Để có thành tích trên, ngay từ đầu năm học, Học viện PK-KQ đã xây dựng kế hoạch phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học viên có thành tích học tập tốt nhất bộ môn tiếng Nga; thành lập đội tuyển và tổ chức ôn luyện với nội dung toàn diện về ngữ pháp, kỹ năng nghe hiểu, đọc và kỹ năng giao tiếp tình huống. Chỉ đạo Khoa Ngoại ngữ-Ngữ văn cử giảng viên bộ môn tiếng Nga nghiên cứu quy chế của Ban tổ chức, sưu tầm tài liệu nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn đội tuyển tiếp cận các dạng đề thi theo hướng nâng cao khả năng tư duy ngôn ngữ và vận dụng thực tiễn.


Đội tuyển Học viện PK-KQ nhận giải nhất tại Kỳ thi Olympic tiếng Nga toàn quốc năm 2026.
Đại uý Trần Thị Lý, giảng viên bộ môn tiếng Nga, Khoa Ngoại ngữ-Ngữ văn, phụ trách ôn luyện đội tuyển Olympic tiếng Nga cho biết: Để chuẩn bị cho kỳ thi, chúng tôi đã xây dựng chương trình ôn luyện khoa học, sát với yêu cầu của Ban tổ chức. Bên cạnh việc củng cố kiến thức nền tảng, đội ngũ giảng viên đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phản xạ ngôn ngữ và khả năng xử lý tình huống bằng tiếng Nga. Các học viên trong đội tuyển luôn thể hiện tinh thần tự giác, say mê học tập, chủ động nghiên cứu tài liệu và quyết tâm cao trong quá trình ôn luyện. Thành tích đạt được là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cả thầy và trò.
Trở về từ cuộc thi, thí sinh đoạt giải Nhất Thượng sĩ Vũ Minh Hiếu, học viên Đại đội 52, Tiểu đoàn 5, chia sẻ: Được tham gia kỳ thi là niềm vinh dự lớn đối với tôi, quá trình ôn luyện tuy có nhiều áp lực nhưng cũng giúp chúng tôi trưởng thành hơn về kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Nga. Khi nghe công bố kết quả đạt giải Nhất, tôi thực sự rất vui và tự hào. Thành tích này sẽ là động lực để tôi, cũng như các thành viên trong đội tuyển tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ năng và sử dụng ngoại ngữ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đánh giá về kết quả của đội tuyển, Đại tá, TS Lê Công Thành, Phó Giám đốc Học viện PK-KQ nhấn mạnh: Thành tích 10 giải Nhất tại Kỳ thi Olympic tiếng Nga toàn quốc năm 2026 là minh chứng cho chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện, đồng thời khẳng định hiệu quả của chủ trương nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong những năm qua tại Học viện. Đây không chỉ là niềm tự hào của đội tuyển mà còn là động lực để cán bộ, giảng viên, học viên toàn Học viện tiếp tục thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại và hội nhập quốc tế.
Thành công tại Kỳ thi, đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét tại sân chơi học thuật toàn quốc. Thời gian tới, Học viện PK-KQ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo ngoại ngữ, xây dựng môi trường học tập hiện đại, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hội nhập, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tin, ảnh: Minh Quân