Hội thảo Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Thứ sáu, 15/09/2017 - 08:58

TNV - Sáng ngày 14/9 tại Hà Nội, Viện Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) phối hợp với Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế - xã hội, Trung tâm thông tin và dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Xu hướng phát triển của LĐ trong các loại hình DN ở Việt Nam”.

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Giám đốc Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia và bà Mai Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – Xã hội quốc gia – Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tham dự và chủ trì hội thảo.

Untitled

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý trình bày, chia sẻ kết quả nghiên cứu về 4 vấn đề: Sự phát triển của các loại hình DN; Lao động và tiền lương trong các loại hình DN; Vấn đề phát triển các KCN và nhà ở cho CN; Dự báo cung cầu lao động trong các loại hình DN đến năm 2030. Bốn chủ đề trên đều là những vấn đề không chỉ đòi hỏi phải tổng kết thực tiễn mà còn có tính lý luận và dự báo khoa học mà sự nghiệp CHH, HĐH của đất nước đang đòi hỏi được làm rõ và sâu rộng hơn. Bởi phát triển nguồn lao động đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển của doanh nghiệp là một trong những vấn đề cơ bản và cấp thiết của nền kinh tế Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cho rằng, những kết quả nghiên cứu và những đóng góp trong hội thảo sẽ là luận cứ quan trọng giúp các nhà hoạch định chính sách tham khảo trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam nói chung, cụ thể hóa chính sách phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của tiến trình CNH, HĐH đất nước nói riêng.

Cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam ước tính đang sử dụng gần 14 triệu lao động, chiếm gần 64% số lao động làm công ăn lương và hơn 35% lực lượng lao động có việc làm của cả nước. Cộng đồng này đã và đang thể hiện vai trò động lực ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, đến năm 2020, lực lượng lao động làm việc trong nền kinh tế gần 63 triệu người, lao động sẽ có sự dịch chuyển nhanh từ ngành nông nghiệp sang ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó chủ yếu chuyển sang ngành dịch vụ.

PV