Huyện đoàn Bình Liêu: Ra quân bảo vệ môi trường hệ thống đường biên, cột mốc biên giới

Thứ ba, 05/12/2017 - 14:15

TNV - Với khẩu hiệu ‘Thanh niên Bình Liêu chung tay bảo vệ miền biên giới thiêng liêng hùng vỹ”, vừa qua (ngày 03/12/2017) tại xã biên giới Hoành Mô, Huyện đoàn Bình Liêu (Quảng Ninh) đã làm Lễ phát động “Phong trào bảo vệ môi trường hệ thống đường biên, cột mốc biên giới”.

Ngay sau buổi Lễ, hơn 200 đoàn viên thanh niên đến từ 29 cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã cùng nhau xuống đường dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác tại tuyến đường biên, cột mốc; và tuyên truyền kêu gọi cộng đồng không xả rác bừa bãi, biết cách bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường; góp phần tôn tạo vẻ đẹp thiên nhiên, tạo hình ảnh Bình Liêu xanh, sạch, đẹp chào đón du khách về với mảnh đất biên giới Bình Liêu nhân dịp Hội hoa sở sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17/12/2017.

Đặc biệt, Đội thanh niên tình nguyện “Vì môi trường xanh” với 31 đoàn viên tham gia đã ra quân xuống đường tuyên truyền và di chuyển đến các điểm cột mốc để dọn dẹp vệ sinh môi trường. Tuyến 1: Gồm đơn vị Đoàn xã Đồng văn, Đồng Tâm di chuyển đến các mốc 1320 (2), 1320 (1), 1322 (2), điểm thông quan bản Phai Lầu xã Đồng Văn. Tuyến 2: Gồm các đơn vị còn lại di chuyển về tuyến biên giới phía Tây theo đường Bản Chuồng (xã Lục Hồn) đến các cột mốc 1302 (địa phận Bình Liêu, Quảng Ninh), mốc 1300 và mốc 1297 (thuộc huyện Đình Lập, Lạng Sơn; riêng tuyến này có phối hợp với Đồn Biên phòng của huyện Đình Lập). Đây là đội hình nòng cốt, sẽ được duy trì hoạt động thường xuyên tại các tuyến đường biên, cột mốc cho đến hết nhiệm kỳ BCH Huyện đoàn vào năm 2022 – Bí thư Huyện đoàn Bình Liêu Trần Thị Hường cho biết.

Bình Liêu là huyện biên giới có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Với những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như những thửa ruộng bậc thang, cánh rừng hồi, rừng quế và rừng sở thơm nồng; bãi “đá thần” ở núi Cao Ba Lanh, thác Khe Vằn. Ngoài ra, Bình Liêu còn ẩn chứa kho tàng văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào 5 dân tộc chính cùng sinh sống. Những năm qua, thông qua việc đẩy mạnh phát triển du lịch, Bình Liêu đang dần trở thành điểm đến đầy mới mẻ, hấp dẫn trên bản đồ du lịch Quảng Ninh. Lượng khách đến với Bình Liêu tăng đều qua các năm: năm 2015 đón trên 33.000 lượt khách, năm 2016 đón trên 52.000 lượt khách, đến hết tháng 10/2017 đón trên 48.290 lượt khách. Đó là những tín hiệu đáng mừng đối với việc phát triển du lịch của vùng đất biên cương, góp phần nâng cao đời sống cho bà con nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là không ít du khách và người dân địa phương, nhất là các bạn trẻ khi đến với Bình Liêu chưa ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Nhiều bạn vẫn vô tư xả rác, vứt túi nilon, vỏ chai nhựa bừa bãi tại các điểm du lịch. Đặc biệt, là ở các tuyến đường biên, cột mốc biên giới - cung đường phượt hấp dẫn du khách khi đến với Bình Liêu. Chính những hành động đó, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và hình ảnh du lịch của huyện Bình Liêu.

Theo chị Trần Thị Hường (Bí thư Huyện đoàn Bình Liêu): Để chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường hệ thống đường biên, cột mốc biên giới” thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ, Huyện đoàn Bình Liêu đã đề nghị và kêu gọi các tổ chức cơ sở đoàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Có kế hoạch cụ thể để tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường gắn với các nhiệm vụ của đơn vị ; là lực lượng nòng cốt phối hợp với các lực lượng phụ nữ, cựu chiến binh, hội nông dân tuyên truyền, vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động

Hai là, Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường hệ thống đường biên, cột mốc biên giới nói riêng và trên địa bàn toàn huyện nói chung. Tổ chức các hoạt động tham gia phong trào “Thanh niên xây dựng tỉnh Quảng Ninh xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường” mà nòng cốt là “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”. Có nhiều hoạt động nhằm khuyến khích và động viên đoàn viên, thanh thiếu niên tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần hình thành nếp sống văn hoá, văn minh.

Ba là, Tổ chức chuỗi các hoạt động với tinh thần phát huy vai trò xung kích của mỗi đoàn viên thanh niên trong việc thể hiện quyết tâm của mình thông qua những hành động cụ thể thông qua các ngày công tình nguyện gắn với cuộc vận động “Mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một việc tốt” thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phù hợp với  điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình.

Bốn là, Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cộng đồng, đặc biệt là các du khách đến du lịch tại Bình Liêu không xả rác bừa bãi (đặc biệt túi ni-lông), cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch.

Được biết, đây là hoạt động của tuổi trẻ huyện Bình Liêu nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên khám phá miền biên giới thiêng liêng hùng vỹ, tham gia xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2014 – 2017” và Đề án “Thanh niên vận động và tình nguyện xây dựng tỉnh Quảng Ninh sáng, xanh, sạch đẹp, vệ sinh môi trường đến năm 2017” của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh. Qua đó, tuyên truyền về tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại đường biên, cột mốc biên giới; góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân về nhiệm vụ bảo vệ miền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc./.

Hình ảnh tại Lễ ra quân phát động Chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường hệ thống đường biên, cột mốc biên giới”:

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Phạm Quỳnh