logo
ISSN 2734-9020

Hồ Hoàng Kha - Xứng đáng Giải thưởng Lương Định Của năm 2026

Thứ tư, 07/10/2026 - 14:00

Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI cho 30 gương nhà nông trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2026. Anh Hồ Hoàng Kha - Giám đốc HTX bưởi da xanh Sông Xoài vinh dự nhận giải thưởng cao quý này.

Hồ Hoàng Kha - Xứng đáng Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 - Ảnh 1.

Khởi nghiệp từ thế mạnh của địa phương

Sinh ra và lớn lên trong môi trường nông nghiệp, bản thân anh nhận thấy sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết thị trường.. anh luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp lãnh đạo địa phương. Từ thực tế sản xuất và nhu cầu thị trường, anh lựa chọn cây bưởi da xanh làm cây trồng chủ lực, từng bước đầu tư, mở rộng diện tích và xây dựng mô hình sản xuất theo hướng an toàn, bền vững. Quá trình thực hiện còn gặp không ít khô khăn do nguồn vốn đầu tư lớn, giá cả vật tư nông nghiệp biển đông, thời tiến và thị trường tiêu thụ không ổn định. Tuy nhiên, với tỉnh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động học hỏi và mạnh dạn đầu tư, tôi từng bước xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả, đồng thời góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động tại địa phương.

Mô hình sản xuất bưởi da xanh của gia đình và thành lập Hợp tác xã được anh bắt đầu triển khai từ năm 2013, hoạt động theo hướng kỹ thuật chuyên sâu, kinh tế tuần hoàn đa giá trị và các sản phẩm chế biến sau thu hoạch; xuất phát từ mong muốn phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng sản xuất

Hiện nay, tổng diện tích sản xuất của hợp tác xã khoảng 200 ha thành viên. Trong quá trình phát triển, anh từng bước chuyển từ phương thức xuất truyền thống sang sản xuất theo hướng an toàn, chú trọng chất lượng và khả năng truy xu xuất nguồn gốc. Mô hình đã áp dụng hệ thống tưới tưới tiết kiệm, sử dụng phân hữu cơ, thực hiện quy trình VietGAP và xây dựng QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc ứng dụng các giải pháp trên góp phí phần tiết kiệm nước, tăng chất lượng trái bưởi, hạn chế tác động đến môi trường và tăng khả năng đáp yêu cầu của thị trường.

Mô hình sản xuất bưởi da xanh mang lại: Sản lượng khoảng 5.000 tấn/năm, doanh 100 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt 70 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động, 10.000 lượt lao động thời vụ.. góp phần tạo nguồn thu ổn định cho cá nhân, thành viên HTX và đóng góp vào phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, việc phát triển mô hình còn góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và nâng cao ý thức về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. Mô hình được phát triển gắn với hợp tác xã, tạo điều kiện tăng ăng cường liên kết giữa người sản xuất với các đơn vị thu mua, tiêu thụ và xuất khẩu, đồng thời góp phần chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ người dân trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp.

Hiến kế cho tổ chức Đoàn

"Với vai trò là đảng viên, đoàn viên, hội viên và là thanh niên trực tiếp sản xuất, tôi luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng. Tôi mong muốn mô hình sản xuất bưởi da xanh trở thành địa chỉ để thanh niên và nông dân địa phương tham quan, học hỏi kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi phương thức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong thời gian tới, tôi tiếp tục đề xuất Đoàn, Hội tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, thương mại điện tử.." Anh Hồ Hoàng Kha chia sẻ

Với những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, anh vinh dự được nhận những danh hiệu, khen thưởng như: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020, năm 2022, năm 2023; Bằng khen của tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022, năm 2024: Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2025; Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024, năm 2025.. Đặc biệt là Giải thưởng Lương Định Của - phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2026.

P.V