voi chiến và bình luận: "Các đội trẻ Thái Lan vẫn chưa thể đánh bại kình địch Việt Nam trong năm 2022, bất kể ở đấu trường nào. Khi không bị Việt Nam hạ gục, Thái Lan cũng không thể tiến vào vòng đấu tiếp theo."
Bóng đá trẻ Thái Lan lép vế so với Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn về sự lép vế của bóng đá trẻ Thái Lan, thuyền trưởng ĐTQG Voi chiến - Mano Polking cho rằng việc thiếu các giải đấu trẻ trong nước cũng như những chuyến tập huấn nước ngoài, cùng với khoảng thời gian tập trung ngắn ngày khiến các đại diện Thái Lan khó sẵn sàng cạnh tranh ở các đấu trường khu vực và châu lục.
"Tôi nghĩ nguyên do là vì các cầu thủ không có các giải trẻ để cọ xát, dẫn đến thiếu duy trì cảm giác thi đấu và làm trì trệ sự phát triển." SMM Sport dẫn lời Polking. "Khi có bất kỳ giải đấu nào, các cầu thủ chỉ được triệu tập từ 1 đến 2 tuần. Đây không phải phương pháp giúp ích cho quá trình phát triển."
HLV Polking đã phải nếm trải thất bại trước Việt Nam ở SEA Games.
"Tuy nhiên đang có kế hoạch tái khởi động các giải trẻ, điều sẽ giúp các cầu thủ có cơ hội ra sân thường xuyên và củng cố bước tiến của họ. Trong tương lai, đội tuyển Thái Lan sẽ được hưởng lợi."