logo
ISSN 2734-9020

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Thứ ba, 13/10/2026 - 13:47

Sáng ngày 13/10, tại Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học viện (15/10/1956 – 15/10/2026).

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Nguyên phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên trưởng Khoa Khoa học cơ sở Học viện; đồng chí Hoàng Văn Thái, Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, nguyên học viên lớp cao cấp khóa 2; các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy Học viện: PGS.TS. NGƯT Vũ Hồng Tiến, TS Nguyễn Hải Đăng, TS Trịnh Minh Thái; TS Hoàng Minh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, Phụ trách Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Học viện; TS Đặng Vũ Tùng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Trọng Tiến, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Học viện, TS Trần Tuyết Nhung, nguyên phó giám đốc Học viện. Cùng đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động Học viện qua các thời kỳ.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 1.

Các đồng chí đại biểu, thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên tham dự chương trình

Tự hào truyền thống 70 năm Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Phát biểu khai mạc chương trình, TS Hoàng Minh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, Phụ trách Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Học viện nếu bật: Trong không khi trang trọng, ấm áp và đầy tự hào hướng đầu kỳ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, hôm nay chúng ta cùng trở về với mái trường thân yêu đầy ắp kỷ niệm. Nơi đây đã chứng kiến và lưu giữ những năm tháng cống hiến bền bỉ, những hoài bão của biết bao thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên. Dưới mái nhà chung này, những cống hiến, kỷ niệm, hoài bão và khát vọng lớn lao ấy đã trở thành hành trang đi cùng chúng ta suốt cuộc đời.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 2.

TS Hoàng Minh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, Phụ trách Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Học viện phát biểu khai mạc, chào mừng và tri ân các thế hệ cán bộ

Cuộc gặp mặt hôm nay không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử, nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cuộc hội ngộ của những thế hệ đã cùng nhau viết nên truyền thống của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Mỗi chúng ta đều có một chặng đường riêng, một dấu ấn riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình yêu sâu sắc với mái trường này, ở niềm tự hào về một hành trình 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Trong phát biểu, TS Hoàng Minh Tuấn đã gửi lời tri ân, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động cùng toàn thể quý vị đại biểu.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 3.

Trường Đoàn Trung ương - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là địa chỉ uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; địa chỉ tin cậy trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu trong hệ thống giáo dục đại học

Ôn lại truyền thống 70 năm Học viện, đồng chí Hoàng Minh Tuấn nhấn mạnh: Ngày 15 tháng 10 năm 1956 đã đi vào lịch sử của Học viện như một dấu mốc khởi đầu đầy ý nghĩa. Từ lớp huấn luyện cán bộ Đoàn đầu tiên của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Học viện đã từng bước trưởng thành qua nhiều giai đoạn lịch sử, với những tên gọi khác nhau: Trường Đoàn Trung ương; Trường Đoàn cao cấp; Trường Cán bộ Thanh thiếu niên Trung ương và từ năm 1995 là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, các thế hệ cán bộ Học viện đã kiên trì gây dựng nền móng, vượt qua thử thách, bền bỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội và nghiên cứu về thanh niên, công tác thanh thiếu nhi. Mỗi giai đoạn phát triển đều mang dấu ấn của một thế hệ; mỗi thành quả hôm nay đều có sự đóng góp của những người đã âm thầm đặt nền móng từ ngày hôm qua.

Đặc biệt, Học viện vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh ba lần về thăm, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đó là niềm tự hào lớn lao, là nguồn động viên quý báu, đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta phải luôn giữ vững lý tưởng, tỉnh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 4.

Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên luôn tự hào về Học viện

Năm 2011, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 nâng cấp Học viện thành cơ sở giáo dục đại học công lập đã mở ra một chặng đường phát triển mới. Học viện từng bước hội nhập sâu hơn vào hệ thống giáo dục đại học quốc dân, đồng thời tiếp tục gìn giữ sứ mệnh đặc thù của mình đối với công tác thanh thiếu niên và sự nghiệp đào tạo cán bộ trẻ.

Bảy mươi năm – một chặng đường không chỉ được đo bằng thời gian, mà được làm nên bởi trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến của biết bao thế hệ con người. Nhưng thưa các đồng chí, nếu phải chọn điều đáng tự hào nhất trong hành trình 70 năm, tôi tin rằng đó không chỉ là những danh hiệu, phần thường hay những dấu mốc phát triển. Điều đáng tự hào nhất chính là những con người đã trưởng thành từ Học viện; là những thế hệ đã sống, làm việc, cống hiến và để lại những giá trị tốt đẹp cho mái trường này. Có những người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Học viện. Có những thầy giáo, cô giáo miệt mài bên từng trang giáo án, từng bài giảng. Có những cán bộ tận tụy với công việc tham mưu, quản lý, phục vụ, lặng lẽ bảo đảm cho hoạt động của Học viện được thông suốt. Có những người nay đã nghỉ hưu, chuyển công tác, nhưng tình cảm dành cho Học viện vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Thời gian có thể làm thay đổi diện mạo của một ngôi trường, nhưng không thể xóa đi những dấu ấn được tạo nên bằng tâm huyết và lòng tận tụy. Những đóng góp thẩm lậng ấy đã kết thành truyền thống, thành bản sắc, thành nguồn sức mạnh tinh thần để Học viện vững bước qua các chặng đường lịch sử.

Nhân dịp trọng đại này, chúng ta cùng thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với những cán bộ, giảng viên, người lao động đã khuất; trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động đã và đang đóng góp cho sự phát triển của Học viện. Chúng tôi hiểu rằng, những thành quả hôm nay không tự nhiên mà có. Đó là kết tinh của bao năm tháng lao động, sáng tạo, đoàn kết và vượt khó; là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị; là công sức của những người đã đi trước và trách nhiệm của những người đang tiếp bước.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 5.

Tiết mục văn nghệ ôn lại truyền thống 70 năm Học viện trong những bước đường cách mạng của đất nước

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Hoàng Minh Tuấn gửi tới các thế hệ đi trước lời tri ân sâu sắc, đồng thời cảm ơn các đồng chỉ đã trao lại chó thế hệ sau không chỉ một cơ ngơi, một tổ chức hay một truyền thống, mà còn trao lại niềm tin, lòng tự trọng nghề nghiệp và trách nhiệm phải làm cho Học viện ngày càng phát triển.

Vững bước tương lai 

Tiếp nối nền tảng được vun đắp qua 70 năm, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hôm nay đang từng bước đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, mở rộng quy mô đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, bảo đảm chất lượng giáo dục.

Toàn Học viện hiện có 17 đầu mối trực thuộc, gồm 5 khoa chuyên môn, 4 phòng chức năng, 6 trung tâm, Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Thanh niên. Tính đến tháng 10 năm 2026, Học viện có 268 viên chức và người lao động, trong đó có 17 phó giáo sư, 50 tiến sĩ, 131 thạc sĩ cùng đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận chính trị ngày càng được nâng cao.

Học viện đang đào tạo 9 ngành trình độ đại học: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Công tác thanh thiếu niên, Công tác xã hội, Quan hệ công chúng, Tâm lý học, Luật, Kinh tế và Công nghệ thông tin. Riêng năm 2026, Học viện có hơn 2.000 sinh viên nhập học; quy mô đào tạo hiện nay khoảng 6.000 sinh viên đại học và khoảng 150 học viên cao học. Tổ chức đào tạo công tác Thanh thiếu niên cho các học viên Lào và Campuchia. Học viện đã hoàn thành đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục đại học và 7 chương trình đào tạo.

Những con số ấy phản ánh nỗ lực đổi mới và phát triển của Học viện. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng, quy mô chỉ có ý nghĩa khi đi cùng chất lượng, thành tích chỉ thật sự có giá trị khi tạo ra những chuyển biến thực chất; và uy tín của Học viện chỉ được khẳng định bền vững bằng chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu, sự trưởng thành của mỗi sinh viên và niềm tin của xã hội.

Bước vào chặng đường mới, chúng ta không thể chỉ tự hào về những gì đã đạt được, mà phải tự đặt ra yêu cầu cao hơn cho chính mình. Chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ chương trình, phương pháp giảng dạy và quản trị đại học; xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề; thúc đẩy nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn công tác thanh niên; đẩy mạnh chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và cải tiến chất lượng một cách liên tục.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 6.

Đồng chí Nguyễn Trọng Tiến, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Học viện, đại diện các thế hệ cán bộ, giảng viên phát biểu cảm tưởng tại chương trình

Học viện cần tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học có uy tín, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội và cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị, tri thức, kỹ năng, đạo đức và khát vọng phụng sự Tổ quốc. Đồng thời, Học viện phải cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chúng ta mong muốn mỗi sinh viên khi bước vào Học viện sẽ tìm thấy một môi trường để trưởng thành; mỗi giảng viên có điều kiện phát huy năng lực và sáng tạo; mỗi cán bộ, viên chức, người lao động được làm việc trong một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, nhân văn; và mỗi thế hệ khi nhìn lại Học viện đều có thể tự hào rằng mình đã góp phần làm cho mái trường ngày càng tốt đẹp hơn.

Để thực hiện được khát vọng ấy, điều quan trọng trước hết là phải giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, đề cao kỷ cương, trách nhiệm và tinh thần đổi mới. Chúng ta cần biết trân trọng kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ hôm nay và tạo điều kiện để thế hệ trẻ tự tin đảm nhận những nhiệm vụ mới.

Kỷ niệm 70 năm vì thế không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ, mà còn là lời nhắc nhớ về trách nhiệm của hiện tại. Nếu các thế hệ đi trước đã đặt nền móng bằng ý chí và tâm huyết, thỉ thế hệ hôm nay phải tiếp tục xây dựng bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự liêm chính và khát vọng vươn lên. Chúng ta có trách nhiệm để thế hệ mai sau không chỉ được thừa hưởng một truyền thống đáng tự hào, mà còn được tiếp nhận một Học viện phát triển hơn, hiện đại hơn và có đóng góp lớn hơn cho xã hội.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống - Ảnh 7.

Đại biểu tham dự cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện cùng ghi lại những hình ảnh lưu niệm

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026) sẽ được tổ chức vào 9h00 ngày 14/10/2026 tại Hội trường A – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, số 3 Chùa Láng, phường Láng, TP Hà Nội.

Tô An