Huyện đoàn Bắc Hà: Triển khai có hiệu quả nguồn vốn Ngân hàng CSXH để tạo việc làm cho TN địa phương

Thứ ba, 08/08/2017 - 11:05

TNV - Nhờ vậy, tổ chức Đoàn với mạng lưới hoạt động trải rộng xuống tới tận thôn, bản cùng sức trẻ năng động, nhiệt tình luôn xung kích đi đầu trong việc nhận địa bàn vùng khó, nhưng việc cho vay và thu hồi nợ vẫn đạt kết quả cao. Đóng góp vai trò tích cực về tạo việc làm và nâng cao đời sống thu nhập cho 2.057 hộ nông dân, trong đó có 531 hộ gia đình đoàn viên thanh niên.

Tạo việc làm và thu nhập cho trên 500 hộ thanh niên

Để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi, phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm ngay tại địa phương, Huyện đoàn Bắc Hà (Lào Cai) đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền tập huấn cho tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn bản, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Hà (NHCSXH) triển khai công tác ủy thác và cho vay hộ nghèo từ huyện đến cơ sở.

Tuy nhiên với địa bàn rộng, người dân sống không tập trung, cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn đặc biệt là vào mùa mưa rét. Bên cạnh đó khí hậu khắc nghiệt, diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng nhiều đến cây trồng vật nuôi; đội ngũ cán bộ sau mới được kiện toàn phần đa chưa có kinh nghiệm; trình độ dân trí không đồng đều...Đây là những khó khăn cho việc triển khai các hoạt động ủy thác tới đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân.

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội gắn với cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách
khác và huy động tiết kiệm tại các buổi giao dịch. Ảnh: Lý Seo Thồng.

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, nên ngay từ đầu năm Huyện đoàn Bắc Hà đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội gắn với cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác và huy động tiết kiệm tại các buổi giao dịch.

Để công tác ủy thác và cho vay triển khai hiệu quả, Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động công tác ủy thác năm 2017, trong quý II năm 2017, đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ủy thác năm 2017 triển khai xuống các cơ sở Đoàn có hoạt động ủy thác; chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt 6 công đoạn nhận ủy thác.

Ngoài ra, Huyện đoàn còn lồng ghép tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kết hợp với các ngành Nông nghiệp, Y tế...tổ chức tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và đã góp phần giúp người dân hiểu và sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả.

Trong quý II năm 2017, Huyện đoàn Bắc Hà tiếp tục xuống các cơ sở kiểm tra toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với triển khai tới 20/20 đơn vị nhận ủy thác theo kế hoạch. Qua kiểm tra, cơ bản các đơn vị thực hiện tốt việc triển khai các chương trình vốn vay ủy thác, đã tổ chức họp bình xét cho các hộ vay, không có tình trạng xâm tiêu tín dụng.

Huyện đoàn đã cử cán bộ trực tiếp dự buổi họp thôn, triển khai nguồn vốn vay cũng như việc bình bầu các hộ vay đủ điều kiện vay vốn tại thôn Lả Dì Thàng xã Tả Van Chư; thôn Lử Chồ I xã Lầu Thí Ngài, ... Qua đó ý thức sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả, đúng mục đích nhằm phát triển kinh tế cho hộ gia đình của đoàn viên thanh niên và bà con địa phương được nâng lên rõ rệt.

Cán bộ Đoàn trực tiếp dự buổi họp thôn, triển khai nguồn vốn vay cũng như việc bình bầu các
hộ vay đủ điều kiện vay vốn. Ảnh: Lý Seo Thồng.

Tính đến tháng 6/2017, Huyện đoàn Bắc Hà đã triển khai tới 20/21 xã, thị trấn nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội; với số tiền quản lý là 58.790 triệu đồng (chiếm 22,7% dư nợ ủy thác), tăng 5.060 triệu đồng so với đầu năm, trong đó nợ quá hạn là 50 triệu đồng chiếm 0.085% dư nợ ủy thác.

Hiện nay, Huyện đoàn quản lý 66 tổ, trong đó có 59 tổ tốt, 07 tổ khá với số dư tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ đến 30/6/2017 là: 1.168 triệu đồng/1.357 triệu đồng kế hoạch, hoàn thành 86,1% (còn thiếu 189 triệu đồng).

Nhằm khắc phục hạn chế ở một số đoàn xã, tổ tiết kiệm vay vốn trong việc chấp hành quy trình của 6 công đoạn cho vay cũng như xử lý tình trạng nợ quá hạn Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thường xuyên phối hợp với Huyện đoàn trao đổi nghiệp vụ và thông tin tình hình cơ sở sau ngày giao dịch; tập huấn nghiệp vụ cho vay, quản lý và sử dụng phí ủy thác theo quy định. Đồng thời phối hợp với Huyện đoàn kiện toàn và giải quyết các tổ yếu kém, có nợ xấu.

Nhờ vậy, tổ chức Đoàn với mạng lưới hoạt động trải rộng xuống tới tận thôn, bản cùng sức trẻ năng động, nhiệt tình luôn xung kích đi đầu trong việc nhận địa bàn vùng khó, nhưng việc cho vay và thu hồi nợ vẫn đạt kết quả cao. Đóng góp vai trò tích cực về tạo việc làm và nâng cao đời sống thu nhập cho 2.057 hộ nông dân, trong đó có 531 hộ gia đình đoàn viên thanh niên.

Đơn vị dẫn đầu việc cho vay vốn ủy thác

Trong số 20/21 Đoàn xã, thị trấn nhận nguồn vốn uỷ thác từ Ngân hàng CSXH huyện Bắc Hà cho các hộ gia đình thanh niên và bà con nông dân vay thì Đoàn xã Tà Chải là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu cả về dư nợ, sử dụng nguồn vốn đúng đối tượng, có hiệu quả phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo; đặc biệt trong tạo công ăn việc làm và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, Đoàn xã Tà Chải phụ trách 02 thôn Na Lang và thôn Na Pắc Ngam với tổng số 04 tổ và 175 thành viên vay vốn (trong đó có 31 hộ gia đình trẻ). Đoàn thanh niên xã đã tổ chức cho hơn 205 hộ dân được tiếp cận vay vốn, với tổng dư nợ hơn 5,2 tỷ đồng; ngoài ra còn huy động gửi tiết kiệm vay vốn được trên 178 triệu đồng.

Các tổ trưởng luôn nêu cao tinh thần phụ trách vay vốn, tích cực tham gia giao ban, làm hồ sơ, đôn đốc thu lãi, thu gốc đầy đủ không có nợ tồn, nợ quá hạn; từ năm 2007 đến nay, luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với cơ chế tạo thuận lợi, thủ tục đơn giản, lãi xuất ưu đãi, trong những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi đã được Ngân hàng CSXH huyện Bắc Hà giải ngân kịp thời đến các hộ nghèo; giúp các hộ nghèo khắc phục khó khăn, từng bước ổn định đời sống phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho trên 100 hộ và đã giúp cho 46 hộ dân vốn để đầu tư phát triển kinh tế, từng bước thay đổi mức sống, vươn nên thoát nghèo bền vững.

Niềm vui của vợ chồng ông Lâm Văn Châm trước cơ ngơi khang trang. Ảnh: Thu Hằng.

Ở nguồn vốn vay hộ nghèo, tiêu biểu là hộ gia đình ông Lâm Văn Châm, dân tộc Tày là thành viên vay vốn tổ bà Lâm Thị Lèn thôn Na Lang - xã Tà Chải. Năm 2009, hộ ông  Lâm Văn Châm là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, nhờ có sự quan tâm tạo điều kiện của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Hà đã giải ngân cho hộ gia đình ông Lâm Văn Châm vay vốn hộ nghèo với số tiền 30 triệu đồng. Nhờ vậy, ông đã đầu tư vào chăn nuôi trâu, ngựa sinh sản và chăn nuôi gà phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Năm 2012, gia đình ông đã ổn định đời sống kinh tế, nuôi 02 con ăn học đến nơi đến chốn có việc làm ổn định, xây nhà cửa khang trang, thu nhập bình quân đầu người 27 triệu đồng/người/năm và đã xung phong thoát nghèo. Hiện nay, hộ gia đình nhà ông Lâm Văn Châm được huyện và xã công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Hộ gia đình anh Lâm Văn Dòn có 04 khẩu vay vốn 30 triệu đồng để đầu tư mua ngựa sinh sản và chăn nuôi lợn sinh sản. Năm 2012 còn là hộ nghèo của thôn, chỉ sau 03 năm vay vốn đầu tư chăn nuôi đến năm 2015 hộ đã xung phong thoát nghèo. Hiện nay gia đình Lâm Văn Dòn đã xây nhà cửa khang trang, kinh tế gia đình khá ổn định.

Tiếp theo là các hộ gia đình thanh niên vay vốn làm ăn có hiệu quả như: Chị Vàng Thị Hỉn, anh Cà Văn Hưng (thôn Na Lang), chị Vàng Thị Chứ, anh Lâm Văn Tâm (thôn Na Pắc Ngan)…

[caption id="attachment_18946" align="aligncenter" width="622"] A3 (1) Hộ anh Lâm Văn Dòn thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay 30 triệu đồng đầu tư chăn nuôi lợn
và ngựa sinh sản. Ảnh: Thu Hằng.

Niềm vui vươn lên thoát nghèo của gia đình ông Lâm Văn Châm, anh Lâm Văn Dòn cũng như của hàng trăm hộ bà con nông dân các xã, bản trong huyện cũng chính là niềm vui của các bộ Ngân hàng Chính sách xã hội, cán bộ Đoàn và các tổ tiết kiệm vay vốn.

Được biết, xã Tà Chải nằm cách trung tâm huyện Bắc Hà khoảng 1,5 km, toàn xã có 737 hộ với 2.986 khẩu gồm 10 dân tộc cùng chung sống trên 9 thôn bản; nhân dân các dân tộc trong xã luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cho đến nay, Tà Chải là xã đầu tiên và duy nhất của huyện Bắc Hà đạt chuẩn nông thôn mới.

Phạm Quỳnh