Hội thảo khoa học “Mở rộng cơ hội hợp tác đào tạo tại khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

Chủ nhật, 26/09/2021 - 17:10

TNV - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (16/01/1962 – 16/01/2022), Khoa Chính trị học tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Mở rộng cơ hội hợp tác đào tạo tại khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền”. Đây là hội thảo do khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, diễn ra bằng hình thức trực tuyến.

Đến dự có các đại biểu gồm: TS. Nguyễn Thúy Hà, Phó Trưởng Ban Quản lý khoa học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS. Nguyễn Xuân Phong - Trưởng k hoa Chính trị học , Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa - Chủ trì Hội thảo; TS. Võ Thị Hoa - Phó Trưởng khoa; TS. Dương Thị Thục Anh - Phó Trưởng khoa và toàn bộ các cán bộ, giảng viên khoa Chính trị học; ThS. Ngô Thế Nghị - Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài nhân lực Việt Nam, ISTH, ủy viên BCN CLB Lý luận trẻ Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực ĐTN Học viện, Giảng viên khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; cùng một số khách mời.

Tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Xuân Phong, Trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa học khoa Chính trị học, Chủ trì hội thảo khái quát lịch sử phát triển của khoa, đặc thù về đội ngũ cán bộ, giảng viên và ưu tiên về nghiên cứu khoa học được định hình, liên tục kế thừa, phát huy, phát triển qua các thế hệ lãnh đạo khoa.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Mở rộng cơ hội hợp tác đào tạo tại khoa Chính trị học"

PGS.TS Nguyễn Xuân Phong cho biết: “Trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh và đào tạo ngày càng khốc liệt như hiện nay, việc nhận diện và phát huy thế mạnh của khoa trong đào tạo, tăng cường cơ hội hợp tác đào tạo các hệ, bậc, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và yêu cầu của thực tiễn có ý nghĩa quyết định trong chiến lược phát triển của khoa.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phong, Trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa học khoa Chính trị học chủ trì hội thảo

Vì vậy, mục đích chính của hội thảo lần này nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện về những kết quả mà khoa đã đạt được trong quá trình hợp tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo cử nhân hệ vừa làm vừa học; Gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa khoa và các đối tác, nắm bắt thực trạng nhu cầu đào tạo trong thời gian tới và triển vọng hợp tác đào, cũng như nhận diện và tìm kiếm giải pháp cho những khó khăn, thách thức đối với các lớp vừa làm vừa học.

Chương trình tạo ra diễn đàn để giao lưu, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thế hệ học viên, sinh viên trong khoa, khơi dậy và phát huy tình cảm, niềm tự hào về truyền thống trong công tác đào tạo; Phát huy nguồn lực của đội ngũ cựu học viên, sinh viên trong khoa vào công tác đào tạo, đặc biệt là cử nhân chính quy các ngành, chuyên ngành hiện nay với những cam kết hỗ trợ cụ thể, thiết thực và nhiều triển vọng”.

Tại hội thảo, đại biểu, khách mời đại diện đơn vị sử dụng lao động phù hợp với đầu ra trong đào tạo cử nhân chính quy tại khoa Chính trị học, đã có những đóng góp bổ ích, thiết thực trên cơ sở đưa ra những góp ý, để hoàn thiện thêm khung chương trình đào tạo hai ngành, ba chuyên ngành tại khoa hiện nay, xuất phát từ quan điểm của đơn vị tuyển dụng. Những phát biểu này thực sự hữu ích cho khoa trong quá trình đổi mới và hoàn thiện khung chương trình đào tạo thời gian tới, theo hướng bám sát, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, yêu cầu của thực tiễn.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Xuân Phong sau gần 30 năm hình thành và phát triển, khoa Chính trị học đã đào tạo hơn 3.000 cử nhân chuyên ngành Chính trị phát triển hệ vừa làm vừa học, hơn 1.000 sinh viên chính quy chuyên ngành Chính trị phát triển và Chính sách công.

Từ năm 2018, khoa đã chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho tuyển sinh và đào tạo thêm ngành học thứ hai là Quản lý công. Những sinh viên khóa đầu tiên của ngành hiện đang học năm thứ 4, dự kiến sẽ tốt nghiệp lớp đầu tiên vào tháng 6/2022.

PV