Hơn 600 đại biểu đến từ 40 quốc gia sắp đến Việt Nam

Thứ hai, 14/04/2025 - 09:28

Từ ngày 14-17/4, Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh P4G tại Hà Nội với chủ đề “Đối tác toàn cầu vì chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm”. Đây là sự kiện đa phương cấp cao đầu tiên trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi bền vững mà Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà.

Hơn 600 đại biểu đến từ 40 quốc gia sắp đến Việt Nam- Ảnh 1.

Hội nghị thượng đỉnh P4G sẽ tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14-17/4. 

Theo Bộ Ngoại giao, hội nghị năm nay quy tụ khoảng 600 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế, bao gồm Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Thủ tướng và Phu nhân Ethiopia, cùng Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao các nước và đại diện các quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, học giả quốc tế.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị P4G là dấu mốc quan trọng không chỉ trong công tác đối ngoại, mà còn là bước đi chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định cam kết mạnh mẽ trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn cầu về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.

Chương trình nghị sự của hội nghị P4G sẽ tập trung thảo luận các cơ chế thúc đẩy quan hệ đối tác công – tư, thu hút đầu tư quốc tế, phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế xanh và tăng cường ứng dụng công nghệ sạch, năng lượng tái tạo. Điểm nhấn quan trọng là việc thông qua Tuyên bố Hà Nội, một văn kiện cấp cao phản ánh sự đồng thuận quốc tế trong việc đẩy mạnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, hướng đến một tương lai kinh tế lấy con người làm trung tâm và không đánh đổi môi trường vì tăng trưởng.

Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, việc tổ chức Hội nghị P4G sẽ mở ra cơ hội lớn để Việt Nam tranh thủ nguồn lực bên ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu như chuyển đổi số, công nghệ xanh, đổi mới sáng tạo và năng lượng sạch. Sự kiện cũng tạo điều kiện để Việt Nam làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, nâng cao uy tín và vị thế tại các diễn đàn đa phương.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Đây là chuyến thăm cấp cao nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác kinh tế mới giữa hai quốc gia.

Việt Nam và Ethiopia thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976. Trong 3 năm gần đây, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt trung bình 10-15 triệu USD/năm. Năm 2024, kim ngạch đạt 13,1 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu chủ yếu máy móc thiết bị, xơ sợi dệt, sản phẩm hóa chất, và nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày, cà phê từ Ethiopia. Hai nước cũng thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và có tiềm năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo, năng lượng tái tạo và logistics.

Diễn đàn P4G được thành lập năm 2017 do Đan Mạch khởi xướng với mục tiêu phối hợp chính sách, thúc đẩy hợp tác công-tư, kết nối các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức chính trị-xã hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, đóng góp thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. P4G hiện có 9 quốc gia thành viên, bao gồm Đan Mạch, Việt Nam, Hàn Quốc, Ethiopia, Kenya, Colombia, Hà Lan, Indonesia, Nam Phi và 5 tổ chức đối tác gồm Viện Tài nguyên thế giới (WRI), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI), mạng lưới C40 (C40 cities), Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC). Trước sự kiện năm nay tại Việt Nam, P4G đã trải qua 3 kỳ Hội nghị thượng đỉnh do Đan Mạch, Hàn Quốc và Colombia tổ chức.

Bảo Minh