Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP.HCM Trịnh Thị Thanh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè Nguyễn Kiều Thu; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhà Bè Nguyễn Hòa…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP.HCM Trịnh Thị Thanh trao quyết định chỉ định 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN xã Nhà Bè, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo đồng chí Nguyễn Kiều Thu cho biết, hội nghị nhằm hoàn thiện nhân sự Hội LHPN đảm bảo hoạt động đồng bộ, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ địa phương.
Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã Nhà Bè Nguyễn Thị Mỹ Châu công bố quyết định thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhà Bè trực thuộc Hội LHPN TP.HCM; đồng thời, quyết định chỉ định 47 đồng chí vào Ban Chấp hành và 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN xã Nhà Bè, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ định đồng chí Lại Thị Mai Hương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã và đồng chí Nguyễn Huỳnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã giữ chức Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP.HCM Trịnh Thị Thanh đề nghị Ban Chấp hành Hội LHPN xã Nhà Bè sớm ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, rà soát lại các chi hội, mô hình hoạt động và hội viên.
Đồng chí Trịnh Thị Thanh nhấn mạnh: "Hội cần chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để kịp thời điều chỉnh nội dung hoạt động sát với thực tiễn, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho phụ nữ địa phương".

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP.HCM Trịnh Thị Thanh trao quyết định chỉ định đồng chí Lại Thị Mai Hương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã (người thứ 2, bên trái qua) và đồng chí Nguyễn Huỳnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã giữ chức Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 (người bìa cùng bên trái).
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhà Bè Lại Thị Mai Hương khẳng định, hệ thống chính trị xã đã hoàn thành việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp và cũng là một bước tiến lớn trong công cuộc cải cách hành chính, hướng tới một bộ máy tinh gọn hơn, hiệu quả hơn và quan trọng là sẽ gần dân hơn, sát dân hơn; việc giải quyết các thủ tục, các vấn đề của người dân sẽ nhanh hơn, dễ dàng hơn.
Xác định rõ vị trí, vai trò của Hội LHPN trong ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Lại Thị Mai Hương đề ra 7 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới, gồm:
Một là, đẩy mạnh việc tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, những quy định liên quan đến các nhóm vấn đề thiết thực như: việc làm cho phụ nữ, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, giáo dục truyền thống, xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng… để ai cũng hiểu và làm đúng.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào "Xây dựng Người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới", "Xây dựng Người Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn; năng động, sáng tạo; khát vọng vươn lên; gia đình hạnh phúc", thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"…
Ba là, chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là những chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
Bốn là, thường xuyên tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề để phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng và tự tin hơn hơn trong công việc và trong cuộc sống, nhất là trong thời đại công nghệ số hiện nay.
Năm là, phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong các hoạt động an sinh, chăm lo phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với phương châm "không ai bị bỏ lại phía sau".
Sáu là, hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, thoát nghèo, làm giàu chính đáng thông qua hoạt động hỗ trợ chị em vay vốn làm ăn, tư vấn việc làm…
Bảy là, tăng cường phối hợp đồng bộ với các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trực thuộc Mặt trận để triển khai các hoạt động mang tính chất liên ngành như: xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng... nhằm tạo thành sức mạnh tổng thể, lan tỏa phong trào phụ nữ trong dòng chảy chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Có thể thấy, việc kiện toàn tổ chức, nhân sự Hội LHPN xã Nhà Bè là bước đi quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động Hội trong tình hình mới, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn xã Nhà Bè nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung trong thời gian tới, góp phần xây dựng quê hương Nhà Bè ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Lê Thanh