logo
ISSN 2734-9020

Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực

Thứ hai, 03/08/2026 - 11:50

Sáng 2/8, hơn 5.000 người đã cùng hội tụ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” năm 2026. Không chỉ là một hoạt động rèn luyện sức khỏe cộng đồng, sự kiện còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi lan tỏa thông điệp sẻ chia, đồng hành với những nạn nhân đang từng ngày gánh chịu hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin.

Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực - Ảnh 1.

Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), góp phần khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm lo, hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh.

Hơn 5.000 bước chân cùng hướng về nạn nhân da cam

Ngay từ sáng sớm, khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã rộn ràng trong sắc cờ, biểu ngữ và màu áo của hàng nghìn người tham gia. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh, công chức, người lao động, người cao tuổi cùng bạn bè quốc tế đã có mặt để cùng thực hiện hành trình đi bộ đầy ý nghĩa.

Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực - Ảnh 2.

Mỗi bước chân không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe mà còn thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia đối với hàng triệu nạn nhân chất độc da cam vẫn đang mang trong mình những di chứng đau thương của chiến tranh.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể và hơn 5.000 đại biểu, người dân trên địa bàn thành phố.

Trước giờ xuất phát, các đại biểu và người tham dự đã thành kính dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không khí trang nghiêm ấy càng làm nổi bật ý nghĩa của chương trình khi nhắc nhớ về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm chăm lo cho những người vẫn đang chịu những mất mát kéo dài bởi chiến tranh.

Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định chương trình đi bộ đã trở thành hoạt động thường niên mang nhiều ý nghĩa nhân văn.

Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực - Ảnh 3.

Theo ông, mỗi bước chân của người tham gia không đơn thuần là hoạt động thể dục thể thao mà còn là sự sẻ chia, là lời động viên đối với những nạn nhân chất độc da cam đang từng ngày nỗ lực vượt qua bệnh tật và khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình cũng là dịp để cộng đồng hiểu rõ hơn những hậu quả lâu dài của chất độc hóa học, từ đó chung tay chăm lo, hỗ trợ các gia đình nạn nhân bằng những hành động thiết thực.

"Không để ai bị bỏ lại phía sau" không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội đối với những người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Nỗi đau kéo dài suốt nhiều thế hệ

Đã tròn 65 năm kể từ ngày chất độc hóa học được rải xuống Việt Nam vào ngày 10/8/1961, nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn chưa thể khép lại.

Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực - Ảnh 4.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhiều vùng đất đã hồi sinh, song những di chứng do dioxin gây ra vẫn tiếp tục ám ảnh hàng triệu người Việt Nam.

Không ít gia đình có hai, ba, thậm chí nhiều thế hệ cùng mang dị tật bẩm sinh hoặc mắc các bệnh hiểm nghèo liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học. Có những người cha, người mẹ suốt cuộc đời dành trọn thời gian chăm sóc những người con không thể tự sinh hoạt; nhiều gia đình lâm vào cảnh nghèo khó vì chi phí điều trị kéo dài.

Đó không chỉ là nỗi đau của từng cá nhân mà còn là hậu quả chiến tranh kéo dài đối với cả cộng đồng.

Chính vì vậy, việc hỗ trợ các nạn nhân không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Ngay sau khi đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước đã xác định việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực - Ảnh 5.

Qua nhiều năm, hệ thống chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam ngày càng được hoàn thiện với nhiều nội dung thiết thực như trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tạo sinh kế, đào tạo nghề và nhiều chính sách an sinh khác.

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cũng tích cực đồng hành thông qua các chương trình hỗ trợ tài chính, khám chữa bệnh, trao học bổng, xây dựng nhà ở và hỗ trợ sinh kế.

Những hoạt động ấy đã góp phần cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhiều gia đình nạn nhân, giúp họ có thêm niềm tin để vượt qua nghịch cảnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực chăm lo nạn nhân da cam

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố có khoảng 25.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin thuộc nhiều thế hệ đang sinh sống.

Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực - Ảnh 6.

Đây là địa phương có số lượng nạn nhân khá lớn, đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc, hỗ trợ và huy động nguồn lực xã hội.

Trong thời gian tới, Hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường tuyên truyền về hậu quả chất độc da cam đến thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời tranh thủ sự đồng hành của các tổ chức trong và ngoài nước.

Song song đó, Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm trong việc xây dựng các mô hình vận động nguồn lực, mở rộng các chương trình chăm lo thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng nhóm nạn nhân.

Những món quà mang hơi ấm nghĩa tình

Một trong những điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động trao quà trực tiếp cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban Tổ chức đã trao 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng, cho 10 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, hàng trăm phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cũng được trao tận tay các nạn nhân tham dự chương trình.

Giá trị vật chất của những món quà có thể không lớn so với những khó khăn mà các gia đình đang đối mặt, nhưng đó là sự động viên vô cùng ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng.

Nhiều nạn nhân xúc động khi nhận được sự quan tâm của xã hội, bởi điều họ cần không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự cảm thông, đồng hành để có thêm động lực vươn lên.

Thông điệp nhân ái từ hơn 5.000 bước chân

Khép lại chương trình, hàng nghìn người cùng hoàn thành hành trình đi bộ trong bầu không khí đoàn kết và chan chứa yêu thương.

Hơn 5.000 bước chân hôm ấy đã tạo nên một hình ảnh đẹp giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố luôn nổi tiếng với truyền thống nghĩa tình, nhân ái và tinh thần sẻ chia.

Không chỉ góp phần gây quỹ chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, chương trình còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình, về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với những người vẫn đang gánh chịu hậu quả chiến tranh.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại một giai đoạn lịch sử đau thương mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình và lòng nhân ái. Hành trình xoa dịu nỗi đau da cam vẫn còn nhiều gian nan, nhưng với sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và mỗi người dân, niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp hơn dành cho các nạn nhân sẽ tiếp tục được vun đắp.

Hơn 5.000 người cùng sải bước trong buổi sáng đầu tháng Tám không chỉ tạo nên một sự kiện cộng đồng giàu ý nghĩa mà còn khẳng định rằng, tình yêu thương và sự sẻ chia luôn là sức mạnh để hàn gắn những vết thương chiến tranh, tiếp thêm nghị lực cho các nạn nhân chất độc da cam vững vàng bước tiếp trên hành trình hướng tới tương lai.

Tấn Tài