Để hội thi đạt chất lượng cao, Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong triển khai khoa học, chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng kế hoạch. Nội dung, chương trình hội thi được chuẩn bị và thông qua kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn hoạt động công tác Đoàn trong Học viện; đồng thời định hướng nội dung ôn luyện, giúp các đơn vị, nhất là thí sinh chuẩn bị toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và phương pháp thể hiện.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ của Tiểu đoàn 4 (Học viện PK-KQ)
Quá trình triển khai được tiến hành khoa học, đồng bộ, bảo đảm đúng kế hoạch, thời gian và mục đích, yêu cầu đề ra. Các đơn vị đã chủ động lựa chọn, bồi dưỡng thí sinh từ sớm; tổ chức luyện tập, duyệt nội dung chặt chẽ, sát tình hình nhiệm vụ theo từng chuyên ngành cụ thể của từng đơn vị. Phương pháp tiến hành hội thi tuyên truyền có nhiều nét mới, kết hợp giữa kiểm tra kiến thức lý luận với xử lý tình huống thực tiễn và kỹ năng tuyên truyền, tạo điều kiện để thí sinh phát huy tối đa năng lực, sở trường. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Trang thông tin điện tử, Pa nô, khẩu hiệu, Đài truyền thanh nội bộ Học viện…, góp phần quan trọng vào thành công chung của hội thi.
Điểm nổi bật của hội thi còn thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Từ công tác chuẩn bị đến tham gia dự thi, mỗi cán bộ Đoàn đều xác định rõ đây là cơ hội, môi trường tốt để rèn luyện, khẳng định bản thân. Nhiều đồng chí đã chủ động nghiên cứu tài liệu, đổi mới phương pháp tuyên truyền, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng bài tuyên truyền công phu, sáng tạo, thể hiện rõ vai trò "thủ lĩnh Đoàn" trong tổ chức và dẫn dắt phong trào thanh niên tại đơn vị.
Đánh giá về hội thi, Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính uỷ Học viện khẳng định: Hội thi lần này được tổ chức với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của công tác Đoàn trong Quân chủng và thực tiễn công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Học viện. Đây là dịp quan trọng để Học viện phát hiện nhân tố tiêu biểu, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn trong Học viện ngày càng vững mạnh, tiêu biểu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn tại Tiểu đoàn 6
Chia sẻ cảm nhận sau hội thi, Trung uý Phạm Khắc Khiêm-Bí thư Chi đoàn Đại đội 73, Tiểu đoàn 7 cho biết: Quá trình chuẩn bị và tham gia hội thi giúp chúng tôi trưởng thành rõ rệt, từ tư duy tổ chức hoạt động đến kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục. Đây thực sự là môi trường rèn luyện bổ ích, giúp mỗi cán bộ Đoàn tự tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ.
Thành công của hội thi, là dịp để Học viện lựa chọn các hạt nhân tiêu biểu, bồi dưỡng nòng cốt tham gia hội thi cấp Quân chủng trong thời gian tới đạt kết quả cao; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của "thủ lĩnh Đoàn", những người tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần xây dựng tuổi trẻ Học viện Phòng không-Không quân vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tin, bài: Đại tá Nguyễn Quyết Thắng
Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện PK-KQ