Sáng 08/8, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm dẫn đầu đi kiểm tra thực tế và làm việc với Tập đoàn Hòa Phát về tình hình hoạt động, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Tập đoàn tại Khu kinh tế Dung Quất.
Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, Khu dân cư Tân Hy, Khu tái định cư Vạn Tường, Khu Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất và Khu vực Đảm bảo an toàn hàng hải Trung Bộ (khu vực cảng Dung Quất).
Muốn đầu tư thêm 20.000 tỷ đồng, tăng 2 triệu tấn thép mỗi năm
Theo lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát, để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và chiến lược đầu tư dài hạn tại Dung Quất, doanh nghiệp đề xuất mở rộng dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt thêm hơn 76,9 ha.
Sau khi mở rộng, công suất dự án dự kiến tăng thêm khoảng 2 triệu tấn thép/năm, vốn đầu tư tăng thêm khoảng 20.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Hòa Phát cũng dự kiến đầu tư mới một loạt dự án tại khu vực Dung Quất và vùng lân cận.

Trong đó, dự án hạ tầng Khu công nghiệp Bình Hòa – Bình Phước có quy mô khoảng 436 ha; Dự án kinh doanh khai thác Cảng tổng hợp – Container Bến 4 và 5 Dung Quất khoảng 21 ha và Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Ferro khoảng 179 ha.
Tổng diện tích quỹ đất Hòa Phát dự kiến cần cho 3 dự án này vào khoảng 636 ha.
Riêng đối với dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, Hòa Phát kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi sớm điều chỉnh quy hoạch phân khu KCN phía Đông Dung Quất để bổ sung tuyến ống khí than phục vụ sản xuất.
Một số dự án của Hòa Phát còn gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư.
Vì vậy, công ty kiến nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục cho thuê đất đối với các dự án như khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất...
Đối với dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, Hòa Phát kiến nghị tỉnh sớm điều chỉnh quy hoạch phân khu KCN phía Đông Dung Quất để bổ sung tuyến ống khí than phục vụ sản xuất; hoàn thành thủ tục cho thuê tạm 5,3 ha đất sạch tại xã Vạn Tường để tập kết vật tư, thiết bị. Qua đó, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục, đáp ứng tiến độ đưa dự án vào vận hành từ đầu quý 1/2027.
7 dự án tại Dung Quất có tổng vốn dự kiến khoảng 194.000 tỷ đồng
Theo lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát, hiện Hòa Phát đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã và đang triển khai 07 dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 194.000 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 710 ha.
Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là sản xuất sắt thép, với công suất sản xuất sắt thép các loại khoảng 12,8 triệu tấn/năm, gồm thép xây dựng, HRC và ray đường sắt. Các dự án đã giải quyết việc làm cho khoảng hơn 16.000 lao động, trong đó lao động địa phương chiếm khoảng 80%.
.png)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát từng khó khăn, vướng mắc mà Hòa Phát kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền để khẩn trương xử lý theo quy định.
Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị được yêu cầu kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Hòa Phát trong quá trình triển khai các dự án phải thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường, kiểm soát chất thải và bảo đảm an toàn lao động.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp được đề nghị tiếp tục ưu tiên sử dụng lao động địa phương, phối hợp với chính quyền trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, Nhà nước và người dân.
Diệu Trang