logo
ISSN 2734-9020

Hưng Yên khánh thành nhà máy 160 triệu USD của nhà đầu tư Nhật Bản

Thứ bảy, 12/09/2026 - 07:46

Sáng 11/9, Công ty TNHH Nitto Việt Nam đã khánh thành nhà máy mới với vốn đầu tư 160 triệu USD tại khu công nghiệp Thăng Long II.

Hưng Yên khánh thành nhà máy 160 triệu USD của nhà đầu tư Nhật Bản- Ảnh 1.

Phối cảnh nhà máy mới của Nitto Việt Nam

Dự án nhà máy mới của Nitto Việt Nam tại Hưng Yên có tổng mức đầu tư 160 triệu USD, chuyên sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như tấm vật liệu phân cực dùng cho màn hình điện thoại thông minh và ô tô.

Nhà máy được kỳ vọng nâng cao năng lực cung ứng các sản phẩm, linh kiện công nghệ cao cho thị trường toàn cầu, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Việc nhà máy mới của Nitto chính thức đi vào vận hành không chỉ khẳng định uy tín của doanh nghiệp mà còn là minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và hấp dẫn của tỉnh Hưng Yên.

Bên cạnh đó, dự án sẽ đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất công nghiệp và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển.

Nhật Bản hiện là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam với hơn 5.700 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư trên 79 tỷ USD. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương vượt 50 tỷ USD, cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế còn rất lớn.

Được biết, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư nước ngoài nổi bật tại Hưng Yên với 190 dự án, tổng vốn đăng ký gần 6,5 tỷ USD.

Trong đó, khu công nghiệp Thăng Long II do Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đầu tư hạ tầng đã thu hút 98 dự án FDI từ Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký khoảng 3,6 tỷ USD, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp vững mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản tại địa phương.

Theo quy hoạch, Hưng Yên định hướng phát triển 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp; quy hoạch xây dựng 14 cảng cạn, 16 trung tâm logistics; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và phát triển xanh.

Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh đạt mức tăng trưởng 10,72%, xếp thứ 5 toàn quốc.

Tú Anh