logo
ISSN 2734-9020

Hưng Yên rà soát 103 dự án đô thị gần 402.000 tỷ đồng

Thứ hai, 08/06/2026 - 23:29

Hưng Yên đang đồng thời triển khai 103 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị với tổng diện tích hơn 3.817ha và tổng mức đầu tư gần 402.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, địa phương cũng đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho 19 dự án mới có tổng vốn dự kiến hơn 229.600 tỷ đồng.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp do ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì diễn ra mới đây nhằm rà soát công tác quy hoạch và tiến độ triển khai các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, các dự án tạo nguồn thu ngân sách năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, cùng với việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống quy hoạch đô thị. Đến năm 2030, Hưng Yên dự kiến có 18 đô thị và 44 xã nông thôn. Hiện Sở Xây dựng đang tổ chức lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch chung đối với 15 đô thị có phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Song song với công tác quy hoạch, thị trường phát triển đô thị của Hưng Yên tiếp tục ghi nhận quy mô đầu tư lớn. Toàn tỉnh hiện có 103 dự án đang triển khai với tổng diện tích hơn 3.817 ha, tổng mức đầu tư gần 402.000 tỷ đồng. Ngoài ra, 19 dự án khác đang trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng diện tích hơn 601 ha, tổng mức đầu tư khoảng 229.677 tỷ đồng.

Hưng Yên rà soát 103 dự án đô thị gần 402.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Một góc Hưng Yên

Đối với kế hoạch tạo nguồn thu từ đất năm 2026, Hưng Yên hiện có 23 dự án được xác định là dự án tạo nguồn với tổng số thu tiền sử dụng đất dự kiến gần 34.749 tỷ đồng. Trong đó, 20 dự án được đánh giá có khả năng bảo đảm tiến độ giao đất và thu tiền sử dụng đất trong năm nay. Ba dự án còn lại vẫn đang được các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng và phương án triển khai đầu tư.

Tại cuộc họp, các sở, ngành và địa phương đã tập trung rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác xác định giá đất, thu tiền sử dụng đất cũng như những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án. Nhiều ý kiến cho rằng việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đất đai sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tiến độ đầu tư và nguồn thu ngân sách của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh Hưng Yên đang tập trung phát triển theo định hướng ba cực tăng trưởng, trong đó hạ tầng giao thông được xác định là động lực quan trọng tạo không gian phát triển mới cho địa phương.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc đầu tư các công trình giao thông chiến lược không chỉ tăng cường khả năng kết nối mà còn tạo điều kiện phát triển các khu đô thị, khu dân cư và dịch vụ mới, qua đó khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút nguồn lực đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong dài hạn.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và điều hành, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển chung của Hưng Yên. Sở Xây dựng được giao chủ động theo dõi sát tiến độ triển khai các dự án, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, đẩy nhanh công tác xác định giá đất và phối hợp tháo gỡ các vấn đề về cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm tiến độ thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch.

Đối với các địa phương, tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng lộ trình cụ thể đối với từng dự án. Các chủ đầu tư được đề nghị bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, thực hiện nghiêm các nghĩa vụ với Nhà nước và đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn thu ngân sách bền vững cho tỉnh trong những năm tới.

Tâm An