Hội Cựu TNXP xã Hồng Tiến: Tham gia hoàn tất chế độ chính sách cho TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ

Thứ năm, 15/04/2021 - 19:52

TNV - Với mục tiêu xây dựng Hội cựu TNXP thật sự vững mạnh, trở thành chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, trong nhiệm kỳ vừa qua (2016 – 2021), Hội cựu TNXP xã Hồng Tiến (Kiến Xương – Thái Bình) đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, cùng với Hội đồng chính sách của xã tham gia giải quyết chế độ chính sách cho TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương được hoàn tất.

Nhiều hội viên khắc phục khó khăn vươn lên cải thiện đời sống

Theo đó, trong những năm qua, Hội cựu TNXP xã Hồng Tiến đã tích cực chủ động hoàn thiện thủ tục đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ cho các đồng chí TNXP hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương được hưởng chế độ. Đến nay, đã có 34 hội viên đã được hưởng chế độ 1 lần, 01 hội viên hưởng chế độ thường xuyên, 14 hội viên hưởng chế độ như thương binh; nâng tổng số lên 56/56 hội viên được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Đại diện ThanhnienViet.vn và Công ty TNHH Vàng Ngọc Oanh CP tặng quà cho các nữ cựu TNXP xã Hồng Tiến. Ảnh: PV

Hiện nay, Hội cựu TNXP xã Hồng Tiến gồm các thế hệ TNXP chống Pháp, TNXP chống Mỹ, TNXP xây dựng xã hội chủ nghĩa, TNXP làm nhiệm vụ biên giới, Tiền trạm kinh tế sau năm 1975 và TNXP Thái Bình. Cán bộ hội viên TNXP đa phần là tuổi cao, người cao tuổi nhất là 87 tuổi, trẻ tuổi nhất là 66 tuổi, sức khỏe yếu, năng lực hạn chế, kinh tế gia đình nhiều khó khăn, còn có hộ nghèo, phần đa các cựu TNXP nữ là đơn thân.

Do di chứng của chiến tranh, tuổi cao và nhiều bệnh tật nên xu hướng quân số giảm nhanh, không có kết nạp hội viên mới. Đầu nhiệm kỳ có 62 hội viên, đến nay còn 56 hội viên (trong đó có 27 hội viên nữ), giảm 6 hội viên do bệnh nặng từ trần. Cán bộ hội viên đa phần tuổi cao, sức khỏe suy giảm, kinh tế gia đình thu nhập thấp,.. nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến phong trào của Hội.

Tuy vậy, nhờ đẩy mạnh công tác động viên, tuyên truyền hội viên tích cực trong lao động sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tăng nguồn thu nhập cho gia đình, nhiều hội viên đã tích cực khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Từ chỗ có 05 hộ nghèo ở đầu nhiệm kỳ, đến nay chỉ còn 01 hộ.

Tiêu biểu như gia đình hội viên Trần Văn Đức (Chi hội thôn Đông Tiến), hai vợ chồng đều là TNXP năm nay ở tuổi 66 nhưng vẫn trực tiếp lao động sản xuất, đầu tư mua sắm máy cày, máy gặt, máy suốt, những lúc nông nhàn lại đi làm thợ xây để đưa kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo. Hội viên Ngô Thị Điền (thôn Đông Tiến) bệnh tình nặng vẫn cố gắng phát triển chăn nuôi đàn bò với 4 – 5 con và chăn nuôi đàn gia cầm, tạo thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống. Gia đình hội viên Nguyễn Văn Thiều, Phạm Thị Bính (thôn Tân Thành) cả hai vợ chồng là TNXP, sức khỏe yếu từ nhiều năm nay, hoàn cảnh con cháu bệnh tình thường xuyên, vẫn cố gắng chăn nuôi ao chuồng, con giống, cây cảnh để cải thiện cuộc sống, và nhiều hội viên nữ tuy tuổi đã cao xong vẫn đi làm giúp việc để thoát nghèo.

Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song hàng năm cán bộ hội viên cựu TNXP đều hoàn thành các khoản đóng góp cho Nhà nước và tập thể, sẵn sàng tham gia góp công, ủng hộ kinh phí xây dựng thôn xóm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới cũng như các hoạt động nhân đạo từ thiện, văn hóa tâm linh của thôn làng. Điển hình như các hội viên: Lê Văn Kim (thôn Khả Cảnh); Nguyễn Văn Tứ (thôn Tân Thành); Nguyễn Văn Ninh, Phan Văn Thiện, Trần Quang Tác (thôn Đông Tiến); Trần Vĩnh Bảo (thôn Nam Hòa); Phạm Công Định (thôn Nam Tiến). Đây là những nhân tố tích cực tham gia các phong trào của địa phương và hoạt động công tác Hội.

Phấn đấu mỗi cựu TNXP là một tấm gương sáng về phẩm chất cách mạng

Ngoài ra, phát huy truyền thống “Tiếng hát át tiếng bom” của TNXP năm xưa, nhiều cán bộ hội viên tuổi đã cao nhưng vẫn hăng say với phong trào văn nghệ. Và đội văn nghệ của Hội do đồng chí Nguyễn Thị Yên phụ trách đã quy tụ được các hội viên tâm huyết như đồng chí: Tứ, Định, Xuyên, Tý, Thu, Na, Điệp và nhiều đồng chí khác, tích cực tham gia tập luyện phục vụ hội nghị hàng năm của Hội và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ của thôn làng.

Đoàn Thanh niên xã Hồng Tiến tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi
và cán bộ hội viên cựu TNXP tại địa phương. Ảnh: ĐTN

Được biết, hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam 15/7, BCH Hội đều tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP và những thành tích đã đạt được của Hội Cựu TNXP xã nhà; đồng thời, biểu dương khen thưởng những cựu TNXP điển hình trong các phong trào hoạt động của Hội. Từ đó khích lệ các hội viên ra sức phấn đấu tham gia các hoạt động của Hội, tích cực gương mẫu và động viên gia đình lao động sản xuất, giữ vững phẩm chất tốt đẹp của TNXP, góp phần xây dựng quê hương đổi mới.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, ông Trần Quang Tác (Chủ tịch Hội cựu TNXP xã Hồng Tiến) phấn khởi nói: Bên cạnh việc tham gia giải quyết hoàn tất chế độ chính sách cho gần năm chục hội viên, tập thể cán bộ hội viên cựu TNXP luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hết lòng vì đồng đội, chăm chỉ lao động sản xuất, gương mẫu hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp Hội và địa phương phát động. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, BCH đã tổ chức triển khai viết kỷ yếu của Hội, lập sổ vàng danh dự, viết thành tích của từng hội viên Hội Cựu TNXP trong xã để lưu truyền về sau.

Cũng theo ông Trần Quang Tác, để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động nêu gương sáng làm theo lời dạy của Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới, Dự thảo Phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2021- 2026 nêu rõ: Phấn đấu 100% các gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa và đạt tiêu chuẩn 5 gương mẫu do Trung ương Hội phát động; đồng thời, đẩy mạnh phong trào cựu TNXP giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt hơn nữa phong trào vì nghĩa tình đồng đội. Phấn đấu mỗi hội viên cựu TNXP là một tấm gương sáng về phẩm chất cách mạng trong thời đại mới cho thế hệ trẻ và nhân dân địa phương noi theo học tập.

Mặt khác, chú trọng vận động sự giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân,… đối với các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không có nhà ở, bị nhiễm chất độc da cam ĐIÔXIN. Đề nghị Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và Bộ Nội vụ công nhận phiên hiệu của các đơn vị Tiền trạm kinh tế sau năm 1975 ở các tỉnh phía Nam (Kiên Giang, Sông Bé, Đắc Lăk..) để sớm giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế còn tồn đọng đối với 19 cựu TNXP./.

Nhiệm kỳ qua, BCH Hội cựu TNXP xã Hồng Tiến đã tích cực vận động và được tiếp nhận nhiều nguồn lực ủng hộ của tỉnh, huyện, xã các tổ chức, cá nhân trong mỗi dịp Tết nguyên đán; các phần quà tặng cho các hội viên khó khăn có tổng trị giá 21 triệu đồng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu TNXP xã Hồng Tiến được bình chọn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh hội tặng Bằng khen, được UBND xã tặng Giấy khen; có 08 hội viên xuất sắc được biểu dương tại hội nghị tổng kết, 02 hội viên được UBND xã tặng Giấy khen, 02 hội viên được Tỉnh Hội tặng Huy hiệu làm theo lời Bác, 01 hội viên được UBND Tỉnh tặng Bằng khen, 01 hội viên được Trung ương Hội biểu dương tặng Huy hiệu thi đua làm theo lời Bác.

Phạm Quỳnh