Hội Nhà báo Việt Nam: Khởi công tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Thứ năm, 18/01/2024 - 17:05

TNV - Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và kỷ niệm 75 năm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (04/4/1949 - 04/4/2024), ngày 18/01/2024, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ xây dựng công trình.

Tham dự lễ khởi công có các ông: Đặng Xuân Trường, UVBTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam., Hà Minh Huệ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội NBVN, Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Sơn, TBT báo Thái Nguyên, Nguyễn Nam Tiến, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, Lương Anh Tuấn - Chủ tịch Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc – đơn vị tài trợ dự án, Bà Vũ Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở VH, TT và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khởi công ông Nguyễn Đức Lợi Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: 75 năm trước, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào những ngày đầu tháng 4 năm 1949, tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, một ngôi trường tranh tre nứa lá mang tên “Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng” - cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên ra đời trong khói súng của cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và là một dấu son trong trong lịch sử báo chí cách mạng nước ta. Trong 3 tháng của khóa học, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần gửi thư động viên, dạy bảo, hướng dẫn nghiệp vụ làm báo cách mạng cho các học viên... Bức thư đề ngày 09.6.1949 của Người có đoạn viết: “Lớp này là lớp học viết báo đầu tiên, tôi mong các chú và các cô, thi đua nhau học và hành cho xứng đáng là những người tiên phong trên mặt trận báo chí. Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu: Tất cả để chiến thắng”!

Tiếp thu lời dạy của Người, từ ngày 04.4.1949 đến ngày 06.7.1949, do hoàn cảnh kháng chiến, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng chỉ tổ chức được duy nhất một khóa học ngắn hạn. Hơn 40 học viên là cán bộ chính trị, quân sự, báo chí của cả nước tham dự. Hơn 30 giảng viên tham gia giảng dạy là những đồng chí lãnh đạo giàu kinh nghiệm chính trị, phong phú lý luận, thực tiễn và là những nhà hoạt động văn hóa văn nghệ có tên tuổi như: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Tố Hữu, Nguyễn Thành Lê, Quang Đạm, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Xuân Diệu, Nam Cao, Thế Lữ, Nguyễn Tuân …

Các học viên sau khi tốt nghiệp đã trở thành các nhà báo, nhà hoạt động văn hóa văn nghệ trụ cột của nước nhà. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng ra đời là dấu mốc đặc biệt gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc ta.

Nhằm khắc ghi một sự kiện lịch sử về một lớp nhà báo kháng chiến tiên phong trên mặt trận báo chí đã từng dành cả đời mình vì mục tiêu “Tất cả để chiến thắng” góp sức làm nên truyền thống vẻ vang và sức sống của báo chí cách mạng nước ta, trên cơ sở những hồ sơ, tài liệu, hiện vật do Bảo tàng Báo chí Việt Nam dày công sưu tầm, chuẩn bị, với quyết tâm rất cao của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên và ngành văn hóa, địa chỉ đỏ nơi tổ chức Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã được khoanh vùng bảo vệ, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia năm 2019 đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Với mong muốn tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị, tầm vóc lịch sử của Di tích hướng đến kỷ niệm 75 năm thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (04/4/1949-04/4/2024) và 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã được Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo lập dự án tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, được các đồng chí lãnh đạo và các ban ngành của tỉnh Thái Nguyên tin tưởng giao trọng trách Chủ đầu tư.

Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên, huyện Đại Từ, xã Tân Thái, nhà tài trợ của dự án là Tổng Công ty phân bón, hóa chất dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, và các đơn vị tư vấn quản lý, thiết kế, nhà thầu công trình đã chung sức, đồng lòng tu bổ, tôn tạo công trình ý nghĩa này. Mong muốn công trình sẽ hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ vào dịp kỷ niệm 75 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam!.

Đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đại Từ phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Nam Tiến, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đại Từ phấn khởi: Sau gần 5 năm kể từ ngày được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia đối với di tích lịch sử Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, Cùng hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và 75 năm Ngày thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (04/4/1949 – 04/4/2024). Lễ khời công xây dựng, trùng tu tôn tạo di tích đã dược diễn ra dưới sự phối hợp tích cực của Hội Nhà báo Việt Nam, UBND huyện Đại Từ và nhà tài trợ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng đặt nền nóng cho một khởi đầu mới tại di tích lịch sử nơi đây. Di tích lịch sử Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là di tích quan trọng trong toàn bộ hệ thống Di tích lịch sử cách mạng chiến khu Việt Bắc và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Không xa với vị thế của Di tích lịch sử Quốc gia và sự hình thành phát triển của Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc trên địa bàn xã Tân Thái sẽ tạo nên một tổng thể hài hoà về văn hoá và du lịch. Để dự án sớm hoàn thành theo kế hoạch.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - đơn vị tài trợ của dự án đã trao 900 phần quà với tổng trị giá 500 triệu đồng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tại buổi Lễ khởi công hôm nay, lãnh đạo huyện Đại Từ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh Thái Nguyên, sự hỗ trợ hết mình từ Hội nhà báo Việt Nam, đơn vị chủ đầu tư Bảo tàng báo chí Việt Nam, Tập đoàn dầu khí, các nhà thầu, các đơn vị tư vẫn thiết kế, giám sát, cùng sự ủng của toàn thể các đồng chí lãnh đạo xã Tân Thái để có được một công trình chất lượng, đúng tiển độ, đưa vào vận hành hiệu quả như mong đợi.

Hình ảnh bản thiết kế tu bổ tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Tiếp đó, các đại biểu đã động thổ khởi công tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Dự kiến công trình sẽ khánh thành vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (04/4/1949 – 04/4/2024) và 99 năm Ngày báo chí mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024). Rồi đây các kỷ vật sẽ được phổ biến, trưng bày trang trọng nơi mà cách đây 75 năm là địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng những bằng chứng sinh động của Di tích lịch sử quốc gia này sẽ là những tài liệu giáo dục truyền thống vô giá về lòng yêu nước, về truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Mai Chí Vũ - Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam