Hội thảo quốc gia: 50 năm pháp luật Việt Nam – Hành trình bảo vệ quyền và lợi ích của công dân”

Thứ sáu, 10/10/2025 - 14:34

Sáng 10/10, tại Hội trường E4, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Pháp luật và chính sách bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân, công dân: 50 năm xây dựng và phát triển” đã chính thức diễn ra. Tham dự có: PGS.TS Trịnh Ngọc Nam – Trưởng phòng quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trường ĐHCN TPHCM. PGS.TS Lê Minh Hùng – Trưởng khoa Luật và KHCT Trường ĐHCN TPHCM. ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TP. HCM... cùng gần 300 đại biểu, gồm các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Diễn đàn học thuật ý nghĩa chào mừng 50 năm đất nước thống nhất

PGS.TS Lê Minh Hùng - Trưởng khoa luật và Khoa học Chính trị Trường Đại học Công nghệ  TPHCM.

PGS.TS Lê Minh Hùng - Trưởng khoa luật và Khoa học Chính trị Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Trịnh Ngọc Nam – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, nhấn mạnh: "Hội thảo không chỉ là sự kiện học thuật mà còn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của đất nước, nơi quyền con người ngày càng được bảo đảm và tôn trọng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội."

Được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động khoa học chào mừng kỷ niệm 50 năm đất nước hoàn toàn thống nhất (1975 – 2025), hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu cùng trao đổi, chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật, quyền con người và công dân ở Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác khoa học giữa các trường đại học, học viện trong và ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS Lê Minh Hùng và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội thảo quốc gia.

PGS.TS Trịnh Ngọc Nam – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội thảo.

PGS.TS Lê Minh Hùng - Trưởng khoa luật và Khoa học Chính trị Trường ĐHCN TP.HCM chia sẻ "Mỗi ý kiến, dù nhỏ, cũng là một viên gạch góp phần xây nên ngôi nhà chung của tri thức pháp lý Việt Nam. Mỗi lập luận, mỗi phản biện, nếu được đặt trên nền tảng của tinh thần cầu thị và trách nhiệm, đều có thể trở thành "hạt mầm" cho những cải cách lớn lao trong tương lai."

Hai phiên chuyên môn song hành: Đa chiều về lý luận và thực tiễn

Chương trình hội thảo được tổ chức thành hai phiên chuyên môn song hành: Phiên pháp luật tại hội trường E4. Phiên khoa học chính trị tại phòng NC3.

Tại phiên pháp luật, nhiều tham luận được trình bày, phản ánh những chủ đề nổi bật trong bối cảnh cải cách và hội nhập quốc tế.

PGS.TS Lê Minh Hùng và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội thảo quốc gia.

PGS.TS Lê Minh Hùng và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội thảo quốc gia.

Các nội dung đáng chú ý gồm: Bảo đảm quyền con người trong cải cách tư pháp, Bảo vệ quyền con người trong pháp luật sở hữu trí tuệ trên không gian mạng và kỹ thuật số, Pháp luật dân sự Việt Nam: Hành trình 50 năm sau ngày thống nhất đất nước, Pháp luật an toàn thực phẩm của một số nước trên thế giới – kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người trong hoạt động kinh doanh hiện nay", "Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tôn trọng quyền con người theo các tiêu chuẩn quốc tế, đề xuất chính sách pháp luật Việt Nam".

Tại phiên chuyên môn về khoa học chính trị, hội đồng chủ tọa điều hành chương trình cùng các nhà khoa học trình bày loạt tham luận xoay quanh vấn đề quyền con người trong phát triển bền vững, quản lý xã hội và tư pháp hiện đại.

Tiêu biểu có: "Bảo vệ quyền con người trong khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên" do TS. Võ Trung Tín và Đặng Văn Bắc – Trường Đại học Luật TP.HCM trình bày. "Bảo đảm quyền của người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo các tiêu chuẩn quốc tế và pháp luật Việt Nam" do TS. Cao Vũ Minh – Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM trình bày. "Những vấn đề pháp lý về quyền lãng quên và vận dụng trong tư pháp hình sự Việt Nam" do TS. GVC Trịnh Duy Thuyên – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trình bày.

Không gian học thuật gắn kết thế hệ nghiên cứu trẻ

Với sự tham dự của đông đảo giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên, hội thảo trở thành dịp để thế hệ trẻ tiếp cận thực tiễn nghiên cứu pháp lý, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân trong bối cảnh mới.

Hội thảo quốc gia: 50 năm pháp luật Việt Nam – Hành trình bảo vệ quyền và lợi ích của công dân”- Ảnh 4.

Nghiên cứu sinh và sinh viên trực tiếp tham dự, lắng nghe và trao đổi tại Hội thảo quốc gia.

Các sinh viên Khoa Luật và Khoa học chính trị Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM có cơ hội trực tiếp tham dự, lắng nghe và trao đổi cùng các chuyên gia – một hoạt động bổ ích, giúp lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh niên, sinh viên.

Thúc đẩy hợp tác và phát triển nghiên cứu pháp lý

Kết thúc chương trình, đại diện Ban tổ chức khẳng định, hội thảo là bước nối quan trọng trong việc củng cố liên kết giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường, đồng thời là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm hình thành, hoàn thiện pháp luật Việt Nam gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Hội thảo quốc gia: 50 năm pháp luật Việt Nam – Hành trình bảo vệ quyền và lợi ích của công dân”- Ảnh 5.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội thảo quốc gia.

Hội thảo Quốc gia "Pháp luật và chính sách bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân, công dân: 50 năm xây dựng và phát triển" không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn góp phần thúc đẩy tinh thần nghiên cứu, học hỏi và trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp nối hành trình dựng xây đất nước bằng tri thức và ý thức pháp luật vững vàng.

Tú Anh – Thanh Khuê